Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm với SHB Đà Nẵng trên sân nhà

Chiều 18/6, trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp SHB Đà Nẵng, trong khuôn khổ vòng 5 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LS (V.League 2020). Sau 90 phút thi đấu, hai đội cầm hòa nhau với tỉ số 0 - 0. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức trên sân nhà.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. 

Bước vào trận đấu, dù đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đá trên sân nhà nhưng chính các cầu thủ đội khách SHB Đà Nẵng mới là những người làm chủ thế trận. Trong phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải lùi sâu về phần sân nhà, chủ động thi đấu phòng ngự, nhường thế trận cho đội khách đến từ Sông Hàn. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội cho SHB Đã Nẵng liên tục tổ chức được nhiều tình huống “ăn bàn”. Tuy nhiên, một ngày thi đấu kém duyên, các tiền đạo Ismaheel mang áo số 24, hay như cầu thủ Tanda mang áo số 77, bên phía SHB Đà Nẵng đã không thể ghi bàn.

Trong khi đó, bên phía đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mặc dù chơi phòng ngự, nhưng cũng tạo ra nhiều tình huống phản công sắc bén. Song, cũng giống như đội khách, các tiền đạo bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như Phạm Tuấn Hải mang áo số 10, hay Nguyễn Trung Học mang áo số 88 cũng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Kết thúc hiệp I, hai đội rời sân với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp II, kịch bản có vẻ rất giống với những phút đầu của hiệp I, khi đội khách SHB Đà Nẵng chủ động cầm bóng và tổ chức được nhiều đợt tấn công sắc nét lên khung thành đội chủ nhà. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Dương Quang Tuấn mang áo số 25 đã cứu thua cho chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sau quãng thời gian đầu hiệp II, bị đội khách dồn ép, huấn luyện viên Phạm Minh Đức bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tung cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài mang áo số 12 vào sân. Từ khi được vào sân, Lê Tấn Tài đã cho thấy sự hiệu quả của mình, bằng lối chơi xông xáo, với nhiều đường chuyền dài lên phía trên cho cặp tiền đạo Tuấn Hải và Mansaray.

Chính Tấn Tài là người khởi xướng nhiều đợt tấn công nguy hiểm sang khung thành thủ môn Tuấn Mạnh bên phía đội khách. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém hiệu quả, tiền đạo của cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lẫn SHB Đà Nẵng đã không một lần ghi bàn vào lưới đối phương. Hai đội chấp nhận chia điểm sau trận cầu hòa không bàn thắng trên sân Hà Tĩnh.

Trận hòa 0-0 với SHB Đà Nẵng là trận hòa thứ hai liên tiếp của thầy trò Phạm Minh Đức trên sân nhà. Sau vòng 5, V.League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 5 điểm và tạm thời xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Tin, ảnh: Phan Quân (TTXVN)
Khán giả yêu cầu xin lỗi sau sự cố 'vỡ sân' trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội Fc
Khán giả yêu cầu xin lỗi sau sự cố 'vỡ sân' trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội Fc

Mặc dù, trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội Fc trong khuôn khổ vòng 4, giải vô địch Quốc gia LS. V-League 2020, trên sân vận động tỉnh Hà Tĩnh vào chiều 12/6, đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn “nóng”. Điều mà nhiều khán giả Hà Tĩnh bất bình là sự cố “vỡ sân” ở phút thứ 19 của hiệp I, của trận đấu, lượng khán giả đến sân quá đông nên đã tràn xuống đường Pitch khiến trận đấu phải tạm hoãn hơn 20 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN