Harry Kane sẽ vượt Ronaldo để giành danh hiệu Vua phá lưới?

Với bàn thắng vào lưới Đan Mạch ở bán kết, Harry Kane đã có 4 bàn thắng ở EURO 2020, chỉ còn kém 1 bàn so với Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Patrik Strick (CH Séc) trong cuộc đua phá lưới.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Anh Harry Kane (phải) chia vui cùng đồng đội khi thắng tuyển Đan Mạch trong trận bán kết EURO 2020 ở Wembley (Anh) ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Ronaldo và Schick (mỗi người ghi 5 bàn) đang tạm dẫn đầu cuộc đua giành “Chiếc giày vàng” EURO 2020, song cả hai cầu thủ đều không còn cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình do đội bóng của họ đều đã bị loại ở EURO năm nay. Chỉ có cầu thủ của tuyển Anh và Italy còn cơ hội ghi thêm bàn thắng khi hai đội vào chung kết EURO, tuy nhiên cơ hội giành “Chiếc giày vàng” cho một cầu thủ của tuyển Italy rất thấp vì hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của họ tới lúc này là Chiesa và Insigne mỗi người mới chỉ có 2 bàn thắng. Cơ hội cạnh tranh giải Vua phá lưới với Ronaldo thực tế chỉ dành cho hai cầu thủ của tuyển Anh là Harry Kane (4 bàn) và Sterling (3 bàn).

Theo quy định của UEFA, trong trường hợp có 2 hay nhiều cầu thủ cùng ghi được số bàn thắng như nhau, cầu thủ nào có số pha kiến tạo nhiều nhất sẽ đoạt giải Vua phá lưới EURO. Với tiêu chí này, Ronaldo xếp trên Patrik Schick của Séc dù cùng ghi được 5 bàn thắng do Ronaldo đã có 1 kiến tạo ở EURO này còn Schick không có pha kiến tạo nào.

Hiện Harry Kane còn kém Ronaldo đúng 1 bàn, nhưng chưa có pha kiến tạo nào, trong khi Sterling kém Ronaldo 2 bàn, nhưng cũng đã có một pha kiến tạo và còn cơ hội nâng cao cả số bàn thắng lẫn số pha kiến tạo khi Anh đá chung kết EURO với tuyển Italy.

Dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử ở một VCK EURO là huyền thoại bóng đá Pháp Michel Platini với 9 bàn thắng ghi ở EURO 1984, xếp thứ 2 cũng là một người Pháp, Antoine Griezmann với 6 pha lập công ở EURO 2016. Ở các VCK EURO còn lại trong lịch sử, không cầu thủ nào ghi quá 5 bàn trong 1 lần tham gia giải.

Trọng Tuệ (TTXVN)
Chung kết EURO 2020: Sư tử Anh thường bị Azzurri 'bắt vía'
Chung kết EURO 2020: Sư tử Anh thường bị Azzurri 'bắt vía'

Sau gần 1 tháng tranh tài, vòng chung kết EURO 2020 đã đi đến trận đấu cuối cùng. Tuyển Italy sẽ so tài với tuyển Anh tại trận chung kết trong mơ trên sân Wembley hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn và kịch tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN