Champions League 2022- 2023: Đêm Istanbul rực lửa

Inter Milan và Manchester City sẽ đối đầu nhau ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong trận chung kết Champions League đầu tiên của đại diện Italy kể từ lần gần nhất vô địch cách đây 13 năm, trong khi Man City sẽ chơi trận chung kết thứ 2 trong 3 năm.

Chú thích ảnh
Man City hướng đến cú ăn ba lịch sử. Ảnh: Eurosports

Man City của Guardiola đang được đánh giá rất cao sẽ lần đầu tiên "lên ngôi vua" của châu Âu, sau khi đã hủy diệt 2 ứng viên hàng đầu trên hành trình vào chung kết là Bayern Munich và Real Madrid. Đáng chú ý, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang cùng đội bóng của mình hướng đến “cú ăn ba” lịch sử giống như MU đã làm được mùa giải 1998 - 1999 dưới sự dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Man City đã vô địch Premier League thứ 5 trong 6 mùa giải, và vừa giành chức vô địch FA Cup trước chính Quỷ đỏ - một bước chạy đà tốt cho chung kết Champions League.

Có thể nói, Man City đang có sự chuẩn bị tuyệt vời về phong độ, lối chơi, cũng như trải nghiệm ở những trận cầu lớn ở sân chơi khắc nghiệt Champions League để sẵn sàng đăng quang vô địch đấu trường số 1 châu lục đầu tiên trong lịch sử. Họ đã thua ở trận chung kết cách đây 2 năm, bị Real Madrid loại đau đớn ở bán kết 1 năm trước. Những thất bại cay đắng ấy được xem là bài học đắt giá cho HLV Pep Guardiola.

Với HLV Pep Guardiola, ông đang khao khát giành cú “ăn ba” thứ 2 trong sự nghiệp cầm quân sau khi từng lần đầu tiên có được vinh dự này cùng Barcelona năm 2009.

Hàng thủ của Inter sẽ phải ngăn chặn một hệ thống tấn công mạnh mẽ được dẫn dắt bởi tiền đạo Erling Haaland, người đã ghi 12 bàn ở Champions League mùa này, và nhiều khả năng sẽ là Vua phá lưới mùa này.

Chú thích ảnh
Haaland giúp Man City khó lường hơn trong lối chơi. Ảnh: Eurosports

Có Haaland trong đội hình, Man xanh càng ngày càng trở thành một cỗ máy hoàn hảo, đa dạng về lối chơi. Giai đoạn đầu mùa giải này, khi chân sút người Na Uy mới cập bến Etihad, bóng thường được dồn cho tiền đạo này. Haaland khi đó thường chỉ cắm chốt trong vòng cấm và làm nhiệm vụ ghi bàn. Nhưng trong thời gian trở lại đây, Haaland được “giao nhiệm vụ” phải tham gia nhiều hơn vào hệ thống thi đấu chung của cả đội, thì lối chơi tấn công của Man xanh ngày càng khó lường. Giờ họ vô cùng nguy hiểm trong các pha bóng 2.

Man City và Inter Milan đang ngang nhau về thành tích đối đầu, mỗi bên thắng một trận. 2 đội bóng của Anh và Ý đã gặp nhau 4 lần tại UEFA Champions League.

Inter Milan đến trận chung kết Champions League ở thế cửa dưới khi so sánh với Man City, nhưng không vì thế mà có thể đánh giá thấp đại diện Serie A. Họ đang có phong độ rất tốt với chuỗi 11 chiến thắng trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Simone Inzaghi đã giành chiến thắng ở cả Coppa Italia và Siêu cúp Italia, cũng như về thứ 3 Serie A và đã cầm chắc suất chơi ở Chamions League mùa tới.

Chú thích ảnh
Inter vẫn có những ngôi sao có thể xoay chuyển trận đấu. Ảnh: Eurosports

Inter Milan đang sở hữu một hàng thủ chắc chắn. Thủ môn Andre Onana của họ đã giữ sạch lưới 8 lần trong số 12 trận ở Champions League mùa này. Theo thống kê, Onana cũng là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất (45 lần). “Vũ khí” đó sẽ được Nerazzurri phát huy ở trận chung kết tới khi toàn đội sẵn sàng chơi phòng ngự số đông, trước khi tung ra những đòn phản công đánh vào điểm yếu ở biên nơi Man City thường dâng cao và đối diện với nguy cơ bị phản công nếu bị mất bóng.

Với nhà cầm quân người Italy Simone Inzaghi tin rằng phía trước chính là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp: “Đó sẽ là một buổi tối đền đáp chúng tôi vì tất cả những nỗ lực đã đạt được trong năm. Đó là một hành trình đầy cạm bẫy, nhưng trong 3 tháng qua, tôi nghĩ Inter đã làm được những điều tuyệt vời”.

Nói về trận chung kết Champions League sắp tới và tham vọng cú ăn ba, HLV Pep Guardiola không quên nhắc nhở các học trò: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng để được công nhận là người giỏi nhất, bạn phải vô địch châu Âu. Thật vinh dự khi chỉ còn 1 trận đấu nữa là đạt được điều đó. Chúng tôi đã có FA Cup cùng Premier League và giờ đang khát khao danh hiệu Champions League”.

Xét về thực lực, Inter Milan hiện tại bị đánh giá thấp hơn so với Man City và việc đánh bại thầy trò Pep Guardiola lúc này giống như "nhiệm vụ bất khả thi". Thầy trò HLV Simone Inzaghi sẽ đưa ra pháp gì để có thể chặn đứng tham vọng vô địch Champions League của “The Citizens” ở trận chung kết sắp tới?

Chú thích ảnh
Màn đối đầu hấp dẫn giữa hai chiến lược gia Pep Guardiola và Simone Inzaghi. Ảnh: Eurosports

Được đánh giá rất cao, nhưng Man City nên cảnh giác với không chỉ Lautaro Martinez - cầu thủ đã ghi 28 bàn thắng mùa này, mà còn cả Romelu Lukaku đang hồi sinh và Edin Dzeko luôn biết cách tạo ra sự khác biệt. Bên cạnh đó, Hakan Calhanoglu cũng là chân sút xa cự phách, trong khi Nicolo Barella gây ấn tượng với những pha đột phá tiềm ẩn sự bất ngờ. Và đặc biệt phải nhắc đến cái tên Federico Dimarco. Cầu thủ người Italy được cho là phát hiện thú vị trong mùa giải này của đại diện thành Milan.

Chung kết Champions League năm 2010, Inter hoàn toàn lép vế khi đặt lên bàn cân với Bayern Munich nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Đó là phẩm chất tạo nên một Nerazzurri ngoan cường trong suốt chặng dài lịch sử.

Trận thư hùng được chờ đợi nhất mùa giải sẽ diễn ra trên sân Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) vào lúc 2 giờ ngày 11/6

Minh Đăng/Báo Tin tức
Man City - Real Madrid: Phong độ đấu đẳng cấp
Man City - Real Madrid: Phong độ đấu đẳng cấp

Rạng sáng 18/5, Man City sẽ tiếp đón Real Madrid tại bán kết lượt về Champions League 2022 - 2023 trên sân Etihad. Bị nhận định không bằng đối thủ ở trận này nhưng bầy Kền kền trắng lại luôn biết cách chứng tỏ đẳng cấp lẫn kinh nghiệm tại đấu trường yêu thích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN