U23 Việt Nam ‘luyện công’ chờ VCK U23 châu Á 2018

Sau những buổi rèn thể lực gắt gao của HLV Park Hang Seo tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á tại Trung Quốc sắp tới, tình hình thể lực hiện tại của U23 Việt Nam đã được cải thiện nhiều.

Thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào giai đoạn nước rút để hướng đến VCK U23 châu Á.

Về lối chơi, gần như chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ chỉ áp dụng 2 sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 và 3-4-3 mà U23 Việt Nam đã chơi khá tốt ở M-150 Cup và trận giao hữu với CLB Ulsan Hyundai FC mới đây. HLV này tin tưởng đây là chiến thuật hợp lý, phù hợp với bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Lợi thế của sơ đồ này là số đông phòng ngự và có khả năng tấn công nhiều hơn. Điểm khó khăn nhất trong sơ đồ 3 hậu vệ là tổ chức phòng ngự và bọc lót cho nhau. Qua những trận đấu giao hữu và quãng thời gian tập luyện vừa qua, hàng thủ U23 Việt Nam còn bộc lộ nhiều vấn đề cần chỉnh sửa nhất là trong khâu phối hợp, bọc lót cho nhau. Vấn đề thể lực của các cầu thủ cũng đang là điều đáng quan tâm. Vì thế, trong các bài tập thể lực mà ông thầy người Hàn Quốc cho các học trò tập luyện đều không hề nhẹ nhàng một chút nào.

Quãng thời gian này chính là giai đoạn nước rút để toàn đội U23 Việt Nam khắc phục những điểm còn hạn chế. Trong những ngày qua, HLV Park Hang Seo đã liên tiếp cho triển khai các bài tập về sức bật và hạn chế bóng bổng cho toàn đội. Đây cũng là một trong những điểm yếu lớn của U23 Việt Nam hiện nay.

Sau khi bổ sung Phan Văn Đức (SLNA) lên tập trung, quân số U23 Việt Nam hiện có 30 cầu thủ. HLV Park Hang Seo sẽ phải loại đi 7 cái tên để đủ quân số 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2018. Nhưng theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ chỉ chia tay 1 cầu thủ trước khi sang Trung Quốc vào ngày 2/1. Đội sẽ có trận giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4/1. Đây được xem là màn tổng duyệt của U23 Việt Nam trước trận đánh lớn. Trận đấu được xem là rất bổ ích cho U23 Việt Nam bởi U23 Palestine cũng là đội tham dự VCK U23 châu Á 2018 và có lối chơi tương tự Syria, đối thủ mà chúng ta sẽ chạm trán chính thức tại giải đấu này.

Theo dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách cuối cùng trong buổi họp kỹ thuật được tổ chức vào ngày 8/1, tức là chỉ đúng 1 ngày trước khi giải đấu khởi tranh. Đây không phải là công việc quá khó với HLV Park Hang Seo, bởi dường như HLV người Hàn Quốc đã có trong tay đội hình chính và những cầu thủ có khả năng thích nghi tốt nhất với lối chơi mới.

Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Đây là những đối thủ được đánh giá rất mạnh so với U23 Việt Nam. Các đối thủ đều có thể hình vượt trội vì thế các học trò HLV Park Hang Seo cần phải phòng ngự vững chắc trước khi nghĩ đến chuyện tấn công.

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 9 - 27/1/2018, tại Trung Quốc, với sự góp mặt của 16 đội tuyển, được chia thành 4 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Dù sẽ gặp khó khăn rất lớn bởi những đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn rất được mong đợi sẽ giúp U23 Việt Nam cải thiện thành tích so với lần đầu dự VCK U23 châu Á 2016. Năm đó, U23 Việt Nam xếp cuối bảng và không giành được điểm nào.

VCK U23 châu Á 2018 là giải đấu trẻ quốc tế cuối cùng ở cấp độ U mà rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang khoác áo U23 Việt Nam tham dự như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường hay Duy Mạnh. Vì thế, tất cả họ đang muốn có lời chia tay và tri ân khán giả cả nước một cách ý nghĩa nhất.

Một thông tin vui cho tuyển U23 Việt Nam là tiền đạo chủ lực Nguyễn Công Phượng dù chưa trở lại tập luyện cùng đội bóng song đã có thể thoải mái hoàn thành tốt những bài tập hồi phục từ bác sỹ đội tuyển. Tính đến hiện tại, chân sút đang khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong màu áo U23 Việt Nam trong vòng 3 năm qua, với 43/44 trận và ghi được 25 bàn.


Lê Sơn/Báo Tin tức
Chấn thương đe dọa U23 Việt Nam
Chấn thương đe dọa U23 Việt Nam

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, những ngày qua, bất chấp thời tiết giá lạnh và có mưa, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn ra sân tập luyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN