U23 Thái Lan không từ bỏ mục tiêu tham dự Olympic 

HLV Akira Nishino của U23 Thái Lan khẳng định việc U23 Nhật Bản bị loại khỏi Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 khiến đường đến Olympic 2020 của U23 Thái Lan trở nên khó khăn hơn, nhưng các cầu thủ Thái Lan sẽ không từ bỏ tham vọng này.

Chú thích ảnh
Đội tuyển U23 Thái Lan. Ảnh: bangkokpost.com

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Akira Nishino tiết lộ U23 Thái Lan sẽ sử dụng những cầu thủ có thể hình cao to để đối đầu U23 Iraq trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng A, diễn ra vào tối 14/1.

HLV Akira Nishino nhấn mạnh: "Ở World Cup 2018, số phận của đội tuyển Nhật Bản phải phụ thuộc vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Song, mọi thứ đã khác vào lúc này. Tôi nói với các cầu thủ U23 Thái Lan rằng phải phấn đấu để giành một chiến thắng. Điều đó luôn được nhắc đi nhắc lại chứ không chỉ riêng ở buổi họp đội. Chúng tôi phải đoàn kết và tung ra toàn bộ năng lượng của mình để chống lại U23 Iraq. Tôi sẽ chọn những cầu thủ to khỏe nhất để đối đầu với họ. Có thể một số cầu thủ dự bị sẽ có màn ra mắt nhưng hãy tin rằng họ làm tốt công việc của mình".

HLV Akira Nishino nhấn mạnh: "Như tôi đã nói, U23 Thái Lan bắt đầu giải đấu với tư cách đội 'cửa dưới'. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và thể hiện sự vượt trội trong hai trận đấu vừa qua. Chúng tôi phải cố gắng ở trận đấu cuối cùng với hết khả năng của mình. Việc U23 Nhật Bản bị loại không ảnh hưởng nhiều đến tham vọng dự Olympic Tokyo 2020 của U23 Thái Lan. Các đội đều phải cố gắng hết sức để trở thành một trong ba đại diện mạnh nhất nếu muốn góp mặt tại giải đấu này. Trước tiên, chúng tôi phải tập trung vào trận đấu với U23 Iraq, sau đó mới tính tiếp".

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Nhật Bản cũng chia sẻ về tình hình nhân sự của U23 Thái Lan: "Ở trận trước, Supachai dính chấn thương và phải tập riêng vào hôm nay. Suphanat cũng có một chút vấn đề nhưng đã có thể trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần kết quả kiểm tra các triệu chứng của cậu ấy. Chúng tôi phải chờ đợi để xem Supachai cùng một số cầu thủ khác có sẵn sàng ra sân hay không. Trong quá khứ, việc thiếu vắng Supachai cũng ảnh hưởng nhiều đến khả năng tấn công và phòng ngự của U23 Thái Lan".

Minh Tiến (PV TTXVN từ Thái Lan)
Kịch bản nào cho U23 Việt Nam có vé vào tứ kết?
Kịch bản nào cho U23 Việt Nam có vé vào tứ kết?

Với tình hình tại bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2020, cửa vào tứ kết của U23 Việt Nam vẫn còn, nhưng đã hẹp đi nhiều. Thầy trò HLV Park Hang-seo không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp, ngay cả khi thắng U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN