V.League 2020: Thanh Hóa 'vỡ trận', đứt mạch bất bại ngay trên sân nhà

Sau 4 trận liên tiếp bất bại, Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa bất ngờ thua đậm tới 3 bàn không gỡ trước đối thủ SHB Đà Nẵng ngay trên "chảo lửa" xứ Thanh tại vòng 8 giải V.League 2020 trong trận đấu ngày 6/7.

Chú thích ảnh
Một pha tấn công của đội Thanh Hóa (áo vàng). 

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, 2 đội nhập cuộc khá máu lửa và thường xuyên có những pha ăn miếng trả miếng. Sau khoảng 15 phút thi đấu với thế trận cân bằng, SHB Đà Nẵng chủ động với lối chơi phòng ngự phản công. Thanh Hóa cũng đã tổ chức được nhiều pha tấn công khá đa dạng ở cả trung lộ và hai cánh, khiến hàng thủ của SHB Đà Nẵng phải làm việc vất vả.

Trong một ngày thi đấu khá nổi bật, Josip Balic chính là cầu nối cho tuyến tiền vệ và tiền đạo của đội chủ nhà Thanh Hóa. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng đáp lại với lối chơi phản công rất sắc bén khiến đội chủ nhà không thể dốc toàn lực tấn công. Các chân sút Văn Long và Đức Chinh của SHB Đà Nẵng là những mối nguy hiểm thường trực cho khung thành của Thanh Hóa.

Phút 42, Lê Phạm Thành Long để bóng chạm tay trong vòng 16m50, trọng tài Ngô Duy Lân không ngần ngại cho SHB Đà Nẵng được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Hà Đức Chinh dễ dàng đánh bại thủ thành Thanh Diệp của Thanh Hóa, mở tỷ số trận đấu 1-0 cho SHB Đà Nẵng. Đây cũng là kết quả của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, khi đội chủ nhà Thanh Hóa còn chưa kịp ổn định đội hình thì đã bị nhận một gáo nước lạnh khi ở phút 49, Anh Tuấn có pha chuyền dài vượt tuyến cực kỳ sắc sảo, Grace Tanda dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã mở toang của Thanh Hóa, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội khách.

Sau 2 bàn thua, đội Thanh Hóa dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng và cũng tạo được khá nhiều cơ hội nhưng các chân sút của Thanh Hóa trong một ngày kém duyên đã không cụ thể hóa được thành bàn thắng, trong đó đáng tiếc nhất là pha sút xa của Josip Balic, bóng trúng cột dọc của SHB Đà Nẵng.        

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội bóng xứ Thanh đã nhận đòn "hồi mã thương" của SHB Đà Nẵng. Phút 65 của trận đấu, xuất phát từ một pha phản công nhanh từ trung tuyến, Tanda có đường chuyền dọn cỗ để Hà Đức Chinh dễ dàng đánh đầu vào khung thành đã bỏ trống của Thanh Hóa nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 cho SHB Đà Nẵng. Bàn thắng này là dấu chấm hết cho đội bóng xứ Thanh.    

Những phút còn lại của trận đấu, Thanh Hóa cố gắng tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng các chân sút của đội chủ nhà đều bỏ lỡ. 3-0 nghiêng về đội khách SHB Đà Nẵng cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đây là trận thua đầu tiên của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công kể từ khi dẫn dắt Thanh Hóa.

Như vậy, sau 8 vòng đấu, Thanh Hóa có 10 điểm và tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 2020.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
V.League 2020: Hải Phòng không cắt được chuỗi bất bại của Sài Gòn
V.League 2020: Hải Phòng không cắt được chuỗi bất bại của Sài Gòn

Ngày 5/7, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) đã diễn ra trận đấu vòng 8 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia - LS V.League 1-2020 giữa hai đội Hải Phòng và Sài Gòn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN