Tứ kết World Cup 2018: Pháp sẽ làm gì để vượt qua ‘đá tảng’ Uruguay?

Đêm nay (6/7), trận đấu mở màn vòng Tứ kết World Cup 2018 sẽ diễn ra giữa Pháp và Uruguay trên sân Nizhny Novgorod. Cuộc đọ sức hứa hẹn đầy hấp dẫn và kịch tính.

Trận đấu giữa Pháp và Uruguay sẽ rất khó lường.

Đội tuyển Pháp đang sở hữu một đội hình trẻ đầy chất lượng với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Theo thống kê, các cầu thủ Pháp đến World Cup lần này có tổng giá trị trên thị trường lớn nhất trong 32 đội. Đến với giải lần này, họ được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu. 

Pháp được ca ngợi có lối chơi tốc độ và đầy sắc sảo trong tấn công. Khả năng ghi bàn của Mbappe, khoảnh khắc lóe sáng của Pavard, hay sự chắc chắn của Kante, Pogba là điểm sáng lớn nhất của người Pháp lúc này.

Pháp có hàng công cực mạnh.

Tuy nhiên, nhìn từ đầu giải, HLV Deschamps lại thiết lập lối chơi thiên về cân bằng, tạo lập sự chắc chắn ở phòng thủ hơn là khai thác tiềm năng tấn công giàu có của họ. Bốn trận đấu đã qua, Pháp chỉ thắng đều với khoảng cách hơn 1 bàn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Gà trống chưa đem đến sự yên tâm cho người hâm mộ.

Ở vòng bảng, trước những đội bóng không phải là quá mạnh về tấn công như Đan Mạch, Australia, Peru, hàng thủ của họ chưa để lộ nhiều lỗ hổng. Đến khi gặp Argentina ở vòng 1/8, hàng thủ của Pháp ngay lập tức có vấn đề và phải nhận tới 3 bàn thua. Sự thiếu chắc chắn của cặp trung vệ Umtiti -V arane chưa khiến các cổ động viên yên tâm.

Trước cặp “song sát” Luis Suarez và Edinson Cavani của Uruguay, nếu không có những điều chỉnh, đoàn quân của ông Deschamps sẽ phải trả giá. Đây là cặp đôi đang có phong độ cực tốt và đã có hơn 10 năm sát cánh trên tuyển. Cavani vẫn cho thấy khả năng dứt điểm chớp nhoáng, còn Suarez tinh quái trong vòng cấm và bộ đôi này luôn biết cụ thể hóa những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng. Dấu ấn của cặp đôi tiền đạo này đã giúp Uruguay hạ gục nhà ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha 2-1 ở vòng 1/8.

Uruguay cũng sở hữu bộ đôi tiền đạo hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, dù đã trở lại tập luyện trong buổi tập gần nhất của tuyển Uruguay sau chấn thương gân khoeo gặp phải ở trận đấu gặp Bồ Đào Nha, nhưng khả năng ra sân ở trận đấu với Pháp của Cavani vẫn còn bỏ ngỏ. Người Uruguay nín thở chờ đợi Cavani sẽ kịp hồi phục trước trận chiến quan trọng này.

Trên hàng công, Les Bleus đang sở hữu những chân sút thượng thừa là Mbappe và Griezmann. Phong độ thăng hoa của Mbappe được xem là vũ khí nguy hiểm nhất của Gà trống Gaulois. Nhưng họ thường gặp khó khăn trước những đối thủ chơi phòng ngự kiên cố.

Trong khi đó, Uruguay lại đang có một hàng thủ tốt nhất giải đấu này, chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 4 trận đấu. Cặp đôi trung vệ Diego Godin và Jose Gimenez đang chơi quá hay. Họ hiểu nhau rất rõ vì cùng khoác áo Atletico Madrid và họ cũng thừa hiểu người đồng đội cùng CLB đang khoác áo tuyển Pháp Griezmann di chuyển và chơi bóng thế nào.

Hàng thủ Uruguay thách thức mọi hàng tấn công.

Trên hàng ghế huấn luyện, chiến lược gia 71 tuổi Oscar Tabarez đã có 12 năm liên tiếp nắm tuyển Uruguay ở mọi cấp độ, những cầu thủ đang thi đấu ở World Cup này là những người ông phát hiện, phát triển từ trẻ. Trong khi đã 6 năm cầm quân, Deschamps dù có trong tay nhiều tài năng vẫn chưa xây dựng được một lối chơi rõ nét cho tuyển Pháp.

Các cầu thủ của Deschamps đã chơi một thứ bóng đá kỹ thuật, tốc độ với sự chói sáng của Mbappe và Pogba, khiến Messi và đồng đội phải tâm phục khẩu phục trong trận đấu ở vòng 1/8. Nhiều khả năng Pháp sử dụng trong trận gặp Uruguay tối nay. Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu dễ dàng với tuyển Pháp.

Trận tứ kết World Cup 2018 giữa Pháp và Uruguay sẽ diễn ra vào lúc 21h hôm nay.

Lịch sử đối đầu của 2 đội:

- World Cup 1966: Uruguay - Pháp (2 - 1)
- World Cup 2002: Pháp - Uruguay (0 - 0)
- Giao hữu quốc tế 2008: Pháp - Uruguay (0 - 0)
- World Cup 2010: Uruguay - Pháp (0 - 0)
- Giao hữu quốc tế 2012: Uruguay - Pháp (0 - 0)
- Giao hữu quốc tế 2013: Uruguay - Pháp (1 - 0)

Minh Đăng/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Khi hàng công mạnh nhất đối đầu hàng thủ vững chắc nhất
WORLD CUP 2018: Khi hàng công mạnh nhất đối đầu hàng thủ vững chắc nhất

Trận đấu thuộc vòng Tứ kết, giữa Bỉ và Brazil ngày 6/7 tại Kazan sẽ là cuộc chạm trán kinh điển giữa một hàng công “không thể ngăn cản” và một hàng phòng ngự tốt nhất của giải đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN