Đội hình ra sân của 2 đội Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Trước trận đấu, cả Việt Nam và Thái Lan đều đã chắc suất vào bán kết khi cùng toàn thắng hai trận đầu, lần lượt ghi 13 và 14 bàn. Thái Lan tạm dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+14 so với +13 của Việt Nam), nên thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải thắng để chiếm ngôi đầu.
Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Thái Lan. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng và triển khai tấn công với các mũi nhọn như Hải Yến, Bích Thùy, Vạn Sự và Tuyết Dung. Tuy nhiên, việc tiền vệ Dương Thị Vân nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương khiến tuyến giữa phần nào suy giảm sức mạnh. Phía Thái Lan, bộ ba Kanjanathat Phomsri, Madison Casteen và Janista Jinantuya là mối đe dọa lớn, đặc biệt nhờ tốc độ và khả năng bứt phá.
Pha áp sát khung thành của tiền đạo Hải Yến (số 12, Việt Nam). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Pha truyền bóng bên hành lang cánh trái của cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự (số 21, Việt Nam). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Bước vào trận, đội chủ nhà nhập cuộc tự tin, liên tục tạo sức ép và sở hữu nhiều cơ hội mở tỷ số sớm. Sau hàng loạt pha bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 35, từ một tình huống tấn công nhanh bên cánh trái, Huỳnh Như khéo léo vượt qua hậu vệ Thái Lan rồi căng ngang thuận lợi. Trần Thị Thu Thảo băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa Việt Nam vươn lên dẫn 1-0.
Pha tranh cướp bóng giữa đội trưởng Huỳnh Như và hậu vệ bên phía Thái Lan. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN