SEA Games 31: Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm

Theo các chuyên gia bóng đá, ở thời điểm hiện tại cán cân của hai đội bóng Việt Nam và Thái Lan là cân bằng. Trong trận đấu chung kết này, Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm đó là điều tiên quyết, quyết định trận đấu.

Vào lúc 19h ngày 22/5 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), U23 Việt Nam sẽ tiếp U23 Thái Lan trong trận Chung kết môn Bóng đá nam SEA Games 31. Đây là cặp đấu đầy duyên nợ trong quá khứ và được coi như trận chung kết trong mơ. Bởi vì, Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết thì sẽ là một trận đấu hay. Đây là hai đội tuyển mạnh nhất khu vực gặp nhau ở trận chung kết là điều lý tưởng nhất. Trong tất các giải đấu khác, Việt Nam gặp Thái Lan luôn là trận cầu bóng đỉnh cao.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng trước U23 Malaysia (áo vàng). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo các chuyên gia bóng đá, ở thời điểm hiện tại cán cân của hai đội bóng Việt Nam và Thái Lan là cân bằng. Trong trận đấu chung kết này, Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm đó là điều tiên quyết, quyết định trận đấu.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng thua U23 Thái Lan trong cả 4 lần gặp nhau ở chung kết SEA Games cho nên Việt Nam rất quyết tâm để phá đi cái “dớp này”. Ngược lại, 5 lần đụng độ gần nhất, người Thái chỉ hòa và thua nên đội bóng xứ Chùa Vàng cũng vào trận với khát khao rất lớn.

Trước khi có mặt tại trận chung kết, U23 Việt Nam có trận đấu vất vả, tốn sức trước U23 Malaysia nhưng cuối cùng cũng đạt được mục tiêu lấy vé chung kết bóng đá nam SEA Games 31, tranh Vàng với Thái Lan.

Điều lạ lùng khó tin đang xảy ra với U23 Việt Nam - trận thứ 5 liên tiếp tại SEA Games 31, không thể ghi bàn trong hiệp 1. Cơ hội đã đến, với Tiến Linh, Hoàng Đức nhưng ngay cả các át chủ bài trong tay thầy Park cũng không thể xé lưới được U23 Malaysia.

Theo bình luận viên Ngô Quang Tùng, điều này xuất phát từ việc U23 Việt Nam có vẻ quá thận trọng. Ở trận bán kết gặp Malaysia, khi chúng ta kiểm soát hoàn toàn thế trận rồi, đối thủ không thể lên được bóng nhưng cường độ tấn công lại thấp, nhân sự tấn công thiếu.

Chỉ từ nửa cuối hiệp phụ 2, khi gia tăng cường độ hãm thành chúng ta mới có được một vài cơ hội nguy hiểm rồi có bàn thắng. Đẩy cường độ tấn công lên cao thì hàng thủ đối phương mới mắc sai lầm hoặc lộ khoảng trống- bình luận viên Ngô Quang Tùng nói.

Anh Nguyễn Chí Dũng, ở phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng- Hà Nội) cho biết, anh rất háo hức được xem trận chung kết trong mơ giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Thái Lan là đội bóng đầy duyện nợ với Việt Nam, những năm trước đây khi gặp người Thái đội bóng Việt Nam thường hay “cóng” nhưng bây giờ đã khác rồi. Việt Nam hiện nay sở hữu chất lượng đội hình cao hơn, nhiều cầu thủ nổi bật nhưng Thái Lan vẫn có cái gì đó quái và thực dụng.

Đồng quan điểm này, bác Phan Ngọc Hải ở phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng- Hà Nội) cho biết, trận chung kết này Việt Nam được đá sân nhà với lợi thế hàng nghìn người có mặt trên sân vận động Mỹ Đình cổ vũ, nhưng điều này theo tôi không quá quan trọng, chỉ mang tính tương đối. Như ở trận gặp Malaysia, khán giả cuồng nhiệt nhưng U23 Việt Nam cũng chơi rất vất vả. Trong khí đó, U23 Malaysia không dùng cầu thủ trên 23 tuổi.

Nếu tại SEA Games 31 này chúng ta mà không có đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp viện thì thầy Park gặp rất nhiều khó khăn. E rằng, nếu chúng ta vắng bộ ba này, U23 Việt Nam chẳng thể đi đến được hành trình ngày hôm nay - lấy vé chung kết bóng đá nam SEA Games 31, thậm chí là vé bán kết- bác Phan Ngọc Hải chia sẻ.

Còn theo các chuyên gia bóng đá, muốn đánh bại Thái Lan, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo trước hết vẫn cần giữ vững cách chơi như hiện tại và mạnh dạn bung sức ở những thời điểm quan trọng nhưng 10 phút đầu mỗi hiệp hay 10 phút cuối mỗi hiệp.

Bình luận viên Vũ Quang Huy lại dự đoán, U23 Thái Lan rất có thể sẽ đá với đội hình dâng cao, gây sức ép. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để U23 Việt Nam chơi phòng ngự phản công. “Nhưng tiên quyết là chúng ta phải cải thiện khả năng dứt điểm”, Bình luận viên Vũ Quang Huy nói. 
 
Bình luận viên Vũ Quang Huy cũng cho rằng, Thái Lan tuy mạnh nhưng lại không giỏi phòng ngự, khó gây khó khăn cho Việt Nam như cách Philippines hay Malaysia từng làm. Bên cạnh đó, đội hình U23 Việt Nam già dặn hơn nhờ ba cầu thủ quá tuổi đang có phong độ cao.

U23 Việt Nam đã có được Huy chương Vàng ở SEA Games 2019 và sẽ rất tuyệt nếu Huấn luyện viên Park Hang Seo cùng học trò tiếp tục chiến thắng ở SEA Games năm nay trước khi chuyển giao lại lứa cầu thủ này cho người đồng hương Gong Oh Kyun.

Nam Giang (TTXVN)
SEA Games 31: U23 Thái Lan nhận thưởng lớn trước trận chung kết với U23 Việt Nam
SEA Games 31: U23 Thái Lan nhận thưởng lớn trước trận chung kết với U23 Việt Nam

Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam cho biết đội bóng đá nam U23 Thái Lan đã được khích lệ bằng tiền thưởng nhờ thành tích vào chung kết SEA Games 31.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN