HLV Roberto Martinez đặt cược cho Lukaku và De Bruyne về danh hiệu Quả bóng vàng

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi nếu có trong tay 100 euro, ông có đặt cược cho Romelu Lukaku giành Quả bóng vàng không, HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ đáp: “Tôi sẽ chia 50 euro cho Romelu Lukaku và 50 euro cho Kevin De Bruyne".

Chú thích ảnh
Tiền vệ Bỉ Kevin De Bruyne mừng chiến thắng của đội nhà trước Đan Mạch trong lượt trận thứ hai bảng B, vòng chung kết EURO 2020 ở Copenhagen, ngày 17/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

HLV Martinez thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nghĩ cả hai trong vai trò của họ đều là những người giỏi nhất trên đấu trường bóng đá thế giới. Vì vậy, tôi hy vọng rằng họ có thể nhận được những phần thưởng xứng đáng”.

Lukaku và De Bruyne là học trò của ông Martinez ở đội tuyển Bỉ. Cả hai cầu thủ đều đang có sự nghiệp thăng hoa ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. De Bruyne vô địch Ngoại hạng Anh trong màu áo câu lạc bộ Manchester City, trong khi Lukaku nâng cúp Serie A mùa giải 2020-2021.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng bổng của tiền đạo Bỉ Romelu Lukaku (phía trước) trong trận gặp tuyển Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội, chung kết EURO 2020 tại Seville, Tây Ban Nha ngày 27/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, De Bruyne và Lukaku là nhân tố chủ chốt làm nên thành công của Bỉ thời gian qua. Đội tuyển này 3 năm liên tiếp đứng số 1 thế giới theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Tại EURO 2020, họ lọt vào Tứ kết và đối đầu với Italy. Trong khi các "ông lớn" khác hoặc đã bị loại, hoặc vẫn chưa đá thuyết phục, thì Bỉ lại thể hiện rất rõ những điểm mạnh của mình. Đội tuyển Bỉ cho thấy sự đa dạng trong lối chơi, có thể tấn công trước các đội bóng yếu hơn, nhưng sẵn sàng chơi thực dụng khi gặp đối thủ ngang cơ. Có thể Bỉ có nhiều ngôi sao hơn, nhưng họ luôn đề cao lối chơi tập thể và không bị phụ thuộc vào cầu thủ nào, dù cho đó có là Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku hay Eden Hazard.

Khánh Đan (TTXVN)
EURO 2020: Báo cáo về hệ thống VAR và công tác trọng tài 
EURO 2020: Báo cáo về hệ thống VAR và công tác trọng tài 

Báo cáo mới công bố của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) mới đây cho thấy các trận đấu ở EURO 2020 diễn ra với số lần phạm lỗi ít hơn so với EURO 2016 và VAR đang hoạt động một cách trơn tru. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN