Nước chủ nhà World Cup 2022 có thể cấm cầu thủ tham dự nếu chưa tiêm vaccine COVID-19 

Qatar đang thúc đẩy quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với các cầu thủ bóng đá trước tình hình giải vô địch bóng đá FIFA World Cup 2022 sắp diễn ra tại nước này.

Chú thích ảnh
World Cup 2022 sẽ khai mạc tại Qatar vào tháng 11/2022. Ảnh: AFP

Kênh truyền hình RT đưa tin quốc gia Vùng Vịnh này trước đó đã thông báo người hâm mộ muốn vào sân xem giải đấu bắt đầu từ tháng 11/2022 sẽ cần tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19. 
Hồi tháng 6 năm nay, Thủ tướng Qatar Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani tuyên bố có kế hoạch tìm nguồn cung cấp thêm 1 triệu liều vaccine để tiêm cho người hâm mộ bóng đá. 

Nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, Qatar hiện đã tiêm hơn 4,6 triệu liều vaccine, tương đương với 82% trong nền dân số 2,8 triệu người đã được tiêm đủ liều.

Dựa trên đặc điểm tập trung dân số dày đặc, tiêm vaccine được xem là một biện pháp chống dịch quan trọng của Qatar. Nếu để xảy ra đợt bùng phát lớn, ngành du lịch và danh tiếng quóc tế của Doha sẽ bị ảnh hưởng. 

Theo trang web The Athletic, Qatar đang có ý định thực thi quy định tương tự đối với những cầu thủ đến đây dự World Cup. Điều này có thể khiến giới cầu thủ và các nhân viên đoàn thể thao từ chối tiêm vaccine rơi vào thế khó. Họ phải đối mặt với điều kiện tối hậu: ở nhà hoặc tiêm phòng đầy đủ để đến Trung Đông đại diện cho đất nước trong giải đấu bóng đá quốc tế danh giá nhất. 

Chú thích ảnh
Ngôi sao người Thuỵ Điển Granit Xhaka là cầu thủ đầu tiên dự Premier League xác nhận không tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP

Được biết, các bên liên quan như Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và cơ quan y tế địa phương đang thảo luận về một giải pháp thân thiện có thể làm giảm nguy cơ tước đoạt quyền thi đấu của một số danh thủ. 

Một vài lựa chọn khác cũng đang được cân nhắc, trong đó có đề xuất cầu thủ cần nộp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 ba ngày/lần. Các quy định miễn trừ cũng đã được đưa ra trong dự thảo quy tắc.

Giải Arab Cup diễn ra tại Qatar vào ngày 30/11 năm nay sẽ được xem là phép thử nghiệm cho World Cup 2022. Khán giả đến đây phải tiêm đủ hai liều, mặc dù cầu thủ không bị bắt buộc phải có chứng nhận này.

Một phát ngôn viên của FIFA nói: "Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, với tư cách là nước chủ nhà, Qatar sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết để bảo vệ sức khỏe và san toàn của tất cả những người tham gia cuộc thi. Tất cả những người tham dự phải tuân thủ khuyến cáo đi lại của chính quyền cùng hướng dẫn mới nhất từ Bộ Y tế Cộng đồng Qatar”.

Quan chức này cho biết sẽ thông tin đầy đủ về các biện pháp an toàn tại World Cup 2022 sớm nhất có thể. 

Đức Trí/Báo Tin tức
Video núi lửa phun trào, chực chờ 'nuốt chửng' các căn nhà ở Tây Ban Nha
Video núi lửa phun trào, chực chờ 'nuốt chửng' các căn nhà ở Tây Ban Nha

Núi lửa trên hòn đảo La Palma (Tây Ban Nha) đã phun trào ngày 19/9 buộc các nhà chức trách địa phương phải sơ tán 5.000 người khi dung nham tràn về các căn nhà của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN