Tottenham hét giá Harry Kane 200 triệu bảng

Chủ tịch Tottenham Daniel Levy tiếp tục cho thấy độ nhanh nhậy với tiền bạc của mình trong công tác chuyển nhượng.

Chú thích ảnh
MU có sự phục vụ của Harry Kane sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ảnh: Reuters.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin Harry Kane có thể ra đi và bến đỗ tiềm tàng là MU, ông này đã đưa ra mức giá 200 triệu bảng đối với chân sút sinh năm 1993 này. Đây chính là số tiền trong điều khoản giải phóng hợp đồng trước thời hạn của Kane.

Trước đó, chính Kane cũng bóng gió chuyện ra đi, khi nói rằng mình mong muốn có một danh hiệu, mà Spurs đã trải qua 11 năm trắng tay, bất chấp anh đã ghi tới 181 bàn sau 278 trận. Hợp đồng hiện tại của anh có thời hạn đến năm 2024. Tất nhiên, Ed Woodward không ngây thơ đến mức ném cả số tiền ấy để có Kane, nhưng nếu thực sự muốn theo đuổi thương vụ này, ông sẽ phải ngồi lại cùng với Levy để thương thảo thật kỹ lưỡng.

Về lý thuyết, MU có sự phục vụ của Harry Kane sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nếu Harry Kane cập bến Old Trafford, đấy sẽ là vụ chuyển nhượng có lợi cho cả hai bên. HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ tìm cách tăng cường hàng công cho MU khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè này mở cửa. Harry Kane chính là mẫu tiền đạo mà MU cần và anh có thể đem về rất nhiều bàn thắng cho “Quỷ đỏ”.

Kane đã thổ lộ vào cuối tuần trước rằng anh không thể mãi mãi ở lại Tottenham. Đây có thể là cơ hội để MU giải thoát cho Harry Kane khi mà “Quỷ đỏ” đã để mắt tới tiền đạo này từ lâu.

Trong cuộc giao lưu với cổ động viên trên Instagram, Harry Kane đã được hỏi rằng liệu anh có thi đấu cho Tottenham đến khi giải nghệ không. Tiền đạo người Anh trả lời: “Tôi không thể nói là có được, nhưng cũng không thể bảo là không. Tôi cảm thấy yêu Tottenham và sẽ luôn như vậy. Nhưng tôi không thấy Tottenham tiến bộ hay đi đúng hướng. Tôi là một cầu thủ có tham vọng. Tôi muốn tiến bộ hơn để trở thành một chân sút hàng đầu và điều đó phụ thuộc rất lớn vào việc đội bóng có cải thiện được không. Tôi không thể nói sẽ nhất định ở lại CLB mãi mãi được hay ngược lại”.

Theo Thethaovanhoa.vn
COVID-19 và cú knock-out vào thị trường chuyển nhượng
COVID-19 và cú knock-out vào thị trường chuyển nhượng

COVID-19 đang làm thế giới bóng đá chao đảo; thiệt hại về kinh tế là điều có thể nhìn thấy rõ và việc đi hay ở của một số cầu thủ không còn quan trọng vào lúc này. Nhưng ở khía cạnh nào đó, câu chuyện chuyển nhượng bị ảnh hưởng từ dịch bệnh này sẽ tạo ra cú hích để chúng ta có sự nhìn nhận đúng và đưa giá trị của các cầu thủ trở về sát thực tế hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN