Giải bóng đá hạng Ba quốc gia hấp dẫn trở lại?

Sau những năm chỉ có dưới 10 đội tham dự, năm 2020, Giải bóng đá hạng Ba quốc gia sẽ có số đội tham dự khá lớn.

Chú thích ảnh
Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2020 sẽ xác định 4 đội giành quyền thăng hạng Nhì Quốc gia 2021. Ảnh: VFF

Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2020 sẽ bắt đầu cuộc đua giành 2 suất thăng hạng vào ngày 1/11 tới.

Theo thông tin từ phòng tổ chức thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tính đến ngày 17/9, đã có 13 câu lạc bộ nộp hồ sơ đăng ký tham dự Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2020. Như vậy, sau nhiều năm chỉ có số đội tham dự khiêm tốn (10 đội năm 2019, 8 đội năm 2018, 7 đội năm 2017 và ít kỷ lục 4 đội năm 2016), năm 2020, giải hạng ba sẽ có số đội tham dự khá lớn.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 1/11 đến ngày 17/11. Bảng A sẽ thi đấu tại một địa điểm ở khu vực phía Bắc trong khi bảng B sẽ thi đấu tại một địa điểm ở khu vực phía Nam.

13 câu lạc bộ đã đăng ký tham dự Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2020 gồm: Bắc Ninh, Hải Nam Vĩnh Phúc, Hà Nội, Viettel, Luxury Hạ Long, Nam Định, Quảng Nam, Phú Yên, Hoàng Anh Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An và Bến Tre.

Dự kiến, các đội tham dự Giải sẽ chia được vào 2 bảng phân theo khu vực địa lý, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

Hai đội xếp thứ Nhất tại hai bảng sẽ giành quyền tham dự Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021.

Ngày 24/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ chốt danh sách tham dự Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2020. Sau đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành họp kỹ thuật, bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Bóng đá Việt Nam và câu chuyện 'xây nhà từ móng'
Bóng đá Việt Nam và câu chuyện 'xây nhà từ móng'

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định điều chỉnh quy hoạch số lượng đội tham dự giải bóng đá Vô địch quốc gia (VĐQG), hạng Nhất quốc gia và hạng Nhì quốc gia giai đoạn 2021 - 2023. Theo đó, V-League vẫn là 14 đội, giải hạng Nhất và giải hạng Nhì cùng được tăng lên 14 đội. Như vậy, sau một thời gian dài làm bóng đá theo kiểu “hình tháp ngược”, VFF đã quyết định thay đổi để lấp lỗ hổng tương lai bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN