Lãnh đạo Nga và Croatia dự khán trận tranh vé vào bán kết của đội nhà

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev và Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic sẽ cùng dự khán trận đấu tứ kết World Cup 2018 giữa Nga và Croatia ở Sochi vào đêm nay.

Đồng thời, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ có các cuộc hội đàm, trao đổi về hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa và các vấn đề nhân đạo.
 

Tiền đạo Artem Dzyuba (ảnh, trái) ăn mừng bàn thắng từ chấm phạt đền san bằng tỷ số 1-1 cho tuyển Nga trong trận gặp Tây Ban Nha vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra trên sân Luzhniki ở Moskva ngày 1/7. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Nga Medvedev từng dự khán trận đấu ở vòng 1/8 mà đội tuyển Nga vượt qua Tây Ban Nha ở sân Luzhniki tại thủ đô Moskva. Sau trận đấu, ông Medvedev đã gọi điện tới phòng thay đồ để chúc mừng đội tuyển Nga, đồng thời nói rằng có thể toàn bộ nội các của ông sẽ đến Sochi để xem trận đấu tứ kết.
 
Trong khi đó, Tổng thống Croatia Grabar-Kitarovic đã đến Nizhny Novgorod để dự khán trận Crotia thắng Đan Mạch cũng ở vòng 1/8. Ngoài ra, bà Grabar-Kitarovic còn xem trận Nga - Tây Ban Nha ở khu vực Fanzone tại Nizhny Novgorod. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Croatia nói rằng Tổng thống Grabar-Kitarovic sẽ đến Sochi trên một chuyến bay dân dụng, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể.
 
Nga - Croatia sẽ là trận đấu cuối cùng của World Cup 2018 diễn ra ở Sochi. Đội thắng trận này sẽ trở lại sân Luzhniki ở thủ đô Moskva, gặp đội thắng trong trận Anh - Thụy Điển.

TTXVN/Báo Tin tức
Đội tuyển Nga kêu gọi người hâm mộ trước trận đấu quan trọng
Đội tuyển Nga kêu gọi người hâm mộ trước trận đấu quan trọng

Trước khi bước vào trận tứ kết lịch sử với đội tuyển Croatia ngày 7/7 ở Sochi, đội tuyển chủ nhà Nga đã đưa ra lời cam kết và kêu gọi tới tất cả các cổ động viên nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN