“Hùm xám” Bayern có chịu nằm yên cho “Đàn bò” Leipzig qua mặt?

Đội bóng tân binh RB Leipzig đang gây sốc với người hâm mộ bóng đá khi vượt mặt hàng loạt ông lớn như Bayern Munich hay Borussia Dortmund để ngạo nghễ dẫn đầu Bundesliga với kỷ lục bất bại sau 13 vòng đấu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cuộc đua vô địch tại Bundesliga trở nên kỳ lạ và hấp dẫn bởi đội dẫn đầu cuộc đua không phải cái tên quen thuộc Bayern, mà là một cái tên hết sức mới mẻ RB Leipzig. Vòng 13, Leipzig tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng của mình khi giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng cũng đang có phong độ rất cao tại Bundesliga là Schalke (12 trận bất bại). Leipzig vẫn bất bại tại Bundesliga và đã xô đổ hàng loạt kỷ lục của giải đấu số 1 Đức.

Leipzig khiến Bundesliga được chú ý nhiều hơn mỗi dịp cuối tuần. Ảnh: eurosports

Đội bóng của HLV Ralph Hasenhuettl đã được ví như một “Leicester thứ 2” của bóng đá châu Âu, khi người ta chứng kiến “Đàn bò”- biệt danh của Leipzig - có thể qua mặt được các “ông lớn” tại Đức để giành Đĩa bạc ở cuối mùa giải, dù chặng đường trước mắt còn rất dài.

Leipzig và Leicester đang có nhiều điểm tương đồng trong vai tí hon ở cuộc đua vô địch với các gã khổng lồ. Leipzig thậm chí đang tạo ra ấn tượng mạnh hơn. Đội bóng Đông Đức mới chỉ được thành lập 7 năm trước và đây mới là mùa giải đầu tiên họ được chơi tại Bundesliga. So với Leicester ở mùa giải trước, Leipzig còn sở hữu một đội hình trẻ trung hơn với độ tuổi trung bình chỉ là 23,26 tuổi, còn của Leicester là 25,86.

Xét về giá trị đội hình ở thời điểm mùa giải khởi tranh, tổng giá trị đội hình của Leipzig hồi đầu mùa này là 81,87 triệu euro, trong khi Leicester ở đầu mùa 2014/2015 là 91,25 triệu euro. Nếu như Leicester ở mùa trước thăng hoa với cặp đôi ngôi sao Ryad Mahrez (17 bàn/11 kiến tạo) và Jamie Vardy (22/6), thì Leipzig cũng đang có một cặp hiệu quả là Emil Forsberg (5/5) và Timo Werner (5/2). Nhưng “Đàn bò” cho thấy họ không bị phụ thuộc quá nhiều vào 2 cầu thủ này mà sau 13 vòng đấu, đã có 9 cầu thủ khác nhau của Leipzig ghi bàn.

Trong hành trình của mình, các học trò của HLV Ralph Hasenhuettl cũng đã quật ngã những “đại gia” của Bundesliga như Dortmund (1 - 0) và Leverkusen (3 - 2). Điều đó cho thấy “Đàn bò” đủ sức mạnh, bản lĩnh để đối phó với những thách thức lớn tiếp theo và sẵn sàng nghênh chiến “Hùm xám” Bayern để phân tài cao thấp. Leipzig đã tự tin tuyên bố về khả năng giành Đĩa bạc của mình. Khí chất “ngang ngược” của tân binh này đang khiến cho cả Bundesliga thù ghét. Điều này càng khiến cho đội bóng tân binh trở nên đặc biệt thú vị và lôi cuốn hơn.

Ở 2 vòng tới đây, Leipzig chỉ phải gặp Ingolstadt (sân khách) và Hertha (sân nhà) và họ có cơ hội duy trì mạch toàn thắng cho tới khi làm khách trên sân Bayern ở vòng 16 (ngày 22/12 tới).

Leipzig đã làm nên bất ngờ lớn nhất của bóng đá châu Âu trong đầu mùa giải 2016/2017 và cuốn phăng tất cả trên con đường làm nên lịch sử. Việc cả Dortmund và Bayern đang phải đeo bám Leipzig đem đến kịch bản hấp dẫn cho Bundesliga mùa này.

HLV Hasenhuettl đang được xem là bậc thầy về ươm mầm tài năng trẻ. Tuổi đời bình quân của Leipzig mùa này chỉ là 23 và dưới sự dẫn dắt của HLV người Áo này, một loạt cầu thủ trẻ chưa ai biết đến như Naby Keita, Timo Werner, Oliver Burke, Davie Selke… đã trở thành viên ngọc quý của giải.



Minh Tuệ
“Hùm xám” Bayern gục ngã trên đất Nga
“Hùm xám” Bayern gục ngã trên đất Nga

Đội bóng hàng đầu thế giới Bayern Munich (Đức) bất ngờ gục ngã trên sân trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là FC Rostov (Nga) ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2016 - 2017, diễn ra rạng sáng 24/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN