Được VAR 'cứu', tuyển Việt Nam vẫn trắng tay trước tuyển Nhật Bản

Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam để thua 0 - 1 trước tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á (AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar) trên sân Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Pha che chắn bóng khéo léo của cầu thủ Hoàng Đức (số 14) của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Sau 2 năm, sân Mỹ Đình mới lại đón một bầu không khí cuồng nhiệt đến vậy. Sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Những phút đầu hiệp 1 thế trận diễn ra khá cân bằng.

Phút thứ 17, từ một pha phản công nhanh bên phía cánh trái, tiền đạo Minamino đã có đường chuyền chính xác vào cột 2 để tiền vệ số 14 Junya Ito băng vào đệm bóng ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho tuyển Nhật Bản.

Sau bàn thua, tuyển Việt Nam vẫn khá bình tĩnh tổ chức được những pha lên bóng ấn tượng.

Không thể tận dụng được những cơ hội của mình, tuyển Việt Nam suýt phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Phút 40, từ pha phản công bên cánh trái, Junya Ito đi bóng từ gần giữa sân vào thẳng vòng cấm Việt Nam rồi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và sau khi xem lại băng chiếu chậm, trọng tài chính người UAE Hassan đã không công nhận bàn thắng cho Nhật Bản vì lỗi việt vị.

Chú thích ảnh
Trọng tài không công nhận bàn thắng của đội tuyển Nhật Bản sau khi xem lại tình huống qua hệ thống VAR. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo có những điều chỉnh nhân sự nhằm kiếm tìm bàn thắng san hòa tỷ số.

Tuy nhiên cũng giống như hiệp 1, những tình huống tấn công của các cầu thủ tuyển Việt Nam khá đơn giản không thể làm khó hàng phòng ngự Nhật Bản.

Chỉ những phút cuối trận, sau khi HLV Park Hang-seo tung hàng loạt những cầu thủ tấn công như Văn Toàn, Đức Chinh vào sân, tuyển Việt Nam đã tạo được những pha xuống bóng đáng chú ý nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì vẫn không đến. Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0 nghiêng về tuyển Nhật Bản.

Quyết tâm có được diểm số lịch sử của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vẫn chưa thể thực hiện được sau 5 lượt trận đã qua.

Chú thích ảnh
Cổ động viên "tiếp lửa" cho đội chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
 

Với trận thắng này, thầy trò HLV Hajime Moriyasu có trong tay 9 điểm và xếp ở vị trí thứ 3 bảng B.

Ở trận đấu diễn ra trước đó của bảng B, tuyển Australia trên sân nhà đã cầm hòa 0 - 0 với đội đầu bảng Saudi Arabia.

Như vậy, sau 5 lượt trận, tuyển Saudi Arabia vẫn bất bại và đang dẫn đầu bảng B với 13 điểm. Australia 10 điểm xếp thứ 2.

Việc chỉ có 2 đội đứng đầu bảng được nhận vé chính thức, tuyển Nhật Bản đang kém Saudi Arabia 4 điểm, kém Australia 1 điểm vì thế cuộc đua giành 2 tấm vé chính thức tới Qatar tại bảng B đang trở nên vô cùng hấp dẫn, kịch tính.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Việt Nam: Tấn Trường, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Văn Thanh, Hồng Duy, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh

Nhật Bản: Gonda, Yoshida, Yamane, Nagatomo, Tomiyasu, Endo, Minamino, Morita, Ito, Osako, Tanaka

Minh Đăng/Báo Tin tức
Không khí ‘lạ’ ngay trước giờ bóng lăn trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản
Không khí ‘lạ’ ngay trước giờ bóng lăn trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản

Theo quan sát của phóng viên báo Tin tức, trước yêu cầu phải thực hiện nhiều thủ tục phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cổ động viên đã cùng nhau đến sân Mỹ Đình rất sớm đúng theo khuyến cáo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong trận gặp tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN