Vé vòng loại U23 châu Á năm 2018 có mệnh giá thấp nhất 100 nghìn đồng

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, từ ngày 19 - 23/7 tới, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng I - vòng loại U23 châu Á năm 2018.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam khởi động trước khi vào một buổi tập. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Nhằm phục vụ nhu cầu tới sân thưởng thức bóng đá và cổ vũ tinh thần cho các đội tuyển, đặc biệt là đội tuyển U22 Việt Nam của đông đảo khán giả hâm mộ, VFF công bố giá vé với 3 mệnh giá, gồm 100, 150 và 250 nghìn đồng.

VFF sẽ phối hợp với Ban tổ chức địa phương tổ chức bán vé tại quầy vé khán đài A sân vận động Thống Nhất. Thời gian bán vé sáng từ 9h đến 12h, chiều từ 14h đến 18h ngày 16/7 cho đến khi hết vé.

Để đảm bảo quyền lợi cho khán giả hâm mộ, tránh mua phải vé giả hoặc vé có giá cao hơn quy định, VFF khuyến cáo người dân nên mua vé tại địa điểm bán vé do VFF thông báo. Ngoài ra, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế, Ban Tổ chức trận đấu có thể điều chỉnh kế hoạch và phương thức phát hành vé.

TTXVN/Tin Tức
Công bố danh sách đội tuyển dự vòng loại U23 châu Á 2018
Công bố danh sách đội tuyển dự vòng loại U23 châu Á 2018

HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng vừa chính thức công bố danh sách đội tuyển U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN