Real Madrid 'đả hổ' ngay tại Allianz Arena

Rạng sáng nay (26/4), Real Madrid đã lội ngược dòng đá bại Bayern Munich 2-1 ngay trên sân Allianz Arena ở lượt đi bán kết Champions League (Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu‬), nhờ 2 bàn thắng đẹp mắt của Marcelo và Marco Asensio.

Kimmich phá bẫy việt vị của các cầu thủ Real, ghi bàn mở tỷ số cho Bayern . Ảnh: AFP

Đúng với đẳng cấp của một cuộc so tài đỉnh cao, hai đội đã cống hiến một trận cầu vô cùng hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà, Bayern nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của chính tiền vệ đang được Real cho Bayern mượn là James Rodriguez. Phút 28, tiền vệ người Colombia tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Real cho Joshua Kimmich thoát xuống đánh bại thủ môn Keylor Navas. Đây là bàn thắng thứ 3 của Kimmich sau 10 trận tại Champions League.

Có được bàn thắng mở tỷ số, đoàn quân của HLV Heynckes tiếp tục chơi tốt và họ có thêm ít nhất 3 cơ hội nữa để gia tăng cách biệt, nhưng đều không tận dụng được. Đáng chú ý là pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của Ribery khi lóng ngóng đỡ bóng trong tình huống đối mặt với thủ thành Navas ở phút 34.

Real có hiệp 1 thi đấu tẻ nhạt, thế nhưng họ có được bàn gỡ hòa do công của Marcelo ngay trước tiếng còi kết thúc hiệp đấu này. Ảnh: Reuters

Hùm xám đã phải trả giá cho điều đó vào cuối hiệp 1 sau một sai lầm của hàng phòng ngự. Phút 44, Marcelo tận dụng tốt cơ hội, tung ra cú vô lê bằng chân trái tuyệt đẹp làm bó tay thủ môn Sven Ulreich, san hòa tỷ số 1-1 cho Real sau khi tiền vệ Martinez bên phía Bayern phá hụt bóng.

Bước sang hiệp 2, hàng phòng ngự Bayern một lần nữa mắc sai lầm và lần này là Asensio nâng tỷ số lên 2-1 cho bầy Kền kền trắng ở phút 57.

Hùm xám vùng lên mạnh mẽ và họ đã có rất nhiều cơ hội để san hòa tỷ số. Tuy nhiên, trong buổi tối thi đấu vô duyên, các chân sút của họ không thể ghi bàn thêm, khiến “hùm xám” không có được bàn gỡ.

Marco Asensio ghi dấu ấn bằng pha sút bóng thành công tung lưới Bayern sau một lỗi 'chết người' của hậu vệ Rafinha. Ảnh: AFP

Không chỉ thất bại, Bayern Munich còn gặp tổn thất lớn với chấn thương của 2 trụ cột Robben và Boateng. Robben đã phải rời sân với chấn thương ở ngay phút thứ 5, nhường vị trí cho Thiago Alcantara, khiến cho những tính toán của HLV Jupp Heynckes phải thay đổi. Tới phút 25, đến lượt trung vệ Jerome Boateng dính chấn thương gân kheo phải rời sân nhường chỗ Niklas Sule.

Trong ngày hôm nay, Bayern Munich sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết để biết được tình trạng chấn thương của cầu thủ này. Theo tờ Goal, khả năng họ góp mặt trong trận bán kết lượt về tại Bernabeu là không cao. Nếu vậy, đây sẽ là tổn thất rất lớn với đội bóng xứ Bavaria.

Tỷ số thắng 2-1 trên sân khách của Real ở trận lượt đi bán kết mùa này giống y như tỷ số ở trận tứ kết lượt đi mùa trước giữa 2 đội. Bayern sau đó đã chơi rất hay ở ở trận lượt về và thắng lại 2-1 trên sân Santiago Bernabeu trong 90 phút để đưa trận đấu vào hai hiệp phụ, nhưng cuối cùng vẫn bị loại.

Muốn thực hiện một cuộc lật đổ vào tuần tới ở Madrid, ít nhất các cầu thủ Bayern phải làm được những điều như năm ngoái đã làm ở trận lượt về.

Real Madrid đã thể hiện được bản lĩnh và sự lạnh lùng của nhà ĐKVĐ và với chiến thắng trên sân khách này, họ dường như đã đặt một chân vào chơi trận chung kết.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Bayern: Ulreich, Hummels, Rafinha, Kimmich, Boateng, Martinez, James, Robben, Ribery, Mueller, Lewandowski.

Real: Navas, Marcelo, Ramos, Varene, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Vazquez, Isco, Ronaldo.

Minh Đăng/Báo Tin tức
‘Người cũ’ Salah rực sáng trước AS Roma, xô đổ hàng loạt kỷ lục
‘Người cũ’ Salah rực sáng trước AS Roma, xô đổ hàng loạt kỷ lục

Tiền đạo Mohamed Salah tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn, giúp Liverpool đá bại AS Roma 5-2 trên sân Anfield ở bán kết lượt đi Champions League diễn ra sáng 25/4. Chân sút người Ai Cập thực sự trở thành nỗi kinh hoàng với CLB cũ của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN