HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Tuyển Việt Nam còn cơ hội đảo ngược tình thế”

HLV Nguyễn Hữu Thắng gửi lời chúc mừng chiến thắng đến đoàn quân HLV Alfred Riedl, nhưng theo “thuyền trưởng” của đội tuyển Việt Nam, tỷ số hòa 1-1 là hợp lý hơn cho trận bán kết lượt đi tối 3/12 trên sân Pakansari ở Bogor.

Cầu thủ Hansamu Yama Pranata (giữa, phải) đánh đầu ghi bàn thắng trước tuyển Việt Nam trong trận đấu. Ảnh: AFP/TTXVN

Đánh giá về trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ với phóng viên TTXVN đưa tin từ Bogor (Indonesia): “Tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Indonesia. Tôi hài lòng với lối chơi của các cầu thủ, chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội nhưng cuối cùng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Nếu trận đấu có hai bàn thắng chia đều cho hai đội thì sẽ là kết quả hợp lý hơn. Tôi không bất ngờ về sức mạnh của đội tuyển Indonesia".

"Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của CĐV, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Indonesia đã lên rất cao. Các học trò của tôi đã đứng vững trước sức ép, duy chỉ có tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt 11 mét nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội ở trận lượt về. Tôi rất mừng là cầu thủ Việt Nam rất bản lĩnh, triển khai tấn công và có nhiều tình huống gây nguy hiểm cho khung thành Indonesia. CĐV Indonesia cổ vũ nhiệt tình và thân thiện nên cầu thủ đội tuyển Việt Nam không phải chịu bất cứ sức ép nào”, nhà cầm quân chia sẻ.

Về việc xếp Văn Thắng đá cặp cùng Xuân Trường ở hàng tiền vệ thay Hoàng Thịnh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, HLV Hữu Thắng lý giải: “Chúng tôi còn chờ kết luận của bác sỹ mới biết Hoàng Thịnh có thi đấu được ở trận lượt về hay không. Tôi rất muốn Hoàng Thịnh đá nhưng nếu bác sỹ không cho phép thì tôi không thể bắt cậu ấy ra sân được. Nhưng ở vị trí của Hoàng Thịnh, Văn Thắng hôm nay đã chơi tốt".

"Chúng tôi còn trận đấu lượt về trên sân nhà nên vẫn còn 1/2 cơ hội lọt vào chung kết. Chúng tôi phải quên trận đấu khó khăn tại sân của Indonesia để chờ đón họ tại trận lượt về ở sân Mỹ Đình. Việc có 1 bàn thắng trên sân đối phương cũng là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về tới đây. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn, hàng phòng ngự hôm nay đã chơi tốt nhưng khi có sự trở lại của Đình Luật, sẽ còn chắc chắn hơn, bằng kinh nghiệm của cậu ấy”, vị huấn luyện viên cho biết thêm.

Ngày mai 4/12, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Indonesia về Việt Nam để bắt tay ngay vào chuẩn bị cho trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 7/12 tới.

TTXVN/Tin Tức
Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc Indonesia
Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc Indonesia

Đúng với tính chất căng thẳng của một trận bán kết, hiệp một trận đấu giữa tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam đã diễn ra quyết liệt và tốc độ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN