Rooney - “Gã Shrek” đã già

Uy quyền của “Gã Shrek” đã bị tước bỏ khi cái tên Wayne Rooney không xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội tuyển Anh ở trận gặp Slovenia tại lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Người thay thế là tiền vệ trẻ Jordan Henderson, một cái tên đang thể hiện sự trưởng thành tại CLB Liverpool cũng như trong màu áo “Tam sư”. Thời đỉnh cao của Rooney ở “Tam sư” đã qua.

Rooney từng có quá khứ quá hào hùng và có sức ảnh hưởng lớn tại tuyển Anh. Nhưng hiện tại, điều đó đã không còn, thậm chí nó không đủ để đảm bảo cho tiền đạo này một vị trí chính trong đội hình tuyển Tam sư. Trong trận đấu với Slovenia diễn ra rạng sáng 12/10 trên sân Stadion Stozice, Rooney chỉ được tung vào sân từ phút 73 của trận đấu. Trận này, tuyển Anh đã không thể duy trì chuỗi trận toàn thắng khi để Slovenia cầm chân 0 - 0.

Rooney (trái) đã không còn đủ sức để được trao băng đội trưởng tuyển Anh. Ảnh: reuters

Có lẽ, chưa một đội trưởng xuống phong độ nào lại được quan tâm nhiều về việc có ra sân hay không như Rooney. Cầu thủ chơi kém phải ngồi dự bị là chuyện hết sức bình thường nhưng điều đó lại trở nên khác thường ở “Gã Shrek”. Bởi Rooney có sức ảnh hưởng quá lớn với tuyển Anh. Rooney là đội trưởng tuyển Anh kể từ tháng 8/2014. Tiền đạo gốc Merseyside được cựu HLV Roy Hodgson trao băng thủ quân chỉ ít ngày sau khi được HLV Van Gaal chỉ định là thủ lĩnh mới tại Manchester United. Nhưng những gì tiền đạo này thể hiện đã không thể làm hài lòng người hâm mộ nước Anh. Cho đến bây giờ, mọi kiên nhẫn dành cho Rooney đã cạn. Ở trận thắng Malta mới đây, Rooney đã phải nhận rất nhiều những tiếng la ó của khán giả Anh trên khán đài.

Rooney đã chấp nhận quyết định này với thái độ tích cực: “Đó là điều mà tôi phải vượt qua. Tôi sẽ cố gắng để đối diện với điều đó. Đây là thời điểm khó khăn và tôi cố gắng trở nên tích cực và chắc chắn rằng tôi có được sự ủng hộ từ các đồng đội của tôi”.

Trên tuyển Anh là vậy, ở Old Trafford mùa này, vị trí của Rooney trong màu áo Manchester United cũng không được đảm bảo. Hiện vị trí trung phong nghiễm nhiên thuộc về tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic, ngôi sao đã bước sang tuổi 35 nhưng vẫn luôn thể hiện sức mạnh và hiệu suất ghi bàn tốt. Cùng với đó, hai tài năng trẻ Marcus Rashford và Anthony Martial cũng đang cho thấy sự trưởng thành trông thấy.

Ở vị trí tiền đạo lùi, tiền vệ Juan Mata chứng tỏ sự vượt trội so với Rooney trong khâu ghi bàn cũng như kiến tạo cho đồng đội lập công. Điều đó khẳng định bằng việc cầu thủ này luôn giành suất chính ở những vòng đấu gần đây. Ở vị trí này, Rooney cũng không thể xuất sắc hơn Ander Herrera hay Marouane Fellaini ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng Rooney đang rất chật vật trong vai trò một tiền vệ, bởi thực tế, anh không phải là người chơi ở vị trí đó.

Thật buồn khi thấy một cầu thủ quan trọng của tuyển Anh trong suốt hơn 1 thập niên lần đầu tiên phải ngồi dự bị, nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra với Rooney. Một kết cục đáng buồn cho “Gã Shrek”, nhưng anh vẫn phải chấp nhận điều đó. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, tiền đạo 31 tuổi này đã lên tiếng về tương lai của mình: “Sau vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga, tôi cảm thấy đó sẽ là thời điểm thích hợp để nói lời tạm biệt với bóng đá quốc tế. Tôi đã có một sự nghiệp quốc tế tuyệt vời, tính tới nay. Giải đấu ở Nga vào hè 2018 sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi để làm được bất kỳ điều gì đó với tuyển Anh. Bởi vậy tôi sẽ cố gắng để cống hiến trong màu áo đội tuyển và hy vọng tôi có thể kết thúc quãng thời gian cùng tuyển Anh ở đỉnh cao”.

Tới thời điểm này, Rooney đã ghi tất cả 53 bàn. Rooney cũng đã vượt qua tiền vệ David Beckham, trở thành tuyển thủ Anh có số lần khoác áo nhiều thứ hai trong lịch sử (117 lần). Người giữ kỷ lục số lần khoác áo tuyển Anh tới giờ vẫn là cựu thủ môn Peter Shilton (125 lần).


Minh Đăng
Wayne Rooney - Nạn nhân của việc đỉnh cao đến quá sớm
Wayne Rooney - Nạn nhân của việc đỉnh cao đến quá sớm

Ở tuổi 31, Wayne Rooney chưa phải quá già nhưng anh đã sa sút rõ rệt từ vài năm qua. Người hâm mộ Manchester United (Anh) đòi hỏi nhiều từ Rooney, nhưng sức lực của cầu thủ này dường như đã bị bào mòn bởi việc tiếp cận đỉnh cao quá sớm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN