Tuyển Việt Nam quyết mang 'Tết đặc biệt' tặng người hâm mộ

Tuyển Việt Nam đặt quyết tâm đem một cái "Tết đặc biệt" đến người hâm mộ bóng đá nước nhà trong trận tiếp đón tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần (1/2).

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam quyết đem đến món quà Tết ý nghĩa cho người hâm mộ bóng đá nước nhà trên sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF

Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với tuyển Trung Quốc thuộc lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở trận lượt đi tại UAE, thầy trò HLV Park Hang-seo đã để thua 2 - 3, dù nhỉnh hơn đối thủ về nhiều chỉ số.

Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với tinh thần của tuyển Việt Nam trong năm mới, vì vậy, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa, tập trung hơn nữa và thi đấu với tinh thần chiến đấu cao hơn nữa để có thể mang về niềm vui cho người hâm mộ trong ngày đầu xuân.

Theo quan niệm của người Việt, nếu giành kết quả tốt trong ngày đầu tiên của năm mới thì đội tuyển Việt Nam sẽ “mở hàng” thuận lợi cho cả năm Nhâm Dần với nhiều những giải đấu quan trọng.

Trận đấu này, theo kế hoạch sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20.000 khán giả tới xem trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc. Các cầu thủ đều hy vọng khán giả đến sân để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu. Đây sẽ là nguồn động lực để tuyển Việt Nam thi đấu tốt.

Tuy nhiên, trận đấu diễn ra đúng ngày mùng 1 Tết cũng khiến tuyển Việt Nam đối diện với khả năng thiếu “lửa” từ các khán đài, do tâm lý chung của phần đông người hâm mộ là muốn dành thời gian bên gia đình trong dịp đặc biệt này.

Đội trưởng tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng chia sẻ về cảm giác khi ra sân thi đấu đúng vào ngày mùng 1 Tết truyền thống: “Đương nhiên mình rất nhớ nhà, bởi Tết là thời điểm sum vầy của gia đình. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ cùng đồng đội mang tới trận đấu háp dẫn để dành tặng cho người hâm mộ nước nhà".

Nói về trận đấu này, Công Phượng bày tỏ: "Được thi đấu dưới sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà là một điều rất vinh dự. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp thì đó càng là động lực để toàn đội nỗ lực cống hiến hết sức mình. Tôi và các đồng đội hy vọng tất cả mọi người sẽ đều an toàn trong mùa dịch".

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang nỗ lực tập luyện để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đặc biệt diễn ra vào mùng 1 Tết Nguyên đán này.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ vào chiều 20/1. Đây là cơ sở để HLV Park Hang-seo rà soát, đánh giá lực lượng trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam lên đường sang Australia.

Sau khi kết thúc trận gặp Australia, đội tuyển nhanh chóng trở về nước vào ngày 28/1 và tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc. Đây là một trong những lần hiếm hoi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu xa nhà đúng dịp Tết Nguyên đán và không có thời gian bên gia đình và người thân.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn chưa giành điểm số nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu với Trung Quốc được coi là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo giành điểm số đầu tiên.

Người hâm mộ khi đến sân Mỹ Đình xe trận Việt Nam – Trung Quốc phải thực hiện các quy định bắt buộc của ban tổ chức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm việc có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi bóng lăn; đã tiêm đủ 2 mũi vaccine (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên) hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng; cài đặt ứng dụng khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; có mặt tại sân trước giờ diễn ra trận đấu từ 120 phút để thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh; đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu của ban tổ chức và thông điệp 5K của Bộ Y tế trong thời gian có mặt tại sân Mỹ Đình.

Nhằm tạo thuận lợi cho khán giả, Bệnh viện Thể thao Việt Nam và Trung tâm xét nghiệm bệnh viện đa khoa Medlatec sẽ hỗ trợ thực hiện test nhanh COVID-19 với mức giá ưu đãi 100.000 đồng/mẫu/người (đã bao gồm thuế phí).

Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022). Đây là trận đấu mà nhiều người hâm mộ chờ đợi bởi sự kiện này diễn ra trong một dịp lễ đặc biệt. Tuy nhiên, hiện vé xem trận đấu này tại sân Mỹ Đình lại bán khá chậm.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán vé trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc vào lúc 9 giờ ngày 18/1 với 4 mức giá: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Sức mua của khán giả đã giảm đi khá nhiều so với đợt bán vé hồi tháng 11/2021, không còn tình trạng "nghẽn mạng" do lượt truy cập ít. Vé 2 trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Nhật Bản và tuyển Việt Nam - Saudi Arabia khi ấy dù vé bán ra chậm nhưng cũng "hết hàng" sau 2 - 3 tiếng mở bán vé.
L. Sơn/Báo Tin tức
Phi Sơn, Văn Đại không thể cùng tuyển Việt Nam sang Australia vì không hoàn thành thủ tục visa
Phi Sơn, Văn Đại không thể cùng tuyển Việt Nam sang Australia vì không hoàn thành thủ tục visa

Theo thông tin mới nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể có sự phục vụ của Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn trong chuyến làm khách trước Australia thuộc lượt thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 27/1. Nguyên nhân là bởi cả hai đều không thể hoàn thành thủ tục visa. Đây là tổn thất rất lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN