Giành 3 điểm trước Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai lọt vào Top 3

Cái “dớp” ghi bàn sớm rồi để thua hoặc hòa trên sân nhà của đội bóng phố Núi đã được các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phá bỏ trong ngày tiếp đón đội bóng xứ Quảng.

Trước một Quảng Nam thi đấu có phần nhạt nhòa, những “con cưng” của bầu Đức đã có một ngày thi đấu rực lửa để mang về chiến thắng tưng bừng 3-1, đưa Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League 2020. 

Chú thích ảnh
Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ăn mừng chiến thắng trong trận tiếp đón Quảng Nam.

Được trở về sân nhà và chỉ phải tiếp đội bóng chót bảng như Quảng Nam, 3 điểm rõ ràng là mục tiêu của thầy trò Huấn luyện viên Lee Tae-hoon, nhất là khi Quảng Nam lại đang rơi vào chuỗi khủng hoảng với chỉ 7 điểm sau 9 trận và vừa phải thay tướng. Chính vì thế, ngay khi tiếng còi khai cuộc vừa cất lên, Hoàng Anh Gia Lai đã ào lên tấn công, gây áp lực lên phần sân của đội khách.

Đội hình của Hoàng Anh Gia Lai giàu sức tấn công khi Xuân Trường cùng Tuấn Anh được sắp xếp đá ngay từ đầu cùng với việc đẩy Châu Ngọc Quang lên đá tiền vệ cánh trái. Ở tuyến trên, vẫn là “gà son” Chevy Walsh đảm đương nhiệm vụ mũi nhọn, với vệ tinh cơ động Văn Toàn hỗ trợ phía sau.

Khi trận đấu vừa trôi qua những phút đầu, những người yêu mến đội bóng phố Núi đã được ăn mừng khi bàn thắng đến từ chấm 11m. Phút thứ 9, Văn Toàn tự tin dốc bóng thẳng vào vòng cấm. Trước pha đi bóng lắt léo, đầy tốc độ, hậu vệ của đội khách buộc phải phạm lỗi với tiền đạo quê Hải Dương trong vòng cấm. Và trên chấm 11m, Văn Thanh đã lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ thành Văn Cường, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm khiến mọi toan tính với đội chủ sân Pleiku trở nên dễ dàng hơn. Họ kiểm soát phần lớn thời lượng bóng nhưng không tấn công dồn dập. Mỗi tình huống lên bóng của Hoàng Anh Gia Lai luôn đặt khung thành của Văn Cường trong tình trạng nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Văn Cường, trận đấu đã sớm an bài khi hiệp 1 chưa kết thúc, sau các tình huống dứt điểm của Châu Ngọc Quang và Chevy Walsh.

Bước sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai vẫn duy trì lối đá thực dụng hòng bảo toàn tỷ số. Ông thầy người Hàn chủ động cho các học trò chơi thấp, nhường thế trận cho đối phương để trông chờ vào những tình huống phản công. Đó là phương án mà Huấn luyện viên Lee Tae-hoon đã sử dụng trong nhiều trận đấu ở mùa giải này, khi họ có bàn thắng dẫn trước. Trong một tình huống phản công như thế, Xuân Trường suýt chút nữa đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt với cú cứa lòng đưa bóng đi sát cột dọc khung thành của Văn Cường.

Thế nhưng, khi thế trận đang nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai thì sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự đã đưa cục diện trận đấu trở về vạch xuất phát. Từ bên cánh phải, Quảng Nam có pha lên bóng sắc bén, bóng được căng ngang vào trong khu vực 16m50 của Hoàng Anh Gia Lai, Da Silva di chuyển thông minh và kết thúc gọn gàng, hạ gục thủ thành Hoàng Anh Gia Lai, san bằng tỉ số.

Sau bàn thua, Huấn luyện viên Lee Tae-hoon lập tức có 3 sự thay đổi nhân sự khi Xuân Trường, Quang Nho, Ngọc Quang nhường chỗ cho Việt Hưng, Văn Anh và Minh Vương. Sự thay đổi người của Huấn luyện viên người Hàn đã mang đến thế trận tấn công mạnh mẽ cho Hoàng Anh Gia Lai.

Và chỉ ít phút sau bàn thua, Hoàng Anh Gia Lai đã khiến cả cầu trường Pleiku bùng nổ với bàn thắng đẹp mắt của Tuấn Anh. Có lẽ đã rất lâu rồi, người hâm mộ mới lại được chứng kiến pha làm bàn mẫu mực với cái tên quen thuộc - Tuấn Anh. Từ ngoài vòng cấm, Tuấn Anh thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc khiến thủ thành Văn Cường chỉ biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Có được bàn thắng nâng tỉ số, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai càng chơi càng hưng phấn hơn. Phút 83, từ một pha phối hợp nhuần nhuyễn, Văn Toàn đã có pha kiến tạo cho Chevy Walsh tung cú sút chéo góc đầy quyết đoán để ghi bàn thắng thứ 3. Đây cũng là tỉ số được giữ cho đến cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, sau chiến thắng đậm trước Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai đã vươn lên Top 3 sau vòng 10 của giải đấu với 16 điểm.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)
V.League 2020: Trận 'Derby xứ Nghệ' có kết quả hòa
V.League 2020: Trận 'Derby xứ Nghệ' có kết quả hòa

Trận “Derby xứ Nghệ” vào 17 giờ ngày 12/7, trên sân Vinh, giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ Vòng 9 V.League 2020 kết thúc với tỉ số hòa 1 -1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN