Nhiệm vụ khó khăn dành cho Uruguay

Uruguay chưa bị loại, nhưng cửa đi tiếp đã bị thấp đi đáng kể. Họ buộc phải thắng Ghana ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2022, thậm chí phải thắng với tỷ số đậm nếu Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Uruguay Luis Suarez (phải) tung cú sút về phía khung thành của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Được kỳ vọng sẽ là đối thủ khó chịu ở bảng H, nhưng những gì Uruguay đã thể hiện là rất đáng thất vọng. Họ hòa 0 - 0 một cách bế tắc với Hàn Quốc, sau đó để thua tâm phục khẩu phục trước Bồ Đào Nha. Không những vậy, lối đá của Uruguay là rất đơn điệu và bế tắc, dù trong đội hình đội bóng này không thiếu các ngôi sao tấn công hàng đầu đang thi đấu ở châu Âu.

Uruguay chưa bị loại, nhưng cửa đi tiếp đã bị thấp đi đáng kể. Họ buộc phải thắng Ghana ở trận đấu này, thậm chí phải thắng với tỷ số đậm nếu Hàn Quốc cũng đánh bại Bồ Đào Nha. Nhưng ngay cả điều kiện cần là đánh bại Ghana cũng chưa chắc đã là công việc dễ dàng cho Darwin Nunez và các đồng đội.

Lối chơi mà Uruguay đang thể hiện ở World Cup 2022 là rời rạc, thiếu điểm nhấn và mạch lạc. Hàng tiền vệ của đại diện Nam Mỹ gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận cũng như cung cấp bóng cho các tiền đạo. Đối thủ mà Uruguay chạm trán sẽ là Ghana, một đội bóng chơi vô cùng kỷ luật và khó chịu, và những gì Ghana đã thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua cho thấy không thể xem thường đại diện châu Phi.

Dù thủng lưới 5 bàn sau 2 trận nhưng Ghana cũng kịp có tới 5 bàn thắng, ngang bằng Bồ Đào Nha ở bảng H. Điều này cho thấy sức tấn công của Ghana là rất đáng nể và Uruguay sẽ không thể chủ quan.
Chỉ cần một trận hòa là Ghana đi tiếp nhưng chắc chắn đội bóng này không muốn dừng lại ở 1 điểm.

Uruguay chính là đội loại Ghana một cách đầy kịch tính ở World Cup 2010. Hiển nhiên đại diện châu Phi muốn lấy lại những gì đã mất cách đây 12 năm. Hơn nữa, ở World Cup năm nay, đội nào vào trận với tâm thế cần 1 điểm đều đã phải nhận lấy thất bại. Ghana chắc chắn không muốn lặp lại “vết xe đổ” của những Ecuador hay Iran ở những lượt đấu đã qua.

* Thông tin trận đấu:

Trận Uruguay - Ghana diễn ra lúc 22h ngày 2/12.

* Đội hình dự kiến:

Uruguay: Pochet, Caceres, Olivera, Godin, Gimenez, Valverde, Bentancur, Cavani, Vecino, Nunez, Suarez.

Ghana: Ati Zigi, Lamptey, Amartey, Partey, Djiku, Baba, Abdul Samed, Kudus, Sulemana, A. Ayew, Williams.

Tiến Thành (TTXVN)
Cục diện bảng H sau lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022
Cục diện bảng H sau lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã chắc suất vào vòng 1/8 sau chiến thắng 2-0 trước Uruguay trong lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022. Cú đúp của Bruno Fernandes giúp đội bóng này có được 2 chiến thắng liên tiếp và qua đó hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN