Thanh Hóa hòa nhạt trước đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai

Được nhận định là trận cầu mãn nhãn của vòng đấu thứ 11 giải V.League 2020, nhưng những gì diễn ra trên sân cỏ giữa CLB bóng đá Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra khá tẻ nhạt.

Cả hai đội hầu như không tạo ra được những cơ hội ghi bàn nào đáng kể và cùng chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0 vào chiều 23/7.

Chú thích ảnh
Một pha tranh chấp bóng của 2 đội. 

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyên Vũ, đội khách Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc tốt hơn và chiếm lĩnh được thế trận. Sự cơ động và tích cực của cặp Xuân Trường - Tuấn Anh đã giúp đội khách tạo ra thế trận có lợi cho đội khách. Chỉ trong khoảng 10 phút đầu, Hoàng Anh Gia Lai đã có tới 2 tình huống dứt điểm suýt thành bàn của Walsh Chevaughn và Trọng Sáng.

Lối chơi đậm chất kỹ thuật cùng những pha phối hợp nhịp nhàng, mạch lạc chính là lợi thế mà Hoàng Anh Gia Lai đã tạo ra trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Họ cũng là những người có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn. Đội chủ nhà sau đó đã cố gắng tổ chức tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối đá chắc chắn, kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, trong hiệp 1, cả 2 đội cũng không tung hết sức khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu đã phần nào phản ánh cục diện trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ nhà có liền 2 pha tấn công nguy hiểm, tuy nhiên, các pha dứt điểm chưa đủ độ chính xác để có được bàn thắng mong đợi. Nỗ lực dâng cao đội hình tấn công nhưng các đường chuyền quyết định của các cầu thủ đội chủ nhà không đạt, các pha phối hợp thiếu sự sắc bén. Chân sút chủ lực của Thanh Hóa là Hoàng Vũ Samson gần như mất hút trong sự kèm cặp của đối phương.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Với 1 điểm ở trận này, Thanh Hóa đã có 14 điểm sau 11 vòng đấu, tiếp tục tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Hoàng Anh Gia Lai sẽ là 'ngựa ô' của V-League
Hoàng Anh Gia Lai sẽ là 'ngựa ô' của V-League

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sau nhiều năm trầy trật ở hạng đấu cao nhất Việt Nam đang xô đổ nhiều kỷ lục từ năm 2015 đến nay. Họ khiến cổ động viên của mình khá yên tâm khi chứng kiến những ngày đẹp đẽ nhất CLB này, tương tự như những gì làm được năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN