Hạ Chelsea 5 - 3, Liverpool khẳng định sức mạnh nhà vô địch

Không khoan nhượng trước Chelsea trong ngày chính thức nâng cúp vô địch trên sân nhà, Liverpool đã có trận cầu thăng hoa để đánh bại đối thủ với tỷ số 5-3. Sau 30 năm chờ đợi, The Kop cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác nâng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh
Keita mở màn loạt bàn thắng của Liverpool bằng pha sút xa đầy bất ngờ. Ảnh: AP

Dù đã đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh 2019 - 2020 sớm trước 7 vòng, Đoàn quân đỏ Liverpool vẫn chơi một trận đầy thăng hoa trên sân nhà Anfield trước Chelsea để giành chiến thắng với tỷ số 5 - 3 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2019 - 2020 diễn ra rạng sáng 23/7. Chiến thắng thuyết phục trong ngày Liverpool mừng công của thầy trò HLV Jurgen Klopp đã làm hài lòng người hâm mộ.

Trong khi đó, về phía Chelsea, HLV Frank Lampard không chỉ muốn phá hỏng bữa tiệc mừng của đội chủ nhà mà còn muốn có được trận thắng để giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên The Blues đã không thể hiện thực được mục tiêu và đành chấp nhận rời Anfield trắng tay.

Những phút đầu trận đấu, các cầu thủ trẻ Chelsea là những người làm chủ thế trận khi liên tiếp tạo được những tình huống sóng gió về phía khung thành Liverpool. Dần dần tân vương Liverpool lấy lại bản lĩnh để kiểm soát trận đấu.

Chú thích ảnh
Thủ môn Chelsea Arrizabalaga bất ngờ trước pha sút phạt thành bàn của Alexander-Arnold phút 38. Ảnh: AP

Phút 23, Naby Keita tung cú sút trái phá từ khoảng cách 20m khiến thủ môn Kepa không thể cản phá, mở tỷ số cho chủ nhà Liverpool.

Sau bàn thắng khai thông bế tắc, các cầu thủ Liverpool tìm lại được phong thái của mình như hồi đầu mùa và họ đã đã thực sự bùng nổ trên sân Anfield. Phút 38, Trent Alexander Arnold nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút phạt hàng rào thần sầu đánh bại thủ môn Kepa một lần nữa. Đến phút 43, Wijnadum đánh dấu hiệp đấu đầy thăng hoa của Đoàn quân đỏ bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Chelsea kịp gỡ lại 1 bàn với pha làm bàn của Giroud ở những phút bù giờ.

Chú thích ảnh
Phút 45+3 của hiệp 1, Olivier Giroud đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, mở ra hy vọng lội ngược dòng cho đội bóng áo xanh. Ảnh: AP

Hiệp 2 tiếp tục là một bữa tiệc bàn thắng trên sân Anfield. Mở màn cho bữa tiệc hấp dẫn này là Firmino khi tiền vệ này đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 55.

Không còn gì để mất, HLV Lampard tung Pulisic, Abraham và Odoi vào sân và điều này đã phát huy tác dụng. Phút 61, Pulisic có pha solo ngẫu hứng qua hàng loạt cầu thủ Liverpool trước khi chuyền như đặt cho Abraham đệm bóng hạ gục Allison rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 cho Chelsea.

Kịch tính được đẩy lên cao khi chỉ 12 phút sau bàn thắng của Abraham, đến lượt Pulisic thực hiện pha vô-lê tung lưới thủ môn Allison, rút ngắn tỷ số xuống còn 3 - 4 cho Chelsea.

Chú thích ảnh
Alex Oxlade-Chamberlain ấn định chiến thắng 5-3 của Liverpool trước Chelsea. Ảnh: AP

HLV Klopp cũng cho thấy mình chẳng phải tay vừa khi nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật rồi tung Oxlade-Chamberlain, Origi và cầu thủ Nhật Bản Minamino vào sân. Để rồi chính Chamberlain là người khép lại cơn mưa bàn thắng tại Anfield khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho The Kop ở phút 84.

Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng kịch tính 5 - 3 để ăn mừng chức vô địch trên sân nhà. Chiến thắng ấn tượng này cũng giúp Liverpool có dấu ấn lần đầu tiên giành tới 31 chiến thắng ở giải VĐQG trong 1 mùa.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Liverpool chính thức nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: DM

Trong khi đó, trân thua này khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 4, nhưng vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Chỉ cần hòa Wolverhampton trên sân nhà ở vòng hạ màn, thầy trò HLV Frank Lampard chắc chắn sẽ cán đích trong top 4 Bảng xếp hạng và giành vé dự Champions League mùa tới.

Ở diễn biến trận đấu đáng chú ý khác, Man United coi như thêm một lần tự bắn vào chân trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League mùa tới khi để West Ham cầm hòa 1 - 1 ngay trên sân nhà ở vòng 37 Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh
Tiền đạo trẻ Mason Greenwood ghi bàn thắng gỡ hòa, mang về 1 điểm quý giá cho MU. Ảnh: DM

Với 1 điểm có được trước West Ham, đội chủ sân Old Trafford tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng với 63 điểm, bằng điểm với Chelsea và hơn Leicester 1 điểm. Ở trận đấu cuối gặp Leicester City trên sân khách, chỉ cần 1 điểm là Quỷ đỏ sẽ có vé đá Champions League. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở những trận đấu gần đây, để giành điểm trước Bầy cáo ngay tại King Power là nhiệm vụ gian nan với thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Như vậy, cuộc chiến vào Top 4 Ngoại hạng Anh chỉ có thể được định đoạt ở lượt trận cuối cùng.

Chiến lược gia Jurgen Klopp của Liverpool vừa được tạp chí nổi tiếng Kicker của Đức bầu chọn danh hiệu HLV xuất sắc thế giới bóng đá đương đại. Đây là kết quả thăm dò ý kiến 270 cầu thủ chuyên nghiệp đang chơi bóng tại Bundesliga (Đức). Vị chiến lược gia 53 tuổi đạt 74% số phiếu bầu, vượt xa những HLV danh tiếng khác như Pep Guardiola (Man City, 13%), Zinedine Zidane (Real Madrid, 5%).
Minh Đăng/Báo Tin tức
Liverpool - Chelsea: Chờ đón giây phút lịch sử
Liverpool - Chelsea: Chờ đón giây phút lịch sử

Liverpool sẽ nâng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh trên sân nhà Anfield vào rạng sáng mai (23/7) sau trận đấu với Chelsea. Sau 30 năm mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng, người hâm mộ đội bóng giàu truyền thống nhất Xứ sương mù cũng được thỏa mãn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN