U23 Việt Nam để thua đáng tiếc trước Câu lạc bộ Ulsan Hyundai FC

Tối 21/12, trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu bóng đá giao hữu giữa Đội tuyển U23 Việt Nam và Câu lạc bộ Ulsan Hyundai FC.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đây là trận đấu được đánh giá rất quan trọng với Đội tuyển U23 Việt Nam trước khi lên đường tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2018, sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 1/2018.

Trước khi diễn ra trận đấu này, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang Seo khẳng định, trận đấu là thuốc thử để U23 Việt Nam học hỏi lối đá của Câu lạc bộ Ulsan Hyundai FC. Điều này sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có sự nhìn nhận tốt hơn về cách chơi của các cầu thủ Hàn Quốc, nhằm tạo ra sự chủ động cần thiết khi đối đầu với đội bóng U23 Hàn Quốc (đội bóng cùng bảng với U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018). Đồng thời, đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang Seo phát hiện những điểm chưa được của U23 Việt Nam, qua đó tìm cách khắc phục nhanh chóng trước khi chính thức bước vào giải đấu tầm cỡ châu lục như Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn và người hâm mộ, Câu lạc bộ Ulsan Hyundai FC có trình độ vượt trội so với chủ nhà U23 Việt Nam, khi mà đội bóng này vừa giành chức vô địch Cup FA Hàn Quốc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Câu lạc bộ Ulsan Hyundai FC nhanh chóng tổ chức tấn công dồn dập, chỉ sau 13 phút, đội bóng này đã ghi được 2 bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên được ghi ở phút thứ 10, khi Hoàng Văn Khánh phạm lỗi với một cầu thủ Hàn Quốc trong vòng cấm. Trên chấm 11m, cầu thủ Kim Seung Jun dễ dàng mở tỷ số của trận đấu. Tiếp đến, phút thứ 13, Ulsan Huyndai FC tổ chức phản công chớp nhoáng, cầu thủ Kim In Sung khéo léo bỏ lại sau lưng hai hậu vệ của U23 Việt Nam trước khi đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Ulsan Huyndai FC.

Nhận hai bàn thua sớm, các cầu thủ U23 Việt Nam đã nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên. Hồng Duy có cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm nhưng không thành công. Những phút tiếp theo của hiệp 1, cả hai đội đều thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp và đẳng cấp tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp đấu này. Cả hai đội bóng ra sân với tỷ số 2 - 0 nghiêng về Ulsan Huyndai FC.


Sang hiệp hai, từ sự điều chỉnh đội hình của huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo, U23 Việt Nam có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2 nhờ công của Văn Toàn ở phút thứ 50. Có bàn thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi tự tin hơn và có thêm nhiều tình huống nguy hiểm được triển khai về phía khung thành của Ulsan Hyundai FC. Phút 89, Hà Đức Chinh có pha dứt điểm nghệ thuật, tâng bóng qua tay thủ thành đối phương để gỡ hòa 2 - 2 cho U23 Việt Nam trước sự hò reo của các cổ động viên sân nhà. Tuy nhiên, Ulsan Hyundai FC cũng kịp ghi bàn thắng thứ 3 cho mình để ấn định tỷ số cuối cùng 3 - 2 cho đội bóng đến từ xứ sở kim chi.

Với kết quả này, Huấn luyện viên Park Hang Seo tương đối hài lòng về lối chơi cống hiến của các cầu thủ cả hai đội. Đồng thời, sau trận đấu này, vị huấn luyện viên này chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh về đội hình cũng như rèn luyện thêm về thể lực cho các cầu thủ U23 Việt Nam trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Quốc Trị (TTXVN)
Thuốc thử cho U23 Việt Nam trước Vòng chung kết U23 châu Á 2018
Thuốc thử cho U23 Việt Nam trước Vòng chung kết U23 châu Á 2018

Trận đấu giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển U23 Việt Nam với Câu lạc bộ Ulsan Hyundai FC là thuốc thử cho U23 Việt Nam trước Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN