Haaland được ‘cử’ đến để cùng Man City chinh phục Champions League

Tiền đạo người Na Uy Haaland được Man City đưa về Etihad từ Dortmund hồi Hè năm ngoái như một mảnh ghép còn thiếu để chinh phục giấc mơ Champions League.

Chú thích ảnh
Haaland là mảnh ghép hoàn hảo cho Man City. Ảnh: DM

Cho đến trước trận chung kết Champions League, Haaland đã ghi tổng cộng 52 bàn mùa này (phá sâu kỷ lục 38 bàn thắng đã tồn tại 94 năm của Tommy Johnson ở Man City), trong đó 36 bàn ở Ngoại hạng Anh, 3 bàn ở FA Cup, 1 bàn ở Cúp Liên đoàn và 12 ở Champions League. Tiền đạo này đã giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và coi như sẽ giành nốt danh hiệu Vua phá lưới Champions League khi người gần nhất còn cơ hội là Dzeko mới ghi được 4 bàn thắng.

Trong 6 mùa giải trước đó của Pep với tư cách là thuyền trưởng Man City, không có cầu thủ nào tiến gần đến việc phá vỡ mốc 10 bàn tại Champions League. Riyad Mahrez là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man City với 7 bàn thắng ở Champions League mùa 2021 - 2022.

Mùa 2021 - 2022, Man City sở hữu hàng công tốt nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Có tới 16 cầu thủ của The Citizens chọc thủng lưới đối thủ tại Ngoại hạng Anh. Nhưng càng nhiều người ghi bàn thì càng cho thấy thực tế rằng Man City không có một "sát thủ" đúng nghĩa.

HLV Pep Guardiola đã dày công xây dựng lối chơi kiểm soát bóng và sơ đồ "tiền đạo ảo" tại sân Etihad. Thành công đến dễ ở Ngoại hạng Anh nhưng mặt trận Champions League thì không. Thất bại lặp đi lặp lại của Man City ở Champions League những năm trước đây một phần là do họ không thể vượt qua đối thủ vì khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn yếu kém trong các trận đấu chặt chẽ. Man xanh thường bị loại với cách biệt 1 bàn hoặc theo luật bàn thắng sân khách cũ sau khi các trận đấu kết thúc hòa ở tổng tỷ số.

Haaland trở thành cầu thủ cán mốc 30 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League với chỉ 25 trận

Haaland ghi bàn bằng chân và đầu, thắng những tình huống bóng hai và khiến đối thủ mất tập trung. Tiền đạo người Na uy mạnh mẽ về mặt thể chất và rất khó bị ngăn cản. Có Haaland, Man City đã giải quyết được bài toán dứt điểm và từ đó dễ dàng áp đặt thế trận.

“Họ đã vô địch Premier League 2 lần liên tiếp trước khi tôi đến đây nên họ biết cách vô địch Premier League. Điều duy nhất họ bỏ lỡ chính là Champions League, nên bạn có thể hiểu tôi đến đây là có lý do. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm. Tôi muốn giành chức vô địch Champions League này về cho CLB và người hâm mộ Man City” - Haaland trả lời khi được hỏi về lý do khi đến với Man City.

Chú thích ảnh
Haaland đang có phong độ cực cao. Ảnh: DM

Champions League được cho là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới nhưng Haaland lại ghi bàn một cách dễ dàng. Trận lượt về với RB Leipzig ở vòng 1/8 là trận đấu sung mãn nhất của Haaland trong màu áo Man City. Tiền đạo này đã ghi 5 bàn thắng làm nên kết quả 7 - 0 để hoàn thành chiến thắng chung cuộc 8 - 1. Chỉ có 2 cầu thủ - Lionel Messi của Argentina và tiền đạo người Brazil, Luiz Adriano - trước đó đã ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu ở Champions League.

“Tôi luôn mơ được chơi trận chung kết Champions League và thật vinh dự khi điều đó trở thành hiện thực. Đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành. Man City có một mùa giải đáng kinh ngạc nhưng phải khép lại mùa bóng theo cách tốt nhất có thể” - Haaland chia sẻ trước trận chung kết.

Ở tứ kết, trước một Bayern Munich hùng mạnh, “cỗ máy ghi bàn” Haaland tiếp tục lập công ở cả hai lượt trận để góp công vào chiến thắng thuyết phục với tỷ số chung cuộc 4 - 1 cho The Citizens.

“Tôi không phải là người tạo ra cơ hội nhưng tôi có vai trò của mình trong đội. Và đó là chạm bóng. Công việc của tôi là giúp đội đưa bóng vào lưới. Tôi có nhiều cơ hội ghi bàn khi khoác áo Man City. Khi có rất nhiều cầu thủ xuất sắc xung quanh sẵn sàng kiến tạo cũng như tạo khoảng trống, thì cơ hội luôn đến” - Haaland chia sẻ.

Chú thích ảnh
Rất khó để ngăn cản Haaland ghi bàn. Ảnh: DM

Mùa này, Man City đang có trong tay mọi điều kiện thuận lợi nhất: huấn luyện viên đẳng cấp, chiều sâu đội hình, các siêu sao ở mọi vị trí, tâm lý chiến thắng, kinh nghiệm và động lực. Đặc chú ý, Haaland đang tạo ra Man City khác biệt. Chân sút 22 tuổi này đơn giản chỉ là làm những gì anh được kỳ vọng - ghi bàn để vô địch Champions League.

Manchester City chuẩn bị chiến đấu để giành cú ăn ba được chờ đợi trong trận chung kết Champions League với Inter Milan ở Istanbul. Haaland được kỳ vọng sẽ là một trong những người trình diễn tuyệt vời.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Champions League 2022- 2023: Đêm Istanbul rực lửa
Champions League 2022- 2023: Đêm Istanbul rực lửa

Inter Milan và Manchester City sẽ đối đầu nhau ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong trận chung kết Champions League đầu tiên của đại diện Italy kể từ lần gần nhất vô địch cách đây 13 năm, trong khi Man City sẽ chơi trận chung kết thứ 2 trong 3 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN