Huấn luyện viên Park Hang-seo trải lòng sau trận chung kết

Sau khi cùng các học trò tạo nên kỳ tích tại Giải vô địch U23 châu Á (AFC U23) 2018, huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo đã chia sẻ về niềm tin của ông đối với bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc nói với trang the-afc.com: "Tôi mới chỉ ở Việt Nam 4 tháng và chưa hiểu nhiều về nền văn hóa của bóng đá Việt Nam. Tôi vẫn phải học hỏi và cố gắng tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình trong giải đấu này và chứng minh khả năng tuyệt vời. Có thể trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm nhiều thành công ở tầm châu Á".

Huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo. Ảnh: the-afc.com

Ông Park từng trải qua thời khắc tự hào tương tự khi làm trợ lý của huấn luyện viên Guus Hiddink dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc bước vào trận bán kết World Cup 2002.

Nhà cầm quân 59 tuổi phân tích: “Hàn Quốc đạt được thành công trong năm 2002, và điều đó đã từ rất lâu, cách đây 16 năm. Ở thời điểm đó tôi chỉ là người hợp tác và hỗ trợ ông Hiddink. Tôi đã rất vui khi làm điều đó. Nhưng hiện nay với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi không có cảm giác thành công bởi không có một huấn luyện viên nào thua trận và nói rằng ông ta đã thắng lợi. Chúng ta đã thua trận đấu ngày hôm nay nhưng các cầu thủ chứng minh được rằng họ là một đội đoàn kết. Chúng ta phải thi đấu trong tuyết rơi rất dày. Các cầu thủ của tôi chưa bao giờ thi đấu trong tình huống như vậy trước đây nhưng họ đã cống hiến hết mình và tôi muốn nói cảm ơn tới tất cả các học trò”.

Dưới đây là video các cầu thủ U23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ có mặt tại sân Olympic Thường Châu (Trung Quốc) theo dõi trận chung kết AFC U23 ngày 27/1:



Huấn luyện viên Park Hang-seo còn đặc biệt cảm kích trước sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam. Đó là những cổ động viên đã vượt chặng đường dài tới sân vận động Olympic Thường Châu (Trung Quốc) và hàng triệu người dân Việt Nam cùng theo dõi trận đấu tại quê nhà.

“Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết mình trong giải đấu này. Nó rất cạnh tranh. Chúng tôi đã khiến người hâm mộ hạnh phúc nhưng hôm nay chúng tôi lại thất bại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người dân Việt Nam, nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Họ cảm nhận được tình yêu của người dân Việt Nam trong suốt giải đấu này”, ông Park Hang-seo chia sẻ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ngoài U23 Việt Nam, nhiều đội tuyển thế giới đã từng phải đá bóng dưới tuyết dày đặc
Ngoài U23 Việt Nam, nhiều đội tuyển thế giới đã từng phải đá bóng dưới tuyết dày đặc

Ngoài trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan tại giải vô địch U23 châu Á ở Trung Quốc, lịch sử bóng đá thế giới từng ghi nhận nhiều trận đấu chìm ngập trong tuyết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN