V.League 2022 vòng 19: Chỉ còn 3 CLB có cơ hội đua ngôi vô địch, tâm điểm nằm ở Hà Nội

Giải Bóng đá vô địch quốc gia - Night Wolf 2022 (V.League 2022) vòng 19 sẽ diễn ra trong hai ngày 14 - 15/10.

Ngày đầu tiên sẽ có 4 cặp đấu gồm: Thanh Hóa gặp Hải Phòng (lúc 17 giờ trên sân Thanh Hóa); Hà Tĩnh gặp Đà Nẵng (lúc 18 giờ trên sân Hà Tĩnh), Hoàng Anh Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An ( lúc18 giờ trên sân Pleiku, Gia Lai), Sài Gòn FC gặp Viettel ( lúc 19 giờ 15 phút trên sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh). Ngày thứ 2 chỉ có hai cặp đấu là Bình Dương gặp Thành phố Hồ  Chí Minh ( lúc 17 giờ tại sân Bình Dương) và Hà Nội gặp Nam Định ( lúc 19 giờ 15 phút trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội).

Đến vòng 19 V.League 2022, chỉ còn ba Câu lạc bộ có cơ hội đua ngôi vô địch với đội đầu bảng Hà Nội (đang sở hữu 34 điểm) là Bình Định (30 điểm), Viettel và Hải Phòng (cùng 29 điểm). Theo lịch thi đấu, Bình Định sẽ nghỉ vòng này nên tổng điểm sẽ giữ nguyên. Viettel sẽ có trận làm khách khá nhẹ nhàng khi gặp đội cuối bảng Sài Gòn. Trong khi đó, Hải Phòng sẽ có trận đấu không dễ dàng với đội đang bám sát mình trên bảng xếp hạng là Thanh Hóa.

Thanh Hóa đang sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp còn Hải Phòng đã có 3 trận hòa. Mặc dù Thanh Hóa đang kém Hải Phòng 5 điểm nhưng họ có quyết tâm lớn giành 3 điểm để nuôi cơ hội chen chân vào top 3 ở trong những vòng tiếp theo vì đang đá ít hơn đối thủ 1 trận. Tuy nhiên, để loại bớt đối thủ trong cuộc đua top 3, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm quyết tâm ngắt mạch chiến thắng của Thanh Hóa. Ở trận lượt đi, Thanh Hóa làm khách trên sân Lạch Tray và có kết quả hòa. Diễn biến trận lượt về hứa hẹn sẽ thú vị khi có nhiều cầu thủ trên sân đã từng khoác áo cả Hải Phòng và Thanh Hóa như Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Thắng, Doãn Ngọc Tân, Đinh Tiến Thành, Hoàng Đình Tùng hay Rimario và Hoàng Thái Bình.

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An hứa hẹn sẽ gay cấn khi hai đội đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng và chỉ cách nhau 1 điểm. Vài tháng trước, cả hai đội đều có “giấc mộng vô địch” nhưng hiện tại đang cùng nằm ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Sông Lam Nghệ An có đến 6 vòng liên tiếp không trận thắng, hàng công đang gặp vấn đề trong việc dứt điểm ghi bàn. Phong độ thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai cũng giảm sút, tâm lý thi đấu của các cầu thủ không ổn định. Ở trận lượt đi, đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0 trên sân nhà.

4 đội bóng đang chiếm vị trí từ thứ 4 đến thứ 7 trên bảng xếp hạng sẽ so tài trực tiếp. Kết quả của hai cặp đấu Thanh Hóa - Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ  An sẽ làm thay đổi thứ tự khoảng giữa bảng xếp hạng.

Trận gặp gỡ giữa Hà Nội - Nam định dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá và được coi là trận cầu tâm điểm của vòng 19 V. League 2022. Hà Nội đang đứng đầu bảng xếp hạng và có lợi thế về thể lực khi được nghỉ đá ở vòng 18. Từ vòng 14 V.League 2022 đến nay, Nam Định dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có 3/5 trận thắng. Tuy nhiên, Nam Định mới có 19 điểm, cách đội cuối bảng 4 điểm nên nguy cơ tụt xuống nhóm cuối bảng xếp hạng vẫn hiện hữu. Cầu thủ của Hà Nội đã chia sẻ, không chỉ ở mùa giải năm nay, mà từ các mùa giải trước, mỗi khi gặp Hà Nội, Câu lạc bộ Nam Định luôn thi đấu với quyết tâm rất lớn, thể hiện tính tập thể từ cổ động viên cho tới các cầu thủ trong đội.

Kết thúc vòng 18, Viettel - Hải Phòng thủ hòa khiến khoảng cách điểm giữa Hà Nội và đội đứng thứ 2 Bình Định vẫn là 4 điểm. Hà Nội vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng với 34 điểm, sẽ quyết tâm có chiến thắng trước Nam Định để tiếp tục gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi phía sau; củng cố vị trí dẫn đầu sau vòng 19 V.League 2022.

Ngọc Bích (TTXVN)
Góc nhìn chuyên gia: Đáng sợ nhất là tác động ‘ngoại lực’ trong cuộc đua V-League 2022
Góc nhìn chuyên gia: Đáng sợ nhất là tác động ‘ngoại lực’ trong cuộc đua V-League 2022

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có cuộc trao đổi về giải Vô địch quốc gia V-League 2022 trong chặng nước rút quan trọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN