Quê nhà HLV Park Hang-seo xây Làng hữu nghị Việt Nam

Huyện Sancheoung (Đông Nam Hàn Quốc) – quê nhà của Huấn luyện viên Park Hang-seo – được cho là đã lên kế hoạch xây dựng một ngôi làng hữu nghị Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Park Hang-seo (giữa), chụp ảnh cùng ban lãnh đạo huyện Sancheoung tháng 2/2019, sau khi được chọn làm Đại sứ danh dự của quận. Ảnh: Yonhap.

Dẫn lời giới chức của tỉnh Nam Gyeongsang, hãng thông tấn Yonhap ngày 30/11 đưa tin huyện Sancheoung, cách thủ đô Seoul 360 km về phía Đông Nam, trong năm vừa qua đã vạch ra một kế hoạch cơ bản nhằm xây dựng một làng hữu nghị Việt Nam ở quận Saengcho-myeon – nơi ông Park chào đời.

Trong chuyến thăm quê nhà đầu năm, HLV trưởng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia và Đội tuyển U22 Việt Nam Park Hang-seo đã đồng ý trở thành đại sứ danh dự cho huyện Sancheong.

Theo quan chức của huyện, kế hoạch làng hữu nghị Việt Nam bao gồm việc xây dựng một trung tâm triển lãm và quán cà phê mang chủ đề bóng đá tại khu vực quanh ngôi nhà của gia đình ông Park ở Saengcho-myeon.

Bên cạnh đó, một con phố với loạt nhà hàng phục vụ món ăn Việt Nam cũng sẽ được xây dựng bên trong làng, dọc hai bên đường trưng bày các bức vẽ HLV Park khi còn là cầu thủ trẻ và các điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam.

Giới chức huyện cho hay họ sẽ đầu tư khoảng 4 tỷ won (3,39 triệu USD) cho dự án làng hữu nghị Việt Nam và kế hoạch khởi công được dự kiến bắt đầu vào năm 2021. Chính quyền địa phương hy vọng làng hữu nghị Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy du lịch trong vùng.

“Chúng tôi kết luận cần có một nguồn tài nguyên du lịch mới đưa khách du lịch Việt Nam tới Sancheong. Làng Việt Nam cũng sẽ trở thành một địa điểm du lịch thú vị đối với du khách trong nước”, một quan chức nhấn mạnh.

Tính từ tháng 4 đến tháng 11 năm nay, hơn 20 nhóm khách du lịch Việt Nam đã tới tham quan Sancheong sau khi biết đây là quê nhà của HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo được yêu mến tại cả Hàn Quốc và Việt Nam sau khi gặt hái thành công liên tiếp trên cương vị là Huấn luyện viên trưởng của đội bóng đá nam quốc gia và đội bóng U22 Việt Nam từ tháng 10/2017.

Ông đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lọt vào Bán kết môn bóng đá nam Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2018 và giành vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2018. Mới đây, vị huấn luyện viên 60 tuổi người Hàn Quốc này cũng đã gia hạn hợp đồng kéo dài 3 năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Việc người hâm mộ, tại cả Hàn Quốc cũng như Việt Nam, yêu mến HLV Park Hang Seo đã khiến các nhà đài tại "Xứ sở Kim Chi" thường xuyên chiếu các trận đấu của tuyển Việt Nam. Tại SEA Games 30, các trận đấu của U22 Việt Nam cũng được một đài truyền hình của Hàn Quốc phát sóng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Thủ tướng gửi thư động viên HLV Park Hang-seo và Đoàn Thể thao Việt Nam
Thủ tướng gửi thư động viên HLV Park Hang-seo và Đoàn Thể thao Việt Nam

Tối 2/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng và động viên tới Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá Nam quốc gia Việt Nam, ông Park Hang-seo, cùng toàn thể Đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự SEA Games 30.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN