Đây là lần đầu tiên Đức vào đến vòng đấu loại trực tiếp của Nations League, trước đó cả 3 lần tham dự đầu tiên họ đều không thể lọt vào vòng chung kết của giải đấu. Ảnh: DM
Những cuộc chạm trán giữa Italy và Đức luôn mang đến cho người hâm mộ ngập tràn cảm xúc. Cho đến ngày nay, trận bán kết World Cup 1970 giữa hai “ông lớn” của bóng đá châu Âu vẫn được coi là "trận đấu của thế kỷ" bởi sự hấp dẫn và kịch tính tột độ.
Đức và Italy gặp nhau lần cuối tại Nations League năm 2022, ở giai đoạn vòng bảng. Đó là lần duy nhất Đức ghi được 5 bàn vào lưới Italy trong trận đấu có tỷ số 5 - 2.
Cả hai đội tuyển Italy và Đức đều có màn trình diễn ấn tượng tại giai đoạn vòng bảng Nations League năm nay. Azzurri thắng 4, hòa 1 sau 5 lượt trận đầu tiên để sớm giành vé vào tứ kết. Những chiến thắng trước Pháp, Israel và Bỉ cho thấy Italy đang trở lại với bản sắc mạnh mẽ của mình. Sự tiến bộ này đặc biệt thể hiện qua lối chơi chặt chẽ và khả năng tận dụng cơ hội của hàng công. Tiền đạo Mateo Retegui đang là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Thiên thanh khi liên tục ghi bàn trong những trận đấu gần đây.
Với tuyển Đức, họ tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của bảng 3 League A. Die Mannschaft bất bại sau 6 lượt đấu với 4 chiến thắng và 2 trận hòa để dẫn đầu bảng. Tuyển Đức vẫn bất bại kể từ khi để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2024. Cỗ xe tăng vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch ở Nations League 2024 - 2025. Đây sẽ là thử thách không hề nhỏ với đoàn quân của huấn luyện viên Luciano Spalletti.
Đây là lần đầu tiên Đức vào đến vòng đấu loại trực tiếp của Nations League, trước đó cả 3 lần tham dự đầu tiên họ đều không thể lọt vào vòng chung kết của giải đấu. Die Mannschaft đang quyết tâm chinh phục danh hiệu còn thiếu, trước khi tiến tới World Cup vào năm sau. Tuyển Đức đang có phong độ rất tốt với chuỗi bất bại trong 6 trận gần nhất, họ ghi trung bình 3 bàn/trận trong chuỗi trận này. Với phong độ của mình, Cỗ xe tăng đang rất tự tin dù phải hành quân đến sân của Italy.
Trong 10 lần đụng độ gần nhất, mỗi đội thắng 2 và hòa 6.
Lịch sử ghi nhận Italy là khắc tinh của người Đức, nhưng đã 13 năm kể từ sau trận bán kết EURO 2012 trên chính đất Đức, Italy hoàn toàn lép vế với 3 trận hòa và 3 thất bại, trong đó có 2 trận thua cực đậm 1 - 4 (2016) và 2 - 5 (2022) ở lần đối đầu gần nhất.
Cả hai đội bóng đều có những bước tiến khả quan sau thất bại ở EURO 2024, nhưng thành tích của Đức ấn tượng hơn với 6 trận bất bại ở vòng bảng Nations League, còn Italy để thua Pháp 1 - 3 rất thất vọng ngay trên chính sân San Siro, nơi diễn ra trận đấu đêm nay, ở trận cuối vòng bảng và để mất ngôi đầu.
Lịch sử ghi nhận Italy là khắc tinh của tuyển Đức. Ảnh: DM
Trong những chuyến xa nhà mang đến cảm giác chông chênh và lo ngại hơn với tuyển Đức. Tại giai đoạn vòng bảng, trong 3 trận sân khách, đoàn quân của HLV Nagelsmann chỉ thắng sát nút đối thủ yếu Bosnia & Herzegovina, đồng thời bị cả Hà Lan và Hungary cầm chân.
Trận này, Azzurri hứa hẹn sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình với những cầu thủ đang có phong độ cao như Sandro Tonali, Nicolo Barella, Gigio Donnarumma.
Đội tuyển Đức đến Milan thiếu vắng những ngôi sao quen thuộc như Kai Havertz, Florian Wirtz và Niclas Fullkrug do chấn thương. Sức tấn công phá của đội khách vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng đánh biên của cặp sao Bayern Munich là Jamal Musiala và Leroy Sane.
Trận đấu giữa Italy và Đức sẽ diễn ra lúc 2 giờ 45 ngày 21/3. Đây là màn so tài hấp dẫn và khó đoán. Trận đấu được nhận định kết quả nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao.
Trận lượt về sẽ diễn ra tại Dortmund vào cuối tuần này. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Đan Mạch hoặc Bồ Đào Nha ở bán kết.
Vòng bán kết Nations League diễn ra trong hai ngày 4 và 5/6. Còn trận chung kết Nations League diễn ra vào ngày 8/6.
Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Italy: Donnarumma, Buongiorno, Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo, Tonali, Frattesi, Barella, Cambiaso, Retegui, Kean
Đức: Nubel, Kimmich, Schlotterbeck, Rudiger, Mittelstadt, Andrich, Gross, Sane, Musiala, Lewelling, Kleindienst