Tuyển Việt Nam hết căn bệnh ‘sợ Thái’

Càng gần đến cuộc “đại chiến” giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng G - Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, những thông tin về hai đội càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Chú thích ảnh
Giờ đây, các cầu thủ Việt Nam đã tự tin hơn rất nhiều mỗi khi đối đầu tuyển Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Trong quá khứ, lịch sử đối đối đầu của hai đội, Thái Lan có những chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Có thể thấy, sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, đội tuyển Việt Nam thường bị Thái Lan “át vía” ở mọi cấp độ từ U19, U23 cho đến ĐTQG.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhất là từ khi HLV Park Hang-seo sang Việt Nam làm việc.

Ngay trận đấu tiên dẫn dắt U23 Việt Nam trên đất Thái, ông Park đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển khi vượt qua U23 Thái Lan tại giải giao hữu M150 Cup 2017. Tại giải vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, U23 Việt Nam đã thắng tưng bừng 4-0.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo truyền cảm hứng chiến thắng cho các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ở cấp độ ĐTQG, bóng đá Việt Nam cũng khiến Thái Lan tâm phục khẩu phục khi giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng này ở giải King’s Cup 2019.

Như vậy là trong 2 năm gần đây, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đều có chiến thắng trước Thái Lan. Với dàn cầu thủ thiện chiến, đã quá am hiểu chiến thuật của ông thầy người Hàn Quốc, người hâm mộ đặt niềm tin một lần nữa các cầu thủ Việt Nam sẽ vượt qua đội tuyển Thái Lan ngay trên đất Thái.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với chủ nhà Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin mới nhất, đến hôm nay (2/9), 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản) và Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe, Nhật Bản) đã tập trung cùng đội bóng xứ Chùa Vàng.

Như vậy là sau những thất bại liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo vì không có “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin, cuối cùng theo danh sách mới nhất của HLV Akira Nishino vừa công bố, Thái Lan đã có được sự phục vụ của ngôi sao hay bậc nhất Đông Nam Á. Trong danh sách này, những cầu thủ rất đáng chú ý đang chơi ở J.League khác như Thitipan Puangchan hay Theerathon Bunmathan cũng được HLV người Nhật Bản đặt niềm tin. Đây chắc chắn là những cầu thủ sẽ khiến HLV Park Hang-seo phải đau đầu tìm phương án đối phó trong trận đấu tới đây.

Chanathip là chứng nhân giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam từ cấp độ U23 cho đến ĐTQG trong năm 2015.

Chanathip đã có 2 mùa giải thi đấu trong màu áo CLB Consadole Sapporo và đang tạo ra được ảnh hưởng lớn với đội bóng. Trải qua 25 vòng đấu, Chanathip ghi được 4 bàn, có 6 kiến tạo, giúp đội bóng của mình đứng ở vị trí thứ 7 tại J.League. Trong phát biểu mới đây, “Messi Thái Lan” một mặt đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam, nhưng cũng thể hiện sự tự tin khi cho biết sẽ sút tung lưới đối thủ trong trận đấu ngày 5/9 tới.

Chú thích ảnh
Chanathip được xem là nguồn cảm hứng của tuyển Thái Lan trong lần tiếp đón tuyển Việt Nam lần này. Ảnh: TTXVN

Cũng trong danh sách 23 cầu thủ chính thức vừa được HLV Nishino công bố, có tới 3 hậu vệ chơi ở vị trí cánh phải, gồm: Narubadin Weerawatnodom, Tristan Do và Nitipong Selanon. Sở dĩ chiến lược gia người Nhật Bản chú trọng ở vị trí này là bởi cánh trái được xem là vũ khí lợi hại của tuyển Việt Nam ở các giải gần đây, đặc biệt là ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, nơi Văn Hậu (người vừa ký hợp đồng khoác áo CLB SC Heerenveen của Hà Lan và đang hồi phục chấn thương rất tốt) trấn giữ. Bên hành lang cánh trái của Việt Nam còn có mặt những cầu thủ chơi rất nổi bật là Hồng Duy và Quang Hải.

"Tuyển Thái Lan quyết giành chiến thắng trước Việt Nam ở trận đấu tới để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi rất tin tưởng vào HLV Akira Nishino và các cầu thủ" - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang.

Đội tuyển Thái Lan luôn là đối thủ được các cầu thủ Việt Nam tôn trọng. Nhưng với những kết quả tốt thời gian gần đây của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, người hâm mộ tiếp tục lạc quan về chiến thắng.

Chưa thể nói trước điều gì trong bóng đá. Nhưng chắc chắn, tuyển Việt Nam với dàn cầu thủ chất lượng cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ đến Thái với tâm thế chinh phục.

Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h ngày 5/9 trên sân Thammasat (Thái Lan).

Ngay sau chuyến bay từ Bỉ sang Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã ra sân tập cùng đội tuyển Việt Nam vào sáng 2/9. Đây là buổi tập mà HLV Park Hang-seo có gần như đầy đủ lực lượng nhất kể từ khi tập trung hôm 26/8.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Vòng loại World Cup 2020: Thày trò Park Hang-seo đã tới Bangkok
Vòng loại World Cup 2020: Thày trò Park Hang-seo đã tới Bangkok

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã tới Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng G Vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á với đội tuyển Thái Lan vào ngày 5/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN