V.League 2018: Những tín hiệu vui cho một mùa giải thành công

Sau lượt trận mở màn Giải Bóng đá vô địch quốc gia năm 2018 (V.League 2018), người hâm mộ cũng như giới chuyên môn lạc quan nhận định rằng mùa giải năm nay sẽ thành công ngoài mong đợi bởi ngay ở giai đoạn đầu tiên đã có những tín hiệu rất đáng mừng.

Đó là số lượng người hâm mộ đến sân cổ vũ đông hơn, chất lượng chuyên môn được các câu lạc bộ chú trọng, các trận đấu đều hấp dẫn và kịch tính…

Hơn 20.000 cổ động viên đã đến sân Thiên Trường cổ vũ cho đội chủ nhà Nam Định trong trận đấu với XSKT Cần Thơ. Ảnh Công Luật/TTXVN

Theo Ban tổ chức giải đấu, trong lượt trận đầu tiên của mùa giải 2018, cả 5 trận đấu đều ghi nhận lượng khán giả tới sân rất đông, trong đó ấn tượng là sân Thiên Trường (Nam Định) đã đón 22.000 khán giả, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếp đến là sân Hàng Đẫy với 13.000 khán giả - số lượng đông đảo mà ít khi Ban tổ chức thấy được ở sân này. Trên sân Pleiku, đội bóng chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thi đấu với Becamex Bình Dương trước sự cổ vũ của 11.000 khán giả tại sân…

Ngoài ra, chất lượng chuyên môn cũng được các câu lạc bộ đặc biệt chú trọng, chất lượng thi đấu của các cầu thủ đã tăng lên, không đội bóng nào dễ dàng giành được điểm. Điển hình là Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với dàn cầu thủ trẻ vừa góp mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam chưa thể chiến thắng đội bóng Becamex Bình Dương đã từng có giai đoạn đứng tốp cuối của V.League 2017. Hay Câu lạc bộ Nam Định - tân binh của mùa giải năm 2018 đấu ngang ngửa, không thua kém XSKT Cần Thơ, cùng giành 1 điểm trong trận cầu hấp dẫn. Trên sân Tam Kỳ, chủ nhà đương kim vô địch Quảng Nam cũng buộc phải chia điểm trước đội bóng Sài Gòn đầy quả cảm…

Dự báo, 7 trận đấu tại vòng 2 tới đây diễn ra trong 3 ngày (16-18/3) trên các sân Bình Dương, Cần Thơ, Chi Lăng (Đà Nẵng), Lạch Tray (Hải Phòng), Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) hứa hẹn sẽ tiếp tục "nóng" với những trận cầu đỉnh cao được kỳ vọng là sẽ tạo ra đột phá trong mùa giải năm nay.

Về chuyên môn, những đội bóng quen thuộc, giàu thành tích như FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, đặc biệt là đội bóng Thủ đô luôn chứng tỏ bản lĩnh, được đánh giá cao cho chức vô địch ở các mùa giải V.League.

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Ở mùa giải năm nay, Câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, bởi trong đội hình đăng ký ra sân có nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam cũng góp mặt như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu, Thành Chung, Đình Trọng… Ở lượt trận mở màn mùa giải 2018, đội bóng Hà Nội đã khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng tối thiểu 1 - 0 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây cũng là mùa giải thứ 9 liên tiếp, Hải Phòng chưa biết đến mùi chiến thắng mỗi khi phải làm khách trên sân thủ đô trong khuôn khổ V.League.

Sau khi giành 3 điểm trước Hải Phòng ở lượt trận mở màn mùa giải mới 2018, ở vòng 2 tới đây, đội bóng Hà Nội sẽ có chuyến làm khách trên sân XSKT Cần Thơ. Đây là cơ hội tốt để đội bóng Thủ đô tiếp tục giành trọn 3 điểm, bởi đội chủ nhà XSKT Cần Thơ đã mất một loạt trụ cột và bị đánh giá yếu hơn nhiều so với đội bóng Thủ đô.

Tuy nhiên, theo Ban tổ chức thì tín hiệu vui cho một mùa giải mới thành công đã không được trọn vẹn khi bữa tiệc bóng đá lại có những “hạt sạn” cần phải được sàng lọc để V.League trở thành giải đấu danh giá nhất. "Hạt sạn" đó chính là hành động đốt pháo sáng của các cổ động viên Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Trước thực trạng trên, Ban điều hành Giải đấu kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu những hành động quá khích như trên. Trong đó, Ban điều hành Giải đấu mong muốn VFF không đặt nặng vấn đề xử phạt các bên liên quan bằng những khoản tiền và những án kỷ luật vốn đã không phát huy tác dụng trong suốt những năm qua. Thay vào đó, các bên cùng ngồi lại tìm ra cách giải quyết hiệu quả cho vấn nạn này.

Quan điểm mà Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức V.League là kêu gọi ý thức của các cổ động viên. Khi chất lượng chuyên môn của giải đấu ngày càng đi lên, các cổ động viên đến sân cần nâng cao ý thức rằng đây là cuộc chơi để phục vụ nhu cầu thưởng thức của chính khán giả. Mọi hành động quá khích chính là phá hỏng cuộc chơi và ảnh hưởng đến chính quyền lợi của các cổ động viên. Ban điều hành giải qua những kênh khác nhau sẽ tiếp xúc với các cổ động viên Hải Phòng để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và cả những bức xúc nếu có.

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kêu gọi sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các cổ động viên chân chính tại Hải Phòng cũng như toàn quốc. Đã đến lúc các cổ động viên thể hiện tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực mà trước tiên là đấu tranh để loại bỏ những hành vi quá khích ở khán đài...

Quốc Trị (TTXVN)
V.League 2018: 'Đại chiến' trên đất Hà Nội, hiệu ứng U23 Việt Nam ở sân Pleiku tại lượt trận đầu tiên
V.League 2018: 'Đại chiến' trên đất Hà Nội, hiệu ứng U23 Việt Nam ở sân Pleiku tại lượt trận đầu tiên

Sau thời gian nghỉ dài trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Giải Bóng đá vô địch quốc gia năm 2018 với tên gọi “Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018” (Nuti Café V.League 2018) đã chính thức khởi tranh vòng đấu đầu tiên trong 2 ngày cuối tuần 10 và 11/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN