Tuyển Việt Nam chưa chắc dẫn đầu bảng B

Hậu vệ Thái Lan Tristan Đỗ cho rằng theo thể thức thi đấu của AFF Cup, tuyển Việt Nam chưa chắc chắn có được ngôi đầu bảng B cho dù đã thắng cả 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Hậu vệ Thái Lan Tristan Đỗ chia sẻ với báo giới rằng anh và các đồng đội chưa vội nghĩ tới chức vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016, mà sẽ tập trung cho trận cuối vòng bảng với Philippines. Tuy nhiên, cầu thủ này thừa nhận anh muốn được gặp tuyển Việt Nam tại trận chung kết.


Cầu thủ 24 tuổi tỏ ra rất vui khi đội nhà đã có 2 chiến thắng liên tiếp và sớm giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, anh rất muốn cùng Thái Lan có chiến thắng trước đội bóng chủ nhà để hoàn tất vòng bảng suôn sẻ: “Chúng tôi không nghĩ về chức vô địch lúc này. Cả đội chỉ nghĩ về trận đấu tiếp theo với Philippines. Trước giải, Thái Lan đặt mục tiêu giành chiến thắng trước cả Indonesia, Singapore và Philippines. Giờ thì chúng tôi đã thực hiện được 2/3 phần việc. Philippines là chủ nhà của bảng A và họ có nhiều cầu thủ rất chất lượng”.

Niềm vui của các cầu thủ đội Thái Lan sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội Singapore. Ảnh: AP/TTXVN

Tristan Đỗ cũng bày tỏ những trận đấu với tuyển Việt Nam - đất nước nơi "chôn nhau cắt rốn" của ông nội anh - luôn mang tới cho anh nhiều cảm xúc: “Nếu vào chung kết, tôi hy vọng có thể gặp Việt Nam. Họ là một đội bóng mạnh và đã cho thấy nhiều tiến bộ thời gian qua”.


Hiện đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận, đồng thời giành vé vào Bán kết AFF Cup 2016. Cùng có 6 điểm sau 2 lượt trận, Việt Nam là đại diện đầu tiên của bảng B đặt chân vào Bán kết giải đấu năm nay. Hiện chưa xác định được hai đội bóng này có gặp nhau tại Bán kết hay không.


Theo thể thức thi đấu của AFF Cup, tuyển Việt Nam chưa chắc chắn có được ngôi đầu bảng B cho dù đã thắng cả 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp.


Trong lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra chiều qua (23/11), Việt Nam thắng sát nút Malaysia với tỉ số 1-0 còn Myanmar ngược dòng đánh bại Campuchia 3-1. Với kết quả này, Việt Nam là đội tuyển đầu tiên ở bảng B chính thức giành quyền vào Bán kết, khi có 6 điểm trong tay. Malaysia và Myanmar đang cùng có 3 điểm và sẽ chạm trán nhau ở lượt cuối cùng.


Nếu như AFF Suzuki Cup áp dụng chỉ số phụ ưu tiên số 1 là đối đầu khi hai đội bằng điểm, ĐT Việt Nam sẽ chắc chắn đứng đầu bảng B. Tuy nhiên, giải đấu này đã lựa chọn hiệu số bàn thắng-bại. Hiện tại tuyển Việt Nam có hiệu số +2, như vậy nếu trong lượt trận cuối bảng, chúng ta thua Campuchia còn Malaysia (0) hoặc Myanmar (+1) thắng đồng thời đáp ứng được yêu cầu về hiệu số, bảng B sẽ có sự đổi ngôi.

TTXVN/Tin Tức
AFF SUZUKI CUP 2016: Khi chúng ta ở "chiếu trên"…
AFF SUZUKI CUP 2016: Khi chúng ta ở "chiếu trên"…

Xét tương quan bảng B và đối thủ Malaysia, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang ở "chiếu trên", rộng cửa giành vé vào bán kết sớm. Chúng ta có thể làm được điều đó nếu đá đúng thực lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN