Ông Mai Đức Chung làm HLV tạm quyền đội tuyển bóng đá nam Việt Nam

HLV vừa giành HCV cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 29 là ông Mai Đức Chung tạm thời thay HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá trận vòng loại Asian Cup 2019 gặp Campuchia ngày 5/9 tới đây trên sân khách.

Ông Mai Đức Chung nhận trọng trách gánh vác tuyển bóng đá nam Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 HLV Mai Đức Chung "sắm vai" tạm quyền. Tại SEA Games 24, ông nắm đội U23 đá trận tranh hạng 3, do VFF sa thải HLV Alfred Riedl ngay sau khi để thua Myanmar ở bán kết. Trận đấu đó, tuyển Việt Nam thua Singapore 0 - 5. Trước đó, trong quãng thời gian HLV Riedl thay thận, HLVMai Đức Chung nắm Olympic và đã có được thắng lợi trước Liban và Oman tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Thành tích lớn nhất mà HLV Mai Đức Chung có được ở cấp độ đội tuyển là chức vô địch giải giao hữu Merdeka Cup năm 2008 tại Malaysia, khi ông dẫn dắt U22 Việt Nam.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: "Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng HLV Quốc gia, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Thường trực Ban chấp hành VFF về việc cử HLV trưởng đội tuyển quốc gia cho trận đấu ngày 5/9/2017 với đội tuyển Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019 . Thường trực Ban chấp hành VFF thống nhất cử ông Mai Đức Chung đảm nhận HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia trong trận đấu với đội tuyển Campuchia".

Cũng theo VFF, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong buổi gặp sáng nay (27/8), VFF đề nghị HLV Hữu Thắng thay đổi quyết định. Vị thuyền trưởng sinh năm 1971 cảm kích chân tình của Liên đoàn, nhưng nhất quyết ra đi. Đại diện Thường trực Ban chấp hành VFF khẳng định tôn trọng quyết định cá nhân của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Ở vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 ở bảng C với 2 điểm sau 2 trận hòa trước Afghanistan và Jordan.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội từ chiều ngày 29/8.

Minh Đăng/Báo Tin Tức
Vô địch SEA Games 29, bóng đá nữ Việt Nam nhận thưởng gần 4 tỷ đồng
Vô địch SEA Games 29, bóng đá nữ Việt Nam nhận thưởng gần 4 tỷ đồng

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã nhận được số tiền thưởng lên tới gần 4 tỷ đồng từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN