Tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu có điểm trước Saudi Arabia tại sân Mỹ Đình

Với sự cổ vũ của khán giả nhà, tuyển Việt Nam quyết tâm thể hiện hết mình và tiếp tục đặt mục tiêu có điểm số đầu tiên tại Vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Dù để thua cả 5 trận đấu ở giai đoạn lượt đi giải đấu lớn, HLV Park Hang-seo vẫn khẳng định các học trò của ông thi đấu rõ nét qua từng trận đấu.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là thử thách lớn. Tuyển Việt Nam trải qua 5 trận toàn thua ở lượt đi, ghi được 4 bàn thắng, thủng lưới 11 bàn. Tính cả trận thua UAE ở vòng loại thứ hai, tuyển Việt Nam thua 6 trận liên tiếp. Nhưng đây cũng là cơ hội để các cầu thủ tiếp cận với đối thủ có trình độ cao nhất châu lục.

HLV Park Hang-seo muốn toàn đội tiếp tục dồn sức cho 5 trận lượt về vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Các cầu thủ tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu, bởi những bài học từ trước những đối thủ lớn là cơ hội để cầu thủ phát triển hơn.

Sau trận thua tuyển Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có được điểm số và đứng cuối bảng B, tuy nhiên lãnh đạo VFF vẫn biểu dương tinh thần thi đấu và sự nỗ lực vượt bậc của các cầu thủ và ban huấn luyện, đặc biệt là tinh thần không từ bỏ của thầy trò HLV Park Hang-seo. Toàn đội đã được thưởng 500 triệu đồng. Lãnh đạo VFF cũng nhắc nhở toàn đội tiếp tục tập trung chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Saudi Arabia vào ngày 16/11 tới.

Chú thích ảnh
Bộ đôi Công Phượng - Tiến Linh được kỳ vọng "làm nên chuyện" ở trận đấu này.

Hơn lúc nào hết, thầy trò HLV Park Hang-seo phải vượt qua giai đoạn khó khăn này, dù vẫn biết vòng loại thứ 3 World Cup 2022 được đánh giá là sân chơi "vượt tầm" với các cầu thủ.

Dù gần như không còn hy vọng giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar, tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới trận gặp Saudi Arabia ở sân Mỹ Đình với mục tiêu là giành điểm và ghi được bàn thắng.

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam để thua 1 - 3, phải nhận 1 thẻ đỏ và 2 quả phạt đền.

Đối thủ "Chim ưng xanh" Saudi Arabia vừa có trận hòa 0-0 trước Australia trên sân khách và vẫn đang giữ mạch bất bại ở vòng loại cuối cùng. Tối 12/11, đội đã đặt chân đến Hà Nội với 25 cầu thủ.

Chú thích ảnh
Cả 2 đội tuyển đều có những tổn thất về nhân lực ở giai đoạn này, trách nhiệm được đặt lên vai các cầu thủ trẻ.

Thầy trò HLV Herve Renard có 2 buổi tập kín tại sân Hàng Đẫy vào tối 13 và 14/11. Buổi tập làm quen với sân Mỹ Đình sẽ diễn ra tối 15/11.

Theo kế hoạch, trận đấu ngày 16/11, sẽ có 12.000 khán giả được vào sân Mỹ Đình để tiếp sức thầy trò HLV Park Hang-seo. Đối đầu với Saudi Arabia là thử thách rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên với sự cổ vũ của khán giả nhà, hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện hết mình và có được kết quả tốt nhất.

Trước đó, với thành tích lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đã nhận được tổng cộng 8 tỷ đồng tiền thưởng.
L. Sơn/Báo Tin tức
HLV Saudi Arabia: Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam
HLV Saudi Arabia: Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam

Trả lời trong buổi họp báo trước trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Saudi Arabia tại vòng loại 3 FIFA World Cup 2022 diễn ra trưa 15/11, HLV Herve Renard khẳng định đội tuyển Saudi Arabia cần phải thi đấu rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam - đội bóng chỉ nhận thua cách biệt 1 bàn trước các đối thủ như Nhật Bản, Australia, trong trận đấu sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN