World Cup nữ 2023:

LĐBĐ Anh cân nhắc khả năng HLV Sarina Wiegman dẫn dắt đội tuyển nam

Không chỉ sẵn sàng phong tước hiệu Hoàng gia cho HLV Sarina Wiegman nếu đội tuyển nữ Anh vô địch World Cup, người Anh còn chuẩn bị tâm thế bổ nhiệm chiến lược gia người Hà Lan này làm HLV trưởng đội tuyển nam “Xứ sở Sương mù”.

Chú thích ảnh
HLV trưởng tuyển Anh Sarina Wiegman trước trận Tứ kết World Cup nữ 2023 giữa Anh và Colombia ở Sydney, Australia ngày 12/8/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Nếu thực sự xảy ra, đây sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử hơn trăm năm qua tại quốc gia luôn tự hào là “cái nôi” của bóng đá hiện đại. Sự phân biệt giới tính tuy chưa được san lấp hoàn toàn trong bóng đá Anh, nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bổ nhiệm chiến lược gia Sarina Wiegman nắm quyền ở đội tuyển nữ nước này và đoàn quân của họ giờ đây đang chuẩn bị viết nên trang sử mới cho bóng đá Anh.

Lần đầu tiên kể từ năm 1966, bóng đá Anh có mặt trở lại ở chung kết World Cup và HLV Sarina Wiegman cùng các học trò chỉ còn cách đỉnh cao vinh quang thế giới đúng một trận đấu, điều mà suốt gần 60 năm qua, nhiều thế hệ đội tuyển nam của nước này không thể thực hiện được. 

Nếu giành chiến thắng trước tuyển Tây Ban Nha ở chung kết ngày 20/8, bà Sarina Wiegman cùng các học trò sẽ được Chính phủ Anh đề xuất Vua Charles III khen thưởng các tước hiệu cao nhất như Dame (Quý bà - tương đương tước  Hiệp sĩ - Sir - đối với nam giới) hoặc MBE (Member of the Order of the British Empire - tước hiệu tôn vinh những cá nhân đạt thành tựu hoặc có đóng góp nổi bật cho cộng đồng).

Theo Giám đốc điều hành FA Mark Bullingham, cơ quan này đang cân nhắc việc bổ nhiệm bà Sarina Wiegman dẫn dắt đội tuyển nam của Anh sau khi HLV đương nhiệm Gareth Southgate kết thúc hợp đồng vào cuối năm 2024. Công việc của bà Sarina Wiegman (53 tuổi) tại tuyển nữ Anh có thời hạn đến hết năm 2025. Bà đang hưởng mức lương khoảng 400.000 bảng (hơn 510.000 USD) mỗi năm.

Ông Mark Bullingham nêu rõ: “Đó là một ứng cử viên tiềm năng và tốt nhất hiện nay để dẫn dắt đội tuyển nam. Chúng tôi không quan tâm người đó là nam hay nữ, thậm chí không có tư tưởng rằng công việc đó phải dành cho nam giới. Bà Sarina đang làm rất tốt công việc ở tuyển nữ Anh và hy vọng bà sẽ tiếp tục làm điều đó trong thời gian dài, có thể bao gồm công việc ở đội tuyển nam. Đẳng cấp và kinh nghiệm của bà Sarina có thể giúp bà làm bất cứ điều gì trong bóng đá".

Sự tin tưởng của FA dành cho HLV Wiegman xuất phát từ việc chiến lược gia này truyền tới các nữ cầu thủ Anh cảm hứng và niềm tin rất lớn, giúp họ thành nhà vô địch châu Âu và có thể sẽ là nhà vô địch thế giới.   

Nếu FA bổ nhiệm một nữ HLV dẫn dắt đội tuyển nam, đây cũng sẽ là điều chưa từng có tiền lệ trong làng bóng đá quốc tế.

Theo một số nguồn thạo tin, Liên đoàn Bóng đá Mỹ cũng đang tìm cách liên hệ với bà Sarina Wiegman để mời bà kế nhiệm ông Vlatko Andonovski - người vừa từ chức HLV đội tuyển nữ Mỹ. Tuy nhiên, ông Mark Bullingham khẳng định FA sẽ từ chối bất kỳ đề nghị nào từ phía Mỹ nhằm lôi kéo bà Wiegman.

Thanh Phương (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Anh cho phép quán rượu mở cửa sớm vào ngày diễn ra trận chung kết
World Cup nữ 2023: Anh cho phép quán rượu mở cửa sớm vào ngày diễn ra trận chung kết

Chính phủ Anh đang kêu gọi các chính quyền địa phương trên khắp đất nước cho phép các quán rượu mở cửa sớm vào ngày 20/8 để phục vụ người hâm mộ tới xem trận chung kết World Cup nữ 2023 giữa đội nhà và Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN