Trao băng đội trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam cho Đỗ Hùng Dũng

Một ngày sau khi hội quân chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã tổ chức bầu ban cán sự mới.

Chú thích ảnh
Đỗ Hùng Dũng trong lần đeo băng thủ quân đội tuyển U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 2019. Ảnh: VFF

Được sự tín nhiệm tuyệt đối của các đồng đội, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chính thức trở thành tân đội trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Sát cánh cùng Đỗ Hùng Dũng trong Ban cán sự đội tuyển là hai đội phó gồm hậu vệ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Việc thay đổi Ban cán sự của đội tuyển là một phần trong kế hoạch “làm mới” đội tuyển đang được HLV Park Hang-seo và các cộng sự tích cực triển khai thực hiện.

Chú thích ảnh
Đến ngày 14/1, đội tuyển có 27 cầu thủ tập trung. Ảnh: VFF

Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã chia sẻ rằng, ban cán sự đội tuyển dưới sự phụ trách của đội trưởng Quế Ngọc Hải đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Bất kỳ sự thay đổi nào nếu có thì chỉ đơn giản là ban huấn luyện muốn tạo ra một sự đổi mới.

“Mọi người cũng đã biết, Quế Ngọc Hải làm đội trưởng trong suốt 3 năm qua, hay như Lương Xuân Trường cũng đã từng là thủ quân của đội tuyển U23. Tôi đã có những chia sẻ rất thẳng thắn với đội trưởng và các đội phó. Chúng tôi đồng ý rằng cần phải có một bầu không khí mới để tạo động lực mới và quay trở lại điểm xuất phát của chúng tôi với thái độ, tinh thần của người mới bắt đầu”. - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Ngày 14/1, các thành viên đội tuyển cũng bắt đầu tiến hành làm thủ tục visa cho chuyến đến làm khách trên sân đội tuyển Australia. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, đội sẽ chia thành từng nhóm nhỏ để đến Đại sứ quán Australia hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.

Chú thích ảnh
Ban huấn luyện muốn tạo ra một sự đổi mới bằng việc thay đổi ban cán sự. Ảnh: VFF

Đến ngày 14/1, đội tuyển có 27 cầu thủ tập trung. Ba cầu thủ chưa thể lên hội quân là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, do vẫn đang trong thời gian tự cách ly tại nhà. Sau khi hoàn thành thời gian tự cách ly theo quy định của y tế địa phương và đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe, bộ ba này mới có thể gia nhập trở lại đội tuyển.

Nhằm đảm bảo lực lượng cho đội tuyển, HLV Park Hang-seo cũng đã đề xuất triệu tập bổ sung 2 cầu thủ là tiền đạo Ngân Văn Đại (CLB Quảng Nam) và tiền vệ Trần Phi Sơn (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Nếu như Ngân Văn Đại từng được triệu tập trong giai đoạn 2018 - 2019, thì với Trần Phi Sơn, đây là lần đầu tiên tiền vệ này được HLV Park Hang-seo gọi vào đội tuyển. Lần gần nhất Trần Phi Sơn được khoác áo đội tuyển quốc gia đã cách đây 6 năm. Theo kế hoạch, trong ngày 14/1, Văn Đại và Phi Sơn sẽ lên hội quân cùng đội tuyển.

L. Sơn/Báo Tin tức
Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á
Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á

Ngày 13/1, đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại để tiếp tục chuẩn bị cho 2 trận đấu kế tiếp tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, gặp đội tuyển Australia trên sân khách vào ngày 27/1 và gặp đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà vào ngày 1/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN