V.League 2021: Nam Định liệu có cản nổi Hoàng Anh Gia Lai?

Chiều 11 và 12/4, vòng 9 giai đoạn 1 Giải Bóng đá vô địch quốc gia – LS 2021 (V.League 2021) sẽ diễn ra trên các sân vận động: Quy Nhơn (Bình Định), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Hàng Đẫy (Hà Nội), Pleiku (Gia Lai), Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An) và Lạch Tray (Hải Phòng).

Chú thích ảnh
Pha tranh chấp bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội Nam Định và Sông Lam Nghệ An, tối 4/4/2021. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Tại vòng đấu này, tâm điểm tiếp tục được người hâm mộ và giới chuyên môn hướng tới sân vận động Hàng Đẫy khi Than Quảng Ninh có chuyến làm khách đến thủ đô gặp đội bóng Hà thành và cuộc đụng độ giữa Hoàng Anh Gia Lai với Nam Định trên sân Pleiku. Bởi, sau 8 vòng đấu, đội bóng "phố núi" và câu lạc bộ bóng đá "đất mỏ" hiện đang có thành tích hết sức ấn tượng khi đứng ở 2 vị trí đầu trên bảng xếp hạng. Hà Nội FC mặc dù được đánh giá cao, là ứng cử viên cho chức vô địch nhưng lại đang rơi vào khủng hoảng do thiếu nhân sự, liệu rằng, ở vòng đấu này, Hà Nội FC có "đổi vận" được?

Trận đấu được coi là tâm điểm đầu tiên ở vòng đấu này là cuộc tiếp đón Nam Định trên "thánh địa" Pleiku của đội bóng "phố núi". Có thể thấy, ở những trận đấu gần đây, phong độ và độ hưng phấn của Hoàng Anh Gia Lai đang lên rất cao.

Dưới thời của Huấn luyện viên Kiatisuk, Hoàng Anh Gia Lai chơi bóng mạch lạc, rõ ràng và có mục đích hơn, vị "thuyền trưởng" người Thái nắm bắt được ưu, nhược điểm của các học trò, phân bổ hợp lí nhân lực và chiến thuật, tận dụng sự tốc độ của Văn Toàn, kĩ thuật, khả năng bùng nổ của Công Phượng… để tạo nên những chiến thắng vô tiền khoáng hậu, giúp đội bóng "phố núi" vững vàng ở ngôi vị đầu bảng cho tới nay.

Sau 8 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai có 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, Công Phượng và các đồng đội càng chơi càng hay. Từ vòng 4 đến nay, đội bóng này không phải vào lưới nhặt bóng bất kỳ lần nào. Và cũng 7 trận liên tiếp gần đây nhất, Hoàng Anh Gia Lai chưa biết đến mùi thất bại, thậm chí, họ còn thắng nhiều đối thủ với tỷ số cách biệt 3 bàn không gỡ.

Vòng 9 này, Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế sân nhà, "thánh địa" Pleiku luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho đoàn quân của Huấn luyện viên Kiatisuk.

Đối thủ của đội chủ sân Pleiku lần này là Nam Định, đội bóng hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Đội bóng "thành Nam" không có nhiều ưu thế khi phải rời sân Thiên Trường, đoàn quân của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ có 4 trận thắng và 4 trận thua sau 8 vòng đấu, và ở chuyến làm khách này, Nam Định sẽ gặp tương đối khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng mạnh như Hoàng Anh Gia Lai.

Trận cầu tâm điểm thứ 2 diễn ra trên sân Hàng Đẫy khi Hà Nội FC tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà. Đội bóng Hà thành đang gặp khủng hoảng lớn khi thiếu đi nhiều nhân sự chủ chốt. Văn Quyết, Bùi Hoàng Việt Anh, Đức Huy do nhận án phạt nên chưa thể ra sân, Văn Hậu và Bruno chưa hồi phục chấn thương và có lẽ vẫn phải tạm rời xa sân cỏ.

Gặp khó khăn vì thiếu hụt nhân sự, các phương án chiến thuật có lẽ cũng sẽ khó triển khai hơn, Hà Nội FC đã nhận 2 trận thua liên tiếp ở vòng 7 và 8, lần ra quân này, với lợi thế sân nhà, việc lấy trọn vẹn 3 điểm là thử thách tương đối khó khăn cho thầy trò Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

Ở phía cầu môn đối diện, Than Quảng Ninh cũng đang gặp khủng hoảng do tin đồn một số cầu thủ "đình công" vì bị nợ lương, thưởng. Nhưng đội bóng "đất mỏ" vẫn đang thi đấu tương đối tốt khi giành được 18 điểm và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu đúng 1 điểm.

Đình điểm như ngày hôm qua, 9/4, một số thông tin trên các trạng mạng cho rằng Than Quảng Ninh sẽ không tiếp tục thi đấu ở vòng 9 nếu không được giải quyết vấn đề nợ lương, thưởng... Và ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có quyết định thưởng 500 triệu cho đội bóng "đất mỏ", nguồn tiền được trích từ ngân sách tỉnh. Rõ ràng với số tiền này, chưa "thấm" vào đâu so với số tiền các cầu thủ bị nợ, nhưng cũng phần nào "hạ nhiệt" trong tình hình này và giải tỏa một phần tâm lí cho các cầu thủ.

Vòng 9 cũng chứng kiến Topenland Bình Định đón tiếp Viettel trên sân nhà Quy Nhơn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách đến sân Thống Nhất đối đầu với Câu lạc bộ Sài Gòn, Đông Á Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán trên sân Thanh Hóa, Becamex Bình Dương hành quân ra sân Vinh gặp Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Lạch Tray.

Nam Thái (TTXVN)
Vòng 8 V-League 2021: HAGL bay cao, Sài Gòn FC lâm nguy
Vòng 8 V-League 2021: HAGL bay cao, Sài Gòn FC lâm nguy

HAGL tiếp tục bay cao dưới thời HLV Kiatisuk khi thắng trận thứ 4 liên tiếp để vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Trong khi Sài Gòn FC, dù đã thay tướng nhưng vẫn chưa thể đổi vận với trận thứ 5 liên tiếp thất bại. Đây là những điểm nhấn ấn tượng của vòng 8 V-League 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN