V.League 2019: Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với Hà Nội FC trên sân nhà

Chiều 31/5, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12, Giải vô địch Quốc gia Wake-up 247 V.League 1 – 2019.

Bước vào trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai đang xếp vị trí thứ 8 với 14 điểm, trong khi Hà Nội FC đứng thứ 2 với 21 điểm.

Chú thích ảnh
Tình huống tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. 

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC được xem là trận đấu đầy duyên nợ, cùng với việc sở hữu tới 12 cầu thủ được Huấn luyện viên Park Hang- Seo triệu tập lên đội tuyển Quốc gia tham dự King’s Cup sắp tới, sân Pleiku gần như không còn một chỗ trống với trên 12 ngàn khán giả.

Trong trận đấu này, cầu thủ Walsh Chevaughn J.Hugh bên phía Hoàng Anh Gia Lai đã ra sân ngay từ đầu trận, giúp đội bóng phố núi có đầy đủ ba ngoại binh trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, Hà Nội FC cũng chào đón sự trở lại của hai trung vệ đội tuyển Quốc gia Duy Mạnh và Đình Trọng.

Dù phải chơi trên sân khách, song Hà Nội FC lại chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ngô Duy Lân. Các học trò của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhanh chóng áp đặt lối chơi, cầm bóng chắc và áp sát, không cho các cầu thủ chủ nhà có cơ hội tổ chức tấn công trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1.

Phút 14, sau một loạt pha phối hợp nhanh, Oseni Ganiyu Bolayi có đường chuyền cho Đỗ Hùng Dũng cài người tinh tế, vượt qua hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai, đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc, cú cứa lòng của Hùng Dũng chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn Wieger M.F. Sietsma.

Chú thích ảnh
Tình huống tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. 

Phút 21, Đỗ Hùng Dũng nỗ lực đi bóng bên phía cánh phải rồi thực hiện đường chuyển tuyến hai cho Thành Lương dứt điểm, song cú sút quá nhẹ, không gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà. Phút 22, Quang Hải có bóng ở một vị trí thuận lợi ngoài vòng cấm địa, tung cú sút chìm, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trước sức mạnh vượt trội của đối thủ, Hoàng Anh Gia Lai chủ động chơi thấp, phòng ngự tập trung bên phần sân nhà và tổ chức phản công nhanh khi có cơ hội. Phút 29, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, Tuấn Anh nhanh chóng cướp bóng, xộc thẳng vào trung lộ đối phương trước khi thực hiện pha phối hợp với Văn Toàn. Chính Tuấn Anh cũng là người kết thúc pha tấn công với cú cứa lòng đẳng cấp, song không vượt qua được thủ môn Văn Công.

Giữa lúc đang tạo ra được thế trận tốt, Hà Nội FC lại phải chịu tổn thất khi Đình Trọng rời sân bằng cáng ở cuối hiệp 1. Vào sân thay cho anh là Thành Chung. Việc thay người bất đắc dĩ khiến đội khách không còn giữ được thế trận tốt, buộc phải chấp nhận tỉ số hòa 0 – 0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai tận dụng sự chùng xuống của đối thủ ở cuối hiệp 1 để nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều kỹ thuật cá nhân và thiếu chính xác trong các tình huống quyết định đã khiến các học trò của Huấn luyện viên Lee Tae Hoon không thể tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt lên khung thành đối phương.

Để đội chủ nhà lấn lướt trong khoảng 10 phút đầu của hiệp thi đấu thứ 2, song Hà Nội FC nhanh chóng thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi trở lại với lối chơi phối hợp nhanh, kiểm soát bóng và áp sát ngay bên phần sân đối phương. Điều này buộc Hoàng Anh Gia Lai phải sử dụng lối chơi phòng ngự phản công mà họ đã thực hiện trong suốt hiệp 1.

Chú thích ảnh
Pha đi bóng của Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai).

Trước sức ép liên tục từ phía đội khách, hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai dưới sự chỉ đạo của trung vệ người Hàn Quốc Kim Bong-jin đã đứng vững trước những sóng gió. Không những vậy, đội bóng phố núi còn tạo ra những cơ hội nguy hiểm mỗi khi đối thủ lơ là.

Phút 79, xuất phát từ cú sút phạt trực tiếp bên phía cánh phải, Triệu Việt Hưng thực hiện cú dứt điểm thẳng về phía khung thành của Hà Nội FC, buộc thủ môn Văn Công phải bay người đấm bóng. Bóng bật ra, đúng đà băng vào của Kim Bong-jin, song cú đánh đầu ở một góc khá hẹp của trung vệ người Hàn Quốc lại đi chệch cột dọc khung thành trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả trên sân Pleiku.

Những phút cuối trận, Hà Nội FC tiếp tục dồn ép đối thủ để tìm kiếm bàn thắng. Phút 90 + 3, Hoàng Vũ Samson có cơ hội ghi bàn thắng quyết định khi tung cú sút ngay sát vạch vôi vòng cấm địa. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc khung thành.

Kết thúc trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC cầm hòa với tỷ số 0 – 0.

Với kết quả này, Hà Nội FC vẫn đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 22 điểm, trong khi Hoàng Anh Gia Lai tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 15 điểm, khi vòng đấu thứ 12 vẫn chưa khép lại.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)
V.League 2019: Thắng Sông Lam Nghệ An 2-1, TP Hồ Chí Minh duy trì ngôi đầu bảng
V.League 2019: Thắng Sông Lam Nghệ An 2-1, TP Hồ Chí Minh duy trì ngôi đầu bảng

Tối 25/5, trên sân vận động Thống Nhất, Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đã giành trọn 3 điểm khi chiến thắng Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-1 ở trận đấu vòng 11 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN