Mexico bắn hạ ‘Cỗ xe tăng’ Đức trong ngày khai cuộc

Mexico đã chơi bùng nổ và tạo được cú sốc lớn nhất từ đầu World Cup 2018 ở trận đấu đầu tiên của bảng F khi giành chiến thắng 1 - 0 trước ĐKVĐ thế giới Đức. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi vào phút thứ 35, do công của cầu thủ số 22 Hirving Lozano, mang về cho Mexico 3 điểm quý giá.

Trong vô số những pha phản công nhanh, cầu thủ Hirving Lozano của Mexico đã sút tung lưới tuyển Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Trước khi trận đấu diễn ra, hầu như tất cả mọi người đều dự đoán Đức sẽ dễ dàng có được 3 điểm, bởi không chỉ "Cỗ xe tăng" Đức là đương kim vô địch, họ còn có dàn cầu thủ đồng đều, tài năng và HLV đầy bản lĩnh, kinh nghiệm, dạn dày trận mạc. Trong khi Mexico không có nhiều cầu thủ nổi tiếng xuất sắc và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Bước vào trận đấu, Mexico chủ động chơi đôi công ngay từ đầu, gây bất ngờ cho các cầu thủ Đức. Với lối chơi nhanh, biến hóa, các cầu thủ Mexico đã liên tiếp tạo ra những sóng gió về phía thủ môn Manuel Neur. Không chỉ cầm bóng tốt mà cả những pha phản công của El Tri tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Kỹ thuật của Vela, tốc độ của Chicharito đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho Đức. Trong khi đó, những ngôi sao từng góp công lớn vào chức vô địch cách đây 4 năm trên đất Brazil như Jerome Boateng, Sami Khedira, Mesut Oezil, Thomas Mueller… đã không còn là chính mình, thi đấu cực kì kém hiệu quả.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu giữa Đức và Mexico tại bảng F mang lại rất nhiều cảm xúc cho Hirving Lozano và các đồng đội. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, từ pha phối hợp nhanh ở sân nhà Mexico đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu vào phút thứ 35, do công của cầu thủ Hirving Lozano.

Bàn thua đã khiến “Cỗ xe tăng” Đức dồn lên phía trước nhưng càng lên cao hàng hậu vệ càng sơ hở và nhiều lần bị các cầu thủ Mexico khai thác.

Đức dồn lên tấn công với vô số phương án đi bóng vẫn không thể vượt qua tay thủ môn Mexico Guillermo Ochoa. Ảnh: THX/TTXVN

Sang hiệp 2, Mexico càng chơi thăng hoa hơn và họ vẫn làm cho các tuyển thủ Đức chơi vô cùng vất vả. HLV Joachim Loew sau đó đã thay đổi đội hình và thay vào sân những con át chủ bài nhưng cuối cùng họ đành phải chấp nhận thua cuộc trước hàng phòng ngự đấu kín kẽ và quyết liệt bên phía Mexico.

Niềm vui của các cầu thủ Mexico trước trận thắng nhà đương kim vô địch thế giới. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là lần thứ 4 Đức và Mexico gặp nhau ở World Cup và lần đầu tiên đội bóng đại diện CONCACAF có được chiến thắng. Chiến thắng ấn tượng này, Mexico cũng cho thấy họ luôn mở màn những kỳ World Cup khi bất bại trong 6 trận mở màn gần nhất (thắng 5, hòa 1). Mexico đã vượt qua Đức bằng một lối chơi cực kỳ đẹp mắt. Với 3 điểm có được, đoàn quân của HLV Carlos Osorio rất rộng cửa vào vòng trong khi ở 2 trận đấu còn lại họ đối đầu với Hàn Quốc và Thụy Điển.

Lối chơi của các cầu thủ Đức để lại nỗi buồn cho rất đông cổ động viên áo trắng trên sân Luzhniki ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, con đường bảo vệ cúp vàng thế giới của “Cỗ xe tăng” Đức sẽ gian nan hơn rất nhiều với trận thua này.

Sau khi Iceland đã gây bất ngờ khi cầm hoà Argentina, World Cup 2018 đã đón nhận một “cơn địa chấn” thực sự, khi nhà ĐKVĐ và cũng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa này bất ngờ ngã ngựa ở vòng đấu mở màn. Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nga cũng đang diễn ra theo một cách vô cùng khó đoán với những diễn biến hấp dẫn khi các đội bóng bị đánh giá thấp hơn lại có được những kết quả bất ngờ.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Đức: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Muller, Ozil, Draxler, Werner.
Mexico: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Herrera, Vela, Lozano, Chicharito.

Minh Đăng/Báo Tin tức
ĐKVĐ Đức và ứng cử viên vô địch số 1 Brazil xuất trận
ĐKVĐ Đức và ứng cử viên vô địch số 1 Brazil xuất trận

Đêm nay (17/6), nhà ĐKVĐ Đức sẽ có trận đấu ra quân ở World Cup 2018. Đối thủ của thầy trò HLV Joachim Loew là đội bóng khó chơi Mexico. Trong khi đó, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch lần này là Brazil cũng xuất trận với đối thủ Thụy Sỹ. Một vị trí đầu bảng cũng là cách để người Đức và Brazil né được nhau ở vòng đấu loại trực tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN