Văn Toàn, Tiến Linh, Hùng Dũng tự tin trước trận gặp Indonesia

Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đấu gặp Indonesia với sự tập trung cao độ và sự tự tin vào kết quả tốt đẹp của 2 trận đấu sắp tới ở vòng loại thứ 2 Word Cup 2026 khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
Tiến Linh đang trong giai đoạn lấy lại phong độ. Ảnh: VFF

Là chân sút khá có duyên ghi bàn vào lưới Indonesia và đang lấy lại phong độ, Tiến Linh được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tốt trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Bản thân tiền đạo này cũng đặt quyết tâm được góp mặt trong đội hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu sắp tới.

“Với tôi, không chỉ ghi bàn vào lưới Indonesia mà bất cứ lần nào được ra sân và lập công cho đội tuyển Việt Nam, giúp cho đội giành chiến thắng đều khiến tôi cảm thấy rất vui. Đó cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn mỗi ngày”, Tiến Linh nhấn mạnh.

Tiến Linh chia sẻ thêm: “Đây là lần thứ hai tôi cùng đội tuyển tới làm khách ở sân Bung Karno. Lần đầu tôi tới đây ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Lần trở lại này sẽ khó khăn hơn so với 2 năm trước, nhưng toàn đội cố gắng sẽ thi đấu tốt để có được kết quả khả quan trước khi tái đấu tuyển Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình”.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Văn Toàn cũng là một trong những nhân tố dày dạn kinh nghiệm trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Cùng với Tiến Linh, tiền đạo Văn Toàn cũng là một trong những nhân tố dày dạn kinh nghiệm trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Theo đánh giá của Văn Toàn, đội tuyển Việt Nam có thể ghi bàn trước Indonesia dù sẽ phải chịu sức ép lớn từ khán giả.

“Đá ở Indonesia lúc nào cũng sẽ gặp áp lực, khán giả rất đông và đến sân rất sớm. Khi đội khởi động thì điều đó cũng đã gây áp lực nhiều rồi. Đó là một điều bất lợi nhưng nếu mình xử lý tự tin trong những nhịp đầu thì sẽ chơi tốt hơn trong thời gian sau đó. Tôi nghĩ mỗi trận đấu sẽ có nhiều cách thi đấu khác nhau, mình không thể nói trước được vì đối thủ cũng thay nhiều cầu thủ. Hiện đội tuyển đang rất tập trung để có sự chuẩn bị thật tốt”, Văn Toàn cho biết.

Chân sút đang khoác áo Thép Xanh Nam Định cũng thể hiện niềm tin vào các đồng đội của mình. Anh nói: “Bất kỳ trận đấu nào cũng đều khó khăn trong việc ghi bàn, tuy nhiên tôi tin tưởng tất cả các đồng đội đều có thể làm được điều này trong trận đấu tới khi có cơ hội”.

Chú thích ảnh
Chuyến làm khách của HLV trưởng Philippe Troussier và các học trò dự báo nhiều khó khăn. Ảnh: VFF

Chuyến đến làm khách trên sân vận động Bung Karno dự báo có nhiều khó khăn, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: “Sau những buổi tập vừa qua, tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam đang có chuẩn bị tốt cho hai trận đấu tại Vòng loại World Cup 2026 sắp tới. Các cầu thủ đang có mạch thi đấu ở V-League và Cúp Quốc gia nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập lại. Chỉ có một vài cầu thủ lần đầu hoặc đã lâu mới trở lại đội tuyển nên cần anh em hỗ trợ, nhưng tôi tin mọi thứ dần dần sẽ tốt hơn”.

Đánh giá về đối thủ Indonesia, Đỗ Hùng Dũng cho biết, đội bạn sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu nên sẽ tận dụng ưu thế về thể hình, thể lực. Việc họ sử dụng sức mạnh về thể chất và tinh thần khi được chơi ở sân nhà sẽ mang đến nhiều khó khăn cho các đối thủ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ tập trung cao độ cho các trận đấu sắp tới. Ảnh: VFF

Trong khi đó, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đánh giá đối thủ này đã thể hiện nhiều tiến bộ và là một tập thể có tinh thần chiến đấu cao. Bên cạnh đó, việc tăng cường lực lượng các cầu thủ nhập tịch cũng tạo ra lợi thế không nhỏ đối với đội bóng xứ vạn đảo. Ở trận đấu giữa hai đội tại vòng chung kết Asian Cup 2023, các cầu thủ Indonesia đã gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam với lối chơi áp sát nhanh và rất quyết liệt.

“Khi đối đầu với họ, chúng tôi cần phải thực hiện những đường chuyền có độ chuẩn xác cao hơn. Ngoài ra, đội còn phải cố gắng tận dụng tối đa các cơ hội tạo được”, Phạm Xuân Mạnh chia sẻ bài học kinh nghiệm sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại đấu trường châu Á vừa qua.

Chú thích ảnh
Công Phượng tập luyện cùng tuyển Việt Nam làm quen với trái bóng thi đấu Specs sẽ được sử dụng trong trận đấu lượt đi trên sân Indonesia. Ảnh: VFF

Nhận định về trận lượt đi trên sân Gelora Bung Karno, Phạm Xuân Mạnh cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với áp lực không nhỏ từ gần 80 nghìn cổ động viên của đội chủ nhà. “Đấu với Indonesia trên sân Bung Karno, chắc chắn chúng tôi sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn. Bên cạnh đó, như tôi đã nói, Indonesia có tinh thần chiến đấu rất cao. Chúng tôi phải tập trung tối đa để có kết quả tốt nhất. Chỉ như vậy, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội đi tiếp”, Xuân Mạnh nói.

Theo lịch thi đấu, trận lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 21/3 tại Jakarta. Trận lượt về diễn ra vào ngày 26/3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thi đấu tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với bất cứ đội khách nào. Tuy vậy, với tinh thần quyết tâm cao, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu sẽ giành được điểm trước khi trở lại thi đấu tại sân nhà, qua đó giành quyền đi tiếp đến vòng loại thứ ba World Cup 2026.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Tuyển Việt Nam sẽ làm quen công nghệ đỉnh cao từng xuất hiện ở World Cup 2022
Tuyển Việt Nam sẽ làm quen công nghệ đỉnh cao từng xuất hiện ở World Cup 2022

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo công nghệ bắt việt vị bán tự động (SAOT) sẽ chính thức được triển khai ở toàn bộ các trận đấu của vòng chung kết Asian Cup 2024. Tuyển Việt Nam lần đầu được trải nghiệm công nghệ tân tiến này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN