SEA Games 31: CĐV Đông Nam Á ấn tượng với sắc đỏ ngập tràn SVĐ Cẩm Phả

Cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á đã bày tỏ ấn tượng trước khung cảnh ngập tràn sắc đỏ ở sân vận động Cẩm Phả trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 tối 21/5.

Chú thích ảnh
Cổ động viên cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam trên sân vận động Cẩm Phả. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Trang fanpage ASEAN Football đăng tải hình ảnh một rừng cờ đỏ sao vàng trên sân Cẩm Phả kèm chú thích: “Khoảnh khắc của hôm nay (21/05). Bầu không khí tuyệt vời ở sân Cẩm Phả hôm nay. Hơn 16.000 CĐV tới xem trận chung kết bóng đá nữ”.

Chú thích ảnh
Bàn thắng của Huỳnh Như khiến không khí trên sân Cẩm Phả càng thêm sôi động. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong hàng loạt bài viết trên mạng xã hội, nhiều CĐV Đông Nam Á cũng bày tỏ hết sức ấn tượng với không khí cổ vũ cuồng nhiệt khi sân Cẩm Phả đầy ắp CĐV, rực rỡ sắc đỏ và rộn rã tiếng reo hò.

Trước sự cổ vũ sôi động của người hâm mộ, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của đội trưởng Huỳnh Như. Bàn thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành hat-trick huy chương vàng (HCV) tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch môn bóng đá nữ tại SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trước trận đấu này, các CĐV tại Quảng Ninh đã xếp hàng từ đêm 20/5 để nhận tấm vé vào sân. Trong lúc các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu, các CĐV trên sân Cẩm Phả không ngừng tiếp lửa với những tiếng hò reo, cổ vũ. Sau khi trận đấu kết thúc, ban huấn luyện và các cầu thủ nữ ăn mừng bằng cách cầm quốc kỳ chạy trên sân. Bầu không khí cực kỳ sôi động, phấn khích.

Sơn Tùng (TTXVN)
Chuẩn bị chu đáo Lễ bế mạc SEA Games 31 vào tối 23/5
Chuẩn bị chu đáo Lễ bế mạc SEA Games 31 vào tối 23/5

Lễ bế mạc SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào tối 23/5, tại Cung Điền kinh trong nhà, thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN