Pháp phá ‘dớp’ trên xứ sở hoa hồng, Hà Lan ‘cạn' hy vọng dự World Cup 2018

Ở lượt trận áp chót bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng quan trọng 1 - 0 trên đất Bulgaria, nơi vốn “Những chú gà trống Gaulois” chỉ biết đến hòa và thua mỗi khi hành quân đến đây thi đấu.

Matuidi ghi bàn đưa Pháp vào vòng chung kết. Ảnh: Eurosport

Trên hàng công, HLV Didier Deschamp không có sự phục vụ của 2 cầu thủ đắt giá Paul Pogba và Ousmane Dembele. Trong khi đó, chân sút đang có phong độ tốt ở Manchester United là Anthony Martial lại không được HLV Deschamp triệu tập. Thêm một lý do nữa khiến các CĐV tuyển Pháp cảm thấy lo lắng cho đội nhà chính là phong độ cực tốt của Bulgaria trên sân nhà khi là đội duy nhất toàn thắng tất cả các trận đấu trên sân nhà cho đến thời điểm này.

24 năm trước, Bulgaria đã tạo nên lịch sử ngay trên đất Pháp, nhưng với bản lĩnh của mình, tuyển Pháp đã vượt khó trên đất BulgariaVà Les Bleus đã khép lại quá khứ đau thương bằng việc chinh phục đối thủ này ở hành trình vòng loại tới Nga 2018.

Vì mục tiêu 3 điểm trên đất khách, HLV Didier Deschamps phải chơi một canh bạc mạo hiểm trước chủ nhà Bulgaria. Bên cạnh những điều chỉnh bất đắc dĩ ở hàng thủ và khu vực tiền vệ trung tâm do chấn thương của Layvin Kurzawa, Laurent Koscielny và Paul Pogba, HLV Deschamps tung Mbappe, Matuidi, Lacazette vào đá chính. Lối chơi tốc độ và uyển chuyển, linh hoạt của những cầu thủ trẻ này đã trở thành chìa khóa đem đến thành công trên đất khách của Gà trống Gaulois.

Tiền đạo của đội tuyển Juventus tìm thấy cơ hội ở góc gần. Ảnh: AFP

Ngay ở phút thứ 3, Pháp đã xuyên thủng mành lưới Bulgaria nhờ công của tiền vệ Matuidi và Pháp đã bảo toàn thành công chiến thắng 1 - 0 mong manh.

Chiến thắng tối thiểu cũng đủ giúp Những chú gà trống Gaulois đòi lại ngôi đầu bảng A từ tay Thụy Điển với 20 điểm. Khoảng cách giữa Pháp và Thụy Điển vẫn là 1 điểm. Ở lượt cuối vào rạng sáng 11/10 tới đây, Pháp có lợi thế tiếp Belarus trên sân nhà còn Thụy Điển phải tới làm khách trước Hà Lan. Pháp chỉ cần hạ gục Belarus trên sân nhà ở vòng cuối để giành vé chính thức dự VCK mà không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại.

Cần thắng Thụy Điển 7-0 ở trận đấu cuối ở vòng loại mới có thể vào VCK, Hà Lan cần một phép màu. Ảnh: AP

Ở trận đấu đáng chú ý khác, tuyển Hà Lan đã giành chiến thắng 3 - 1 trước Belarus, nhưng việc đội tuyển Thụy  Điển có chiến thắng “hủy diệt” 8 - 0 trước Luxembourg, Hà Lan xem như đã phải giã từ hy vọng đến Nga mùa hè sang năm.

Thụy Điển xếp thứ 2 với 19 điểm và Hà Lan mới có 16 điểm. Về mặt lý thuyết, Hà Lan vẫn có thể vượt qua Thụy Điển để giành suất đá play-off nếu chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối cùng. Đó sẽ là trận quyết định vé play-off. Nhưng ở vòng loại World Cup năm nay, FIFA ưu tiên cho hiệu số bàn thắng bại chứ không phải thành tích đối kháng, và điều này khiến “Cơn lốc màu da cam” gần như không còn cơ hội. Hiệu số của Hà Lan hiện là +7, trong khi của Thụy Điển đã là +19. Tức Hà Lan phải thắng đối thủ tới 7 bàn cách biệt trong trận đấu cuối cùng mới giành được vị trí thứ 2 - điều gần như không thể xảy ra.

Ở trận đấu đáng chú ý khác tại bảng B, Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo đã có trọn vẹn 3 điểm khi đến làm khách của đội xếp áp chót Andorra. Chiến thắng của tuyển Bồ Đào Nha khiến trận gặp Thụy Sĩ (Thụy Sĩ đang có 27 điểm, nhiều hơn Bồ Đào Nha 3 điểm) ở lượt trận cuối cùng mang tính chất quyết định.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Đánh bại Panama 4 - 0, Mỹ đặt một chân tới World Cup 2018
Đánh bại Panama 4 - 0, Mỹ đặt một chân tới World Cup 2018

Ở lượt trận vòng loại thứ 9 khu vực CONCACAF diễn ra sáng nay (7/10), đội tuyển Mỹ đã có chiến thắng dễ dàng 4 - 0 trước Panama, qua đó nắm lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé trực tiếp ở khu vực này dự World Cup 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN