HLV Kiatisak đặt mục tiêu cao cho tuyển Thái Lan

Sau trận hòa kịch tính 2-2 với tuyển Australia ở vòng loại World Cup 2018, tuyển Thái Lan đã chuyển hướng tập trung cho giải đấu quan trọng AFF Suzuki Cup 2016 sắp diễn ra.

 Trước khi toàn đội lên đường tới Philippines, HLV trưởng Kiatisak Senamuang đã gửi thông điệp về mục tiêu của tuyển Thái Lan tới các học trò ở giải đấu khu vực sắp tới.

Trả lời phỏng vấn báo giới, HLV Kiatisak đã yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung như những trận vòng loại World Cup 2018. Cựu danh thủ này nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ danh hiệu vô địch và tôi không muốn các cầu thủ đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào ở Suzuki Cup. Tôi đã nhiều lần nói chuyện với họ về việc phải giữ vững sự tập trung và cống hiến tối đa cho các trận đấu sắp tới".

Cũng tại buổi họp báo trên, HLV Kiatisak cho rằng cơ hội giành vé tham dự World Cup 2018 của tuyển Thái Lan vẫn còn. Theo đó, nếu giành được những kết quả có lợi trong các trận đấu còn lại, tuyển Thái Lan có thể hướng tới khả năng dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nga bằng "đường tắt". Theo quy định, bốn đội đứng đầu bảng A và B vòng loại World Cup 2018 sẽ giành vé trực tiếp tới Nga, trong khi hai đội đứng thứ 3 ở hai bảng sẽ cạnh tranh để giành vé đấu play-off với một đội tới từ khu vực Concacaf. HLV Kiatisak nói: "Tôi cảm thấy thất vọng về trận hòa với tuyển Australia. Các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu song tuyển Australia là một đội bóng chất lượng".

Thái Lan sẽ thi đấu trận đầu tiên ở AFF Suzuki Cup 2016 với đội tuyển Indonesia vào ngày 19/11 trước khi chạm trán tuyển Singapore vào ngày 22/11 và có trận đấu cuối cùng với đội chủ nhà Philippines vào ngày 25/11. Trong danh sách cầu thủ Thái Lan dự giải đấu sắp tới, HLV Kiatisak đã không triệu tập tiền vệ cánh Tana Chanabut và hậu vệ Nattapon Malapun vì chấn thương. 

Tuy nhiên, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch của AFF Suzuki Cup 2016 vẫn còn rất nhiều gương mặt tên tuổi trong đội hình. Trên hàng công là tiền đạo Terrasil Dangda, trong khi hàng tiền vệ có những ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Charyl Chappuis cùng với Sarach Yooyen hay tiền vệ Tanaboon Kesarat - cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá Thái Lan. Ở hàng hậu vệ, bộ đôi Theerathon Bunmathan và Tristan Do tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ ở hai cánh.
TTXVN/Tin Tức
AFF SUZUKI CUP 2016: Malaysia tự tin sẽ có mặt tại chung kết
AFF SUZUKI CUP 2016: Malaysia tự tin sẽ có mặt tại chung kết

Bất chấp kết quả không mấy khả quan trong quá trình chuẩn bị, HLV trưởng đội tuyển Malaysia vẫn tự tin khẳng định các học trò của ông thừa sức vào chơi trận chung kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN