HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson. Ảnh: Asean Football
Theo trang Asean Football, Thái Lan, đội đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch kể từ khi giải đấu ra đời năm 1996, hướng tới mục tiêu giành lại danh hiệu từ tay Việt Nam sau khi để thua thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận chung kết kỳ trước.
Tuy nhiên, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik có thể lựa chọn đội hình mạnh nhất, ông Hudson cho rằng Việt Nam được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, qua đó lần đầu tiên đăng quang hai kỳ liên tiếp.
“Ngay từ khi bước vào giải đấu, chúng tôi đã biết Việt Nam có trong tay đội hình mạnh nhất. Họ đã tập trung tại Hàn Quốc trong vài tháng và thi đấu 3 trận giao hữu. Vì vậy, xét trên lý thuyết ở thời điểm này, có thể nói Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn”, HLV Hudson nói.
Theo nhà cầm quân người Anh, kỳ vọng và áp lực giành chiến thắng đang đặt lên đội tuyển Việt Nam. Ông nhấn mạnh đây là đánh giá thực tế, không phải cách ông đấu trí hay cố tình gây thêm sức ép cho đối thủ.
Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng trong suốt giải đấu. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia ở vòng bảng, trước khi hai lần đánh bại Malaysia với cùng tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết.
Ngoài ra, hai tiền đạo Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc cùng ghi 5 bàn, hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu trước trận chung kết. Thành tích này cũng là một trong những yếu tố HLV Hudson phải lưu tâm trước cuộc đối đầu hai lượt.
Dù đánh giá cao đối thủ, HLV Hudson tin rằng đội hình Thái Lan, gồm những cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng các tài năng trẻ, đã tiến bộ qua từng trận đấu, bất chấp những chỉ trích nhằm vào lựa chọn nhân sự của ông trước khi giải khởi tranh.
HLV Hudson cho biết đội tuyển Thái Lan đã cải thiện thể lực, nâng cao một số mặt trong lối chơi và đạt được những kết quả cần thiết để giành quyền vào chung kết. Ông cũng cho biết trước khi giải khởi tranh, đội bóng nhận nhiều đánh giá hoài nghi về khả năng vượt qua vòng bảng, cũng như về việc lựa chọn đội hình.
Theo nhà cầm quân người Anh, các cầu thủ đã thể hiện tốt để đưa đội tuyển tiến đến thời điểm hiện tại. Ông cho rằng khi đã bước vào một trận chung kết, mọi chuyện đều có thể xảy ra, đồng thời đánh giá các học trò đã chứng minh khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn trong suốt giải đấu.
Trong hành trình tiến vào chung kết, HLV Hudson cũng chủ động phân bổ sức lực cho các cầu thủ. Thái Lan khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 4 trận và không để thủng lưới.
Tuy nhiên, thành tích này bị ảnh hưởng ở vòng bán kết gặp Singapore. Thái Lan thắng 3-1 trên sân khách ở lượt đi, nhưng để thua 1-2 trong trận lượt về. Đây là thất bại đầu tiên của Thái Lan trước Singapore kể từ năm 2012. Dù vậy, chiến thắng 4-3 sau hai lượt trận vẫn đủ giúp đội bóng của HLV Hudson giành quyền vào chung kết.
Đội hình ra sân của tuyển Thái Lan trong một trận đấu khuôn khổ Giải bóng đá giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024. Ảnh tư liệu (minh họa): Minh Quyết/TTXVN
HLV Hudson khẳng định Thái Lan có những phẩm chất riêng và tin rằng các cầu thủ đủ khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông thừa nhận Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn và có nhiều khả năng giành chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh đây là nhận định thực tế chứ không phải cách ông đấu trí với đối thủ.
Dù vậy, nhà cầm quân người Anh cho biết toàn đội rất hào hứng trước thử thách và xác định cuộc đối đầu với Việt Nam là trận đấu lớn nhất của Thái Lan tại giải đấu.
Trong lịch sử ASEAN Championship, Thái Lan và Việt Nam đã 15 lần đối đầu. Thái Lan giành 7 chiến thắng, Việt Nam thắng 4 trận và hai đội hòa nhau 4 lần.
Hai đội từng 3 lần gặp nhau ở chung kết. Việt Nam toàn thắng cả 3 lần, trong đó có chiến thắng 3-2 ở trận chung kết lượt về năm 2024 tại Bangkok. Thái Lan có 1 chiến thắng trước Việt Nam trong các trận chung kết, trong khi 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.