Người hâm mộ nước nhà tin tưởng U22 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử

Với 5 trận thắng và 1 trận hòa tại môn Bóng đá nam Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30), Đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các vòng đấu Bảng và Bán kết để tiến sâu vào trận Chung kết gặp U22 Indonesia trong tối 10/12.

Trong trận Chung kết lần này, người hâm mộ bóng đá nước nhà và giới chuyên môn tin tưởng, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu thành công, mang vinh quang về cho Tổ quốc sau 60 năm chờ đợi chiếc Cúp Vàng lịch sử.

Chú thích ảnh
Người dân vẫy cao cờ Tổ quốc, tự hào các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cùng chung không khí phấn khởi, chờ đợi trận Chung kết diễn ra của hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà, anh Trần Mạnh Hà ở Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội) nhận định, U22 Việt Nam đang là ứng cử viên sáng giá cho tấm Huy chương Vàng ở bộ môn Bóng đá nam SEA Games 30. Theo anh Hà, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo đang là đội bóng đoàn kết với tinh thần thi đấu cao, cộng chiến thuật hợp lý sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận Chung kết gặp U22 Indonesia trong tối 10/12 tới.

Nhìn lại chặng đường đã qua tại vòng Bảng, U22 Việt Nam đã chứng minh được đẳng cấp khi vượt qua các đối thủ “lớn” như U22 Thái Lan, U22 Singapore và thậm chí cả U22 Indonesisa để góp mặt vào vòng Bán kết. Tiếp đà hưng phấn, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy thuyết phục 4 - 0 trước U22 Campuchia, để chạm trán với U22 Indonesia ở trận Chung kết tranh chức vô địch môn Bóng đá nam tại SEA Games 30.

Tại trận Chung kết này, theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, nhìn vào phong độ của Đội tuyển U22 Indonesia, U22 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với bản lĩnh, tài năng dẫn dắt của Huấn luyện viên Park Hang Seo, U22 Việt Nam vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao khả năng vô địch, người hâm mộ có quyền yên tâm vào chiến thuật và lối đá đầy nhiệt huyết vì màu cờ sắc áo của U22 Việt Nam.

Cũng tin tưởng vào mục tiêu giành Huy chương Vàng ở môn Bóng đá nam ở SEA Games 30, anh Mạnh Hòa ở Hồng Mai, Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho rằng, U22 Indonesia thực sự là đối thủ xứng tầm để U22 Việt Nam thể hiện bản lĩnh thi đấu. Tuy nhiên, với đội hình dày dặn kinh nghiệm, nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ có được lợi thế hơn khi tung lực lượng mạnh nhất ra sân.

Theo anh Hòa, tinh thần thi đấu của các cầu thủ U22 Việt Nam đang lên cao. Dù có lúc, một số cá nhân mắc sai lầm, song toàn đội không hề tỏ ra bị nao núng. Thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhận ra, kịp thời khắc phục, thi đấu bằng hết khả năng và vượt qua mọi khó khăn hay áp lực.

Vì vậy, người hâm mộ bóng đá nước nhà tin tưởng U22 Việt Nam đang đến rất gần với tấm Huy chương Vàng lịch sử tại SEA Games lần này sau 60 năm chờ đợi. Đây chính là động lực không hề nhỏ để U22 Việt Nam “cháy” hết mình ở trận Chung kết sắp tới, hiện thực hóa mục tiêu trước khi lên đường tham dự SEA Games 30 được người hâm mộ gửi trọn niềm tin vào thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo.

Trận Chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam - U22 Indonesia sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 10/12 trên đất Philippines. Theo thể thức thi đấu, đây là trận đấu loại trực tiếp, trong 90 phút thi đấu chính thức, nếu tỷ số hòa, 2 đội sẽ phải phân định thắng thua qua 2 hiệp đấu phụ. Nếu tiếp tục hòa, 2 đội sẽ bước vào loạt đá Penalty để xác định đội vô địch.

Quốc Trị (TTXVN)
'Sốt' tour cổ vũ đội tuyển bóng đá nam tại SEA Games 30
'Sốt' tour cổ vũ đội tuyển bóng đá nam tại SEA Games 30

Sự kiện đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam góp mặt trong vòng chung kết tại SEA Games 30 diễn ra ngày 10/12 đã khiến nhu cầu đặt tour sang Philippines cổ vũ tăng đột biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN