Tiền đạo Huỳnh Như vẫn tự tin vào mục tiêu giành vàng

Tiền đạo Huỳnh Như - chân sút chủ lực của đội tuyển nữ Việt Nam - nhận định rằng Việt Nam đang có lợi thế lớn so với Thái Lan vì được đá sau ở lượt trận ngày mai (24/8), nhưng cô cũng cho rằng đây đồng thời còn là áp lực với Việt Nam.

Pha bóng đột phá của tiền đạo Thùy Trang (phải-Việt Nam) trong trận Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Huỳnh Như thừa nhận trận hòa 1-1 với Thái Lan "không phải là mong đợi" song cũng "không phải là dấu chấm hết cho mục tiêu giành Huy chương Vàng của Việt Nam". Huỳnh Như khẳng định cơ hội chiến thắng vẫn còn ở phía trước do đó cả đội sẽ nêu cao quyết tâm để đạt được kết quả cao nhất.

Nữ tiền đạo chia sẻ: "Đây là kỳ SEA Games mà chúng tôi đặt quyết tâm rất cao về khả năng giành HCV. Trước mắt chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa và bất ngờ lúc nào cũng có thể xảy ra nên toàn đội phải thật sự tập trung và quyết tâm. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình". 

Cô cũng cho rằng việc Việt Nam được đá sau ở lượt trận cuối cùng là một lợi thế so với Thái Lan do lúc đó thời tiết mát mẻ hơn chứ không nắng nóng như lúc 16h00.

Hoàng Linh (P/v TTXVN từ Kuala Lumpur)
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chia điểm với Thái Lan
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chia điểm với Thái Lan

Có bàn mở tỷ số sớm nhưng các nữ tuyển thủ Việt Nam không thể bảo toàn được kết quả và chấp nhận hòa 1-1 với đối thủ Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN