Hoàng Thịnh 'đốn' gãy chân Hùng Dũng trên sân Thống Nhất

Tại vòng 5 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia LS 2021 (LS V. League 2021), tối 23/3, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Hà Nội FC đánh bại đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 3 - 0. Tuy nhiên, chiến thắng phần nào bị lu mờ bởi chấn thương nặng của tuyển thủ quốc gia Đỗ Hùng Dũng.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC (áo xanh) bị chấn thương nặng sau pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh đội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Cuộc đối đầu này được xem là trận cầu tâm điểm vòng 5 giữa ứng cử viên vô địch Hà Nội FC và đội bóng được đầu tư mạnh mẽ thời gian vừa qua - đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế, gần một nửa thời gian hiệp một, cầu thủ hai đội đã làm hài lòng khán giả bằng các pha bóng tấn công đẹp mắt.

Tuy nhiên, chấn thương rất nặng của tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng (số 88) bên phía Hà Nội FC là tình huống bước ngoặt của trận đấu. Phút 28, sau pha vào bóng nguy hiểm của Ngô Hoàng Thịnh (số 9), Hùng Dũng nằm gục trên sân, các bác sĩ phải mất hơn 5 phút để sơ cứu và sau đó dùng xe cấp cứu chuyển cầu thủ này đến thẳng bệnh viện. Pha phạm lỗi này cũng khiến Hoàng Thịnh phải rời sân do nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng khiến cầu thủ, Ban huấn luyện hai đội cũng như đông đảo khán giả trên sân như “chết lặng”. Khả năng anh sẽ phải rời xa sân cỏ trong thời gian rất dài. Huấn luyện viên Park Hang-seo với khuôn mặt đầy lo lắng đã xuống tận xe cấp cứu khi Hùng Dũng được đưa rời khỏi sân vận động.

Ngay sau khi trận đấu trở lại, cầu thủ vào sân thay Hùng Dũng là Lê Tấn Tài (số 14) chuyền bóng chính xác từ pha đá phạt để trung vệ Duy Mạnh đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng nhưng các cầu thủ đội khách cũng không quá vui mừng bởi những lo lắng cho chấn thương của người đồng đội. Những phút sau đó của hiệp 1, dù hai đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng trận đấu hoàn toàn bị chùng xuống và không hào hứng như lúc đầu.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ đội TP Hồ Chí Minh (áo đỏ) và đội Hà Nội FC (áo xanh). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Hiệp 2 cũng không có sự khác biệt so với những phút trước đó. Chơi thiếu người và tâm lý khá nặng nề, các cầu thủ chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh không còn duy trì được sự nhịp nhàng và gắn kết. Trong khi đó, có được bàn thắng dẫn trước, Hà Nội FC chơi thoải mái hơn để có được thế trận lấn lướt. Họ sớm có thêm các bàn thắng ở đầu hiệp 2 khi hàng phòng ngự đội chủ nhà chơi mất tập trung.

Phút 47, từ sai lầm của hàng thủ chủ nhà, Văn Quyết (số 10) cướp được bóng và dễ dàng hạ gục thủ thành Thanh Thắng (số 1) trong tư thế đối mặt. Chỉ 10 phút sau, đội trưởng Văn Quyết lại có đường chuyền chính xác từ pha đá phạt góc để Geovane Magno (số 94) thoải mái đánh đầu ghi bàn ấn định tỉ số 3 - 0.

Chiến thắng dễ dàng của Hà Nội FC phần nào bị lu mờ bởi tình huống chấn thương kinh hoàng của Đỗ Hùng Dũng. Nhiều khả năng, đội bóng Thủ đô cũng như Đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu sự phục vụ của ngôi sao này trong thời gian rất dài. Huấn luyện viên Park Hang-seo của Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ “đau đầu” với án tìm người thay thế Hùng Dũng trong các trận đấu vòng loại World Cup 2020, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Tiến Lực (TTXVN)
V-League 2021: Khúc cua ‘tử thần’
V-League 2021: Khúc cua ‘tử thần’

V-League 2021 sẽ bước vào giai đoạn căng thẳng đầu tiên của mùa giải. Trong vòng 28 ngày (từ 21/3 - 18/4), các cầu thủ sẽ thi đấu 6 trận. Đây là giai đoạn quan trọng của mùa giải, bởi các tính toán sai lầm của HLV đều khó có cơ hội sửa sai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN