Ngoại hạng Anh được quan tâm đặc biệt bởi ‘Người đặc biệt’ Mourinho

Vòng 13 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2019 - 2020 được đặc biệt chú ý bởi sự trở lại trên ghế HLV của Jose Mourinho ở CLB Tottenham Hotspur thay thế Mauricio Pochettino. Cùng với đó, trận “đại chiến” ở Etihad giữa Man City và Chelsea chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Ông Mourinho tái xuất khiến Ngoại hạng Anh trở nên "ồn ào" và đáng chú ý hơn nữa. Ảnh: Reuters

Jose Mourinho trở lại Premier League đã làm sôi động bầu không khí đảo quốc sương mù và màn đối đầu giữa Tottenham với West Ham trên sân vận động Olympic - trận ra mắt của Người đặc biệt - cũng trở nên rất đáng chú ý. Chiến lược gia này đã rất thành công tại Chelsea trước khi trải qua những tháng ngày gây nhiều tranh cãi và kết thúc trong sự bi đát với MU. "Người đặc biệt" chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn, nhất là khi Tottenham đang đứng tận thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với 14 điểm sau 12 trận..

Cuộc nội chiến giữa 2 đội bóng đến từ thành phố London càng được chú ý khi West Ham chính là đội đầu tiên hạ Tottenham tại SVĐ White Hart Lane mới và đó được xem là nỗi đau khó quên của Spurs mỗi lần nhắc đến “The Hammers”. Với chuỗi 12 trận sân khách liên tiếp không thắng nên khó có thể đoán trước Tottenham sẽ thay đổi thế nào dù họ đang có hiệu ứng từ “Người đặc biệt”.

Chú thích ảnh
Những trận derby luôn quyết liệt và khó khăn trong việc giành chiến thắng. Ảnh: Reuters

Rất may cho Tottenham là West Ham cũng đang gặp rất nhiều vấn đề và phong độ thi đấu không tốt. Sau giai đoạn đầu mùa giải chơi khá hay, 6 vòng đấu gần nhất họ thua tới 4, hòa 2 và HLV Manuel Pellegrini có đủ ý tưởng chiến thuật nhưng vấn đề là lòng quân vô cùng rệu rã. Việc vừa nhận lấy trận thua muối mặt 0-3 trước Burnley ở vòng 12 khiến cho West Ham rơi xuống vị trí 16 trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là cơ hội lớn để Mourinho vượt qua bài test đầu tiên của mình tại CLB Tottenham.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha Mourinho đã có 25 danh hiệu lớn trong sự nghiệp cầm quân, trong đó có 2 chức vô địch Champions League lần lượt với Porto và Inter; 3 Premier League cùng Chelsea; 1 Europa League cùng MU và 1 La Liga cùng Real. “Người đặc biệt” cũng là chiến lược gia duy nhất giành chức vô địch quốc gia ở 4 giải đấu lớn khác nhau (Bồ Đào Nha, Anh, Italy và Tây Ban Nha). HLV 56 tuổi tự tin sẽ đưa Tottenham trở lại cạnh tranh danh hiệu Ngoại hạng Anh ở mùa tới.

Một chiến thắng trước đội bóng láng giềng West Ham là mục tiêu mà HLV Mourinho nhắm đến trong ngày ra mắt đội bóng mới. Tuy nhiên, cổ động viên “Gà trống” cũng khá lo lắng khi thành tích đá sân khách của đội bóng Bắc London cũng đang là cực kỳ thất vọng. Tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh, Tottenham đã không biết đến mùi chiến thắng tới 13 lần xa nhà gần nhất, trong đó có đến 8 thất bại. Với quãng thời gian ngắn ngủi làm quen cùng các học trò mới sẽ khó giúp "Người đặc biệt" thay đổi được cỗ máy Tottenham vốn đang lạc nhịp.

Trận cầu tâm điểm của vòng 13 Ngoại hạng Anh chắc chắn nằm ở Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea.

Hai đội bóng này đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi khoảng cách chỉ là 1 điểm. Chelsea đứng thứ 3 với 26 điểm còn Manchester City xếp ngay phía sau. 3 điểm trong trận đấu này chắc chắn khiến Top 4 có sự xáo trộn.

Chú thích ảnh
Cả Man City và Chelsea đều quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận "đại chiến" để không bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua vô địch. Ảnh: Reuters

ĐKVĐ Manchester City vừa có bước lùi thảm hại sau trận thua muối mặt trước đội đầu bảng Liverpool ở Anfield. Bị bỏ xa tới 9 điểm trên Bảng xếp hạng, thầy trò HLV Pep Guardiola cần trở lại cuộc đua càng nhanh càng tốt, nếu muốn lần thứ 3 liên tiếp vô địch ở đấu trường quốc nội.

Man City đang có phong độ khá tốt trên sân nhà khi thắng cả 4 trận gần nhất trên mọi mặt trận.

Trước trận “đại chiến” với Chelsea, Man City đón tin vui khi thủ môn Ederson đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Thủ môn người Brazil đã dính chấn thương cơ ở trận gặp Atalanta tại Champions League hồi đầu tháng 11, qua đó không thể ra sân trong trận thua 1-3 của The Citizens trước Liverpool.

Trong khi đó, Chelsea đang khởi sắc một cách đột biến dưới thời HLV Frank Lampard và có những bước tiến mạnh mẽ từ dàn sao trẻ nhiệt huyết. Tại vòng 12, The Blues là đội duy nhất được hưởng niềm vui chiến thắng trong số 3 CLB của London thi đấu, khi vượt qua Crytal Palace với tỷ số 2-1 để nâng chuỗi trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lên con số 6.

Thầy trò HLV Frank Lampard cũng có thành tích đá sân khách tốt hơn sân nhà và ghi bàn sân khách nhiều nhất Premier League lúc này. Với việc phải thắng để bám đuổi Liverpool, cả Man City và Chelsea chắc chắn sẽ lựa chọn cho mình lối chơi tấn công để vượt qua đối thủ.

Man City cần 3 điểm để trở lại cuộc đua vô địch với Liverpool. Chelsea đang thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard. Bởi vậy, màn thư hùng giữa họ hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính và không kém phần quyết liệt. Người hâm mộ bóng đá Anh đang rất chờ đợi được thưởng thức bữa tiệc bóng đá tấn công tại Etihad.

Lịch thi đấu vòng 13 Ngoại hạng Anh:
Ngày 23/11
19h30: West Ham – Tottenham
22h: Watford – Burnley
22h: Arsenal – Southampton
22h: Bournemouth – Wolves
22h: Brighton – Leicester
22h: Crystal Palace – Liverpool
22h: Everton – Norwich

Ngày 24/11
0h30: Man City – Chelsea
23h30: Sheffield United – MU

Ngày 26/11
3h: Aston Villa – Newcastle

Minh Đăng/Báo Tin tức
Tottenham bổ nhiệm Jose Mourinho thay cho Pochettino
Tottenham bổ nhiệm Jose Mourinho thay cho Pochettino

CLB Tottenham đã chính thức bổ nhiệm “Người đặc biệt” Jose Mourinho để thay thế nhà cầm quân người Argentina Mauricio Pochettino để dẫn dắt “Gà trống”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN